Nhà cao đến mấy cũng cứu hộ được nhờ hệ thống được Mỹ vinh danh này

Nguyễn Phương, Theo Helino 15:16 23/03/2018

Cụ thể hệ thống cứu hộ khi có cháy này được Bộ khoa học An ninh Quốc gia Mỹ (DHS) vinh danh là một Công nghệ Chống Khủng Bố.

Các vụ hỏa hoạn xảy ra tại các tòa nhà cao tầng thường gây nhiều thương vong về người, lý do là chiều cao tòa nhà vượt quá giới hạn cứu hộ của các xe cứu hỏa.

Mới đây, lại vừa xảy ra cháy tại chung cư cao cấp Carina Plaza ở Tp. Hồ Chí Minh khiến con số thiệt hại về người lên tới 13 người cho tới thời điểm này.

Đất chật người đông, các tòa nhà được xây dựng ngày càng cao thì trong trường hợp hỏa hoạn, liệu có biện pháp cứu hỏa nào cho những công trình như vậy?

Dưới đây là một hệ thống tiêu chuẩn cứu nạn thoát hiểm do công ty Escape Rescue Systems Ltd khởi xướng và phát triển sau sự kiện 11/09 tại Mỹ và các sự kiện hỏa hoạn sau đó trên toàn thế giới.

Hãy xem video sau:

Thiết bị cứu hỏa của nước ngoài, được gắn ngay trên tầng thượng

Hệ thống bao gồm một dãy năm cabin có thể gấp gọn lại, được đặt sẵn trên mái nhà của tòa nhà cao tầng. Khi triển khai, dãy cabin được cho hạ xuống mặt đất thông qua đường ray chạy dọc trên tường nhà.

Sau đó, nó được bung ra, cho phép các nhân viên cứu hộ đang chờ ở dưới đất bước vào cabin. Thiết bị sẽ di chuyển lên cho tới khi nó dừng lại đối diện với các cửa thoát hiểm được thiết kế đặc biệt của các căn phòng cư dân.

Cứ mỗi cabin có thể chứa thêm được 30 người. Nó sẽ được hạ xuống đất để đưa cư dân ra ngoài. Hệ thống sẽ lặp lại chu trình để di tản hết mọi người ra khỏi tòa nhà trong những tình huống nguy hiểm.

Nhà cao đến mấy cũng cứu hộ được nhờ hệ thống được Mỹ vinh danh này - Ảnh 2.

Hình minh họa

Ngoài bản tiêu chuẩn 5 cabin, công ty còn cung cấp phiên bản "Lite" bao gồm 2 cabin xếp lồng vào nhau. Hệ thống này nhẹ và nhỏ gọn hơn so với hệ thống tiêu chuẩn, đòi hỏi ít không gian để lắp đặt và lưu trữ nên thích hợp cho các tòa nhà thấp tầng.

Vào tháng 07/2004, Escape Rescue Systems đã lắp đặt hệ thống nguyên mẫu đầu tiên trên tòa nhà 21 tầng ở Ramat Gan và được Phòng thí nghiệm Đức TUV phê chuẩn đảm bảo an toàn.

Vào tháng 10/2005, Escape đã được Bộ khoa học An ninh Quốc gia Mỹ (DHS) vinh danh là một Công nghệ Chống Khủng Bố (Qualified Anti-Terrorism Technology - QATT) của Mỹ theo Đạo luật An toàn.

Nhà cao đến mấy cũng cứu hộ được nhờ hệ thống được Mỹ vinh danh này - Ảnh 3.

Sự phát triển của hệ thống này cũng đã dẫn đến việc Hiệp hội Thí nghiệm và Vật Liệu (ASTM) xây dựng tiêu chuẩn cho các thiết bị và hệ thống sơ tán bên ngoài tòa nhà cao tầng.

The Escape Rescue System là giải pháp nền tảng duy nhất tuân thủ theo tiêu chuẩn ASTM 2513 cho Hệ thống cứu hộ từ nên ngoài tòa nhà nhiều tầng.

Vào năm 2014, hệ thống vận hành và được chứng nhận hoàn chỉnh đầu tiên đã được lắp đặt và chuyển đến Trung tâm Y tế Sourasky ở Tel Aviv. Vào tháng 06/2015, hệ thống thứ hai đã được lắp đặt tại cùng nơi.

Giải pháp của Escape Rescue System hiện nay đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của các tiêu chuẩn và quy chuẩn quốc tế hướng dẫn lắp đặt các hệ thống sơ tán bên ngoài, và công ty đã bắt đầu tiếp thị một cách tích cực.

Đây là giải pháp cứu hộ cứu nạn ở các tòa nhà cao tầng đi ngược lại với mô-típ truyền thống là "ra ngoài rồi đi xuống" thay vì "đi xuống và ra ngoài". Nhờ vào việc hệ thống hoạt động từ trên cao xuống giúp công tác cứu hộ cứu nạn được dễ dàng hơn, từ đó giảm thương vong về con người.