Nhà người yêu cách 84km, cô gái bị bố mẹ bắt chia tay vì sợ mất con

K.A, Theo Helino 23:24 20/03/2018

Thử thách về khoảng cách địa lý thực sự là vấn đề lớn của các cặp đôi khi chỉ vì nhà bạn trai cách 84km mà cô gái trẻ bị bố mẹ ép chia tay vì sợ lấy chồng xa con gái sẽ khổ, sẽ thiệt thòi.

Các bậc cha mẹ luôn mong muốn con mình có công ăn việc làm ổn định, lấy vợ/chồng gần nhà để được ở bên con cháu, tiện chăm nom, giúp đỡ hay khi về già, lúc ốm đau có con cháu bên cạnh. Và có lẽ phải sinh con ra chúng ta mới hiểu hết được lòng cha mẹ. 

Chúng ta sẽ trách than liệu có phải mẹ cha muốn chúng ta hạnh phúc không mà khi thấy con cái đau khổ vẫn cứ cố tình chia cắt mặc cho bao nhiêu lời giải thích, bao nhiêu lời cam kết của con cái. Có thể họ cũng chỉ muốn dùng kinh nghiệm để đời của mình để muốn khẳng định với con cái rằng xa xôi cách trở là khổ sở, là mất con. Và bên cạnh những cặp đôi cùng nhau thuyết phục gia đình, vượt qua cửa ải khó khăn để đến bên nhau, thì không ít cặp đôi đã chấp nhận chia tay nhau để làm cha mẹ vui lòng. 

Mới đây, trên mạng xã hội, tài khoản L.L. chia sẻ tâm sự khi cô cùng bạn trai quyết định chia tay sau khi bị gia đình cấm cản chỉ bởi nhà bạn trai cách xa 84 km khiến nhiều người xôn xao. Được biết, gia đình cô gái không đồng ý chỉ bởi khoảng cách xa, sợ con gái sẽ khổ và sợ mất con.

Nhà người yêu cách 84km, cô gái bị bố mẹ bắt chia tay vì sợ mất con - Ảnh 1.

Đoạn chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Đoạn chia sẻ của tài khoản L.L như sau: "Mình và người yêu sắp chia tay. Gia đình ngăn cản do nhà mình cách nhà anh 84km. Bố mẹ sợ mình khổ và sợ mất con. Mình bế tắc quá, nói đủ cách mà gia đình vẫn không đồng ý. Ngày nào đi làm nhìn thấy anh, nước mắt cũng chực rơi. Anh cũng vậy, mỗi lần nhìn thấy mình là ánh mắt ngấn lên, vội vàng quay mặt đi sợ mình buồn".

Ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, những dòng chia sẻ trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt là những cô gái đang chấp nhận yêu xa hay lấy chồng xa. 

Nhà người yêu cách 84km, cô gái bị bố mẹ bắt chia tay vì sợ mất con - Ảnh 2.

Đoạn tin nhắn qua lại giữa cô gái và bạn trai nhận được sự đồng cảm của mọi người

"Nhà bạn bố mẹ khó vậy. Hãy cho bố mẹ tiếp xúc với bạn trai từ từ để cảm nhận được sự chân thành và tình yêu thật sự của 2 người. Chứ 84km đã lấy gì là xa cả, giờ xe cộ nhiều đi xe máy cũng chỉ 2 giờ đồng hồ thôi, miễn là hai người yêu và thông cảm được cho nhau. Mình cũng bị gia đình ngăn cản vì không hợp tuổi nhưng cả hai vẫn nhất quyết yêu nhau giờ bố mẹ đồng ý và chấp nhận rồi, cố gắng lên đừng chỉ vì thế mà xa nhau rồi hối hận", tài khoản A.G. bình luận. 

29386550_810513295801686_4868157215959154688_o