Nhà báo Indonesia: "HLV Shin Tae-yong đã hiểu rõ cách khiến ông Park Hang-seo thất vọng"

LINH ĐAN, Theo PL&BĐ 11:18 07/04/2022

Tại AFF Cup 2020, đội tuyển Indonesia đã mang tới cho Việt Nam rất nhiều khó khăn. Khi ấy, HLV Shin Tae-yong thực sự đã khiến đội quân của thầy Park phải bất lực.

Tới SEA Games 31, những lá thăm may rủi một lần nữa đưa hai chiến lược gia người Hàn Quốc đối đầu với nhau. Lần này sẽ là cuộc đấu ở cấp đội U23.

Nhận xét về cục diện môn bóng đá nam sau lên bốc thăm chia bảng, nhà báo Zulfirdaus Harahap của tờ Bola Sport ( Indonesia ) chia sẻ với chúng tôi:

"Với tư cách là chủ nhà và đương kim vô địch, U23 Việt Nam chắc chắn vẫn là đội được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, SEA Games cũng là một trong những mục tiêu lớn của HLV Shin Tae-yong cùng bóng đá Indonesia.

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) và Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia đã giao chỉ tiêu cho đội phải giành được huy chương vàng. Có thể coi đó là một áp lực lớn, tuy nhiên sự kỳ vọng như vậy cũng dễ hiểu, bởi lần gần nhất Indonesia giành huy chương vàng môn bóng đá nam đã từ năm 1991 rồi".

Nhà báo Indonesia: HLV Shin Tae-yong đã hiểu rõ cách khiến ông Park Hang-seo thất vọng - Ảnh 1.

Kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 31. (Ảnh: BTC)

Đánh giá chi tiết hơn, cây viết người Indonesia cho rằng đội bóng xứ Vạn đảo có cơ hội lớn để đánh bại U23 Việt Nam ở SEA Games sắp tới. Ông phân tích:

"Tôi thực sự rất mong chờ cuộc đọ sức giữa Việt Nam vs Indonesia ở trận mở màn. Một trận đấu lớn và quan trọng với cả hai đội cũng như hai HLV người Hàn Quốc.

Ở lần gặp nhau gần nhất tại AFF Cup, có thể thấy ông Shin Tae-yong đã hiểu rất rõ cách khiến HLV Park Hang-seo thất vọng. Tôi chắc chắn rằng hai huấn luyện viên đã có cách để đối phó với nhau và rất có thể cuộc đấu sẽ không kết thúc với tỉ số hòa nữa đâu".

Nhà báo Indonesia: HLV Shin Tae-yong đã hiểu rõ cách khiến ông Park Hang-seo thất vọng - Ảnh 2.

Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Indonesia đã thất bại 0-4 trước Việt Nam. Tới AFF Cup 2020, HLV Shin Tae-yong (áo đen) quyết định điều chỉnh, cho đội bóng của mình chơi phòng ngự số đông, qua đó xuất sắc cầm hòa Việt Nam với tỉ số 0-0.

Nhà báo Zulfirdaus Harahap nói tiếp: "Với dàn cầu thủ đa số đã từng thi đấu ở AFF Cup 2020, cộng với dàn cầu thủ trẻ như Ronaldo Kwateh và Marselino Ferdinand (đều sinh năm 2004), U23 Indonesia có cơ hội lớn để đánh bại U23 Việt Nam.

Đó là còn chưa kể đến những cầu thủ trên 23 tuổi như Facruddin Aryanto, Ricky Kambuaya và Marc Klok. Tôi tin rằng trận đấu này sẽ khác nhiều so với lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội ở chung kết SEA Games 2019".

Nhà báo Indonesia: HLV Shin Tae-yong đã hiểu rõ cách khiến ông Park Hang-seo thất vọng - Ảnh 3.

Hùng Dũng, Tiến Linh từng giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Indonesia 3-0 ở chung kết SEA Games 30. Nhiều khả năng, hai cầu thủ này sẽ tiếp tục được HLV Park Hang-seo triệu tập để tham dự SEA Games 31 (2/3 suất dành cho cầu thủ trên 23 tuổi). (Ảnh: Linh Đan)

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam và U23 Indonesia sẽ chạm trán nhau ngay ở lượt trận đầu tiên. Nhà báo Zulfirdaus Harahap dự đoán đây sẽ là cuộc đấu gay cấn nhất bảng A. Thậm chí ông tin rằng hai đội rất có thể sẽ tái đấu ở chung kết.

"Trận mở màn ở một giải đấu luôn rất quan trọng. Tôi chắc chắn rằng Việt Nam và Indonesia đều sẽ nỗ lực để giành chiến thắng. Tôi vẫn dành sự tôn trọng cho các đối thủ còn lại, tuy nhiên tôi tin rằng đây sẽ là cuộc đấu gay cấn nhất bảng. Cả hai đội đều có sự chuẩn bị từ lâu nên sẽ ít có khả năng mắc sai lầm dù đây là trận khai mạc."

"Indonesia chắc chắn được hưởng lợi từ kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ trong đội hình tham dự SEA Games. Họ đã được mài dũa kỹ năng ở AFF Cup cùng ĐTQG, và SEA Games 31 sẽ là nơi để các cầu thủ chứng tỏ mình.

Trên băng ghế huấn luyện, ông Shin Tae-yong cũng đặt quyết tâm cao để cho mục tiêu SEA Games sau thất bại ở AFF Cup".

Nhà báo người Indonesia kết lại: "Tôi tin rằng U23 Việt Nam và U23 Indonesia chắc suất và xứng đáng lọt vào vòng bán kết.

Việc ai nhất bảng, ai nhì bảng không quan trọng. Vòng bán kết sẽ thú vị hơn nếu có sự góp mặt của U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Tuy nhiên tôi nghĩ rất có thể, trận chung kết SEA Games 31 sẽ tái hiện cuộc đấu của năm 219 giữa Indonesia và Việt Nam".

https://soha.vn/nha-bao-indonesia-hlv-shin-tae-yong-da-hieu-ro-cach-khien-ong-park-hang-seo-that-vong-20220407034033898.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày