Nhà hàng chế ra khẩu trang dùng khi ăn để chống dịch, thực khách méo mặt vì dùng kiểu gì cũng thấy bất tiện

Phương Anh, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 02/10/2020

Chúng tôi đề cao ý tưởng tạo ra chiếc khẩu trang vì cộng đồng này nhưng việc dùng nó có vẻ hơi bất hợp lý.

Sức sáng tạo của người Nhật chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Ở bất kì tình huống nào, họ cũng có thể nghĩ ra những ý tưởng hay ho và thậm chí là nằm mơ bạn cũng chẳng nghĩ tới. Tỉ dụ như việc chế ra riêng một loại khẩu trang dành cho việc ăn uống. 

Với tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp, bạn phải đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi. Các nhà hàng, quán ăn ở khu vực đã bớt giãn cách xã hội vẫn khuyến khích khách hàng mua đồ ăn mang về để đảm bảo sự an toàn cho chính bạn và cộng đồng. Thế nhưng nếu vẫn muốn tận hưởng không khí ăn uống tại quán thì nhà hàng Saizeriya chính là nơi bạn có thể thoải mái ngồi lại với điều kiện sử dụng một chiếc khẩu trang đặc biệt trong khi ăn.

Nghe thì có vẻ kì lạ và chắc bạn đang tưởng tượng đến những hình ảnh này...

Ảnh: Internet

Nhưng không, bạn không cần phải rạch khẩu trang như vậy đâu. Theo ý tưởng của nhà hàng, loại khẩu trang này đơn giản là dùng một chiếc khẩu trang thông thường gấp gọn lại và cài vào đó một tờ khăn giấy. Sao thấy cái hình ảnh này cứ tựa tựa mặt nạ của mấy vị lữ khách trong phim kiếm hiệp vậy trời?

Nhà hàng chế ra khẩu trang dùng khi ăn để chống dịch, thực khách méo mặt vì dùng kiểu gì cũng thấy bất tiện - Ảnh 2.
Nhà hàng chế ra khẩu trang dùng khi ăn để chống dịch, thực khách méo mặt vì dùng kiểu gì cũng thấy bất tiện - Ảnh 3.

Trông cũng giống nhỉ?

Bạn sẽ ăn uống sau chiếc "mạng che mặt" đó. Nhiều người từng trải nghiệm đều cho rằng tuy ý tưởng thì hay đấy nhưng việc sử dụng nó để ăn uống thì khá là bất tiện. Bạn phải đưa thức ăn vào miệng từ bên dưới và lúc này chiếc khẩu trang trở nên vô cùng vướng víu. Chính vì vậy mà với khả năng thiên biến vạn hóa của mình, các thực khách đến nhà hàng Saizeriya đã chế ra vài cách dùng khác để giúp chiếc khẩu trang này khả thi hơn.

Nhà hàng chế ra khẩu trang dùng khi ăn để chống dịch, thực khách méo mặt vì dùng kiểu gì cũng thấy bất tiện - Ảnh 4.

Chẳng hạn như thay vì đeo ngang ngang dưới mắt, bạn có thể đeo hẳn lên trên gần trán để có thể dễ dàng nhìn thấy đồ ăn sau lớp khẩu trang. Tuy vẫn hơi vướng khi đưa đồ ăn lên miệng nhưng ít ra bạn cũng sẽ điều khiển được hành động của mình, tránh dây đồ ăn ra xung quanh.

Còn nếu cách trên khiến bạn khó chịu vì không thể nhìn thấy món gì mà gắp thì cách tốt nhất là khoét hai lỗ nhỏ ở phần mắt. Halloween chưa đến nhưng bạn đã có ngay một chiếc khẩu trang kiêm mặt nạ trông hết sức khó đỡ này.

Nhà hàng chế ra khẩu trang dùng khi ăn để chống dịch, thực khách méo mặt vì dùng kiểu gì cũng thấy bất tiện - Ảnh 6.
Nhà hàng chế ra khẩu trang dùng khi ăn để chống dịch, thực khách méo mặt vì dùng kiểu gì cũng thấy bất tiện - Ảnh 7.

Đúng là trong cái khó ló cái khôn. Thế là bạn đã có thể ăn uống thoải mái (ít nhất là so với phiên bản ban đầu) mà vẫn hạn chế được các giọt bắn trong quá trình ăn. 

Để nói chiếc khẩu trang lạ lùng và mỏng manh này liệu có giúp bạn phòng chống dịch hay không thì tôi không dám chắc. Nhưng tôi chắc chắn đánh giá cao sự sáng tạo của nhà hàng vì hẳn thực khách đã có những trải nghiệm thú vị với phát minh này. 

Nhà hàng chế ra khẩu trang dùng khi ăn để chống dịch, thực khách méo mặt vì dùng kiểu gì cũng thấy bất tiện - Ảnh 8.

Nguồn: Soranews24