Nhà bị ngập lụt sau trận mưa lớn, người phụ nữ ngồi trên ghế chứng kiến cảnh sợ run người vì "Tử thần" cận kề: "Tim tôi như ngừng đập"

L.T, Theo Pháp luật và bạn đọc 17:26 22/12/2020

Khi người phụ nữ đang cố gắng tìm chốn nương thân để vượt qua trận lụt thì "Tử thần" xuất hiện.

Sự việc xảy ra vào ngày 2/12 vừa qua tại một ngôi nhà dân ở thành phố Nakhon Si Thammarat (Thái Lan) khiến nhiều cư dân mạng cũng không khỏi rùng mình, thấy "lạnh ở sống lưng".

Một đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng bên trong ngôi nhà của chị Rinrada Kaewruang, 30 tuổi, bị ngập nước do trận mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất xảy ra hồi đầu tháng này tại miền Nam Thái Lan. Trận lũ lụt này đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Nhà bị ngập lụt sau trận mưa lớn, người phụ nữ ngồi trên ghế chứng kiến cảnh sợ run người vì Tử thần cận kề: Tim tôi như ngừng đập - Ảnh 1.

Rinrada phải kê cao chiếc ghế sofa của gia đình để có chỗ ngồi khi nước đã ngập hết toàn bộ căn nhà. Thế nhưng, khi người phụ nữ đang cố gắng tìm chốn nương thân để vượt qua trận lụt thì "Tử thần" xuất hiện. Một con rắn hổ mang chúa dài khoảng 4,3m chui ra từ dưới gầm bàn, rồi uyển chuyển bơi qua nền nhà ngập nước. Nó chỉ cách Rinrada có vài bước chân. Cô ngồi ở bên trên và không dám cử động vì sợ gây sự chú ý của con rắn độc, từ từ đợi nó bơi đi.

Rinrada kể: "Đây là con rắn lớn nhất tôi từng thấy. Không thể tin là nó bơi ngay qua tôi và vào bên trong cửa hàng. Khi nhìn thấy bóng đen dưới nước lụt, tim tôi như ngừng đập. Tôi không dám di chuyển". Đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội cũng thu hút sự chú ý của nhiều người, cư dân mạng cũng được phen "lạnh gáy" khi thấy khoảnh khắc con rắn độc "uốn lượn" bơi qua dòng nước lũ. Không phải ai cũng đủ bình tĩnh để ngồi im như Rinrada.

Nhà bị ngập lụt sau trận mưa lớn, người phụ nữ ngồi trên ghế chứng kiến cảnh sợ run người vì Tử thần cận kề: Tim tôi như ngừng đập - Ảnh 2.

Rắn hổ mang chúa, hay còn có tên gọi là rắn hổ mây (tên khoa học là Ophiophagus hannah), phân bố chủ yếu trong các vùng rừng nhiệt đới trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Chúng là loài rắn độc dài nhất thế giới với chiều dài trung bình từ 3,18 đến 4 mét. Rắn hổ mang chúa được đánh giá là loài nguy hiểm và đáng sợ trong phạm vi sinh sống của chúng.

Các quan chức Thái Lan cho biết có ít nhất là 5 người đã thiệt mạng trong lũ lụt và lở đất do mưa lớn ở miền Nam Thái Lan xảy ra hồi đầu tháng này. Khu vực gần biên giới gần với Malaysia đã hứng chịu nhiều cơn bão, mưa lớn và lũ quét hồi đầu tháng 12. Ít nhất 351 ngôi làng trên 15 huyện bị ngập lụt và 16.709 hộ gia đình, tương đương 47.939 người, đã bị ảnh hưởng.

Các đội cứu hộ trên thuyền đã sơ tán những cư dân mắc kẹt khi mưa càng nhiều hơn. Trung tâm Khí tượng miền Nam Thái Lan cũng đã cảnh báo tình trạng "báo động đỏ" do mưa liên tục. Thống đốc Kraisorn Wisitwong cho biết ông đã chỉ đạo văn phòng giảm nhẹ thiên tai của tỉnh theo dõi tình hình và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.