Nguy cơ núi lửa Taal phun trào mạnh, 13.000 dân Philippines sơ tán

Hương Trà, Theo VOV 08:58 12/07/2021

Sau hơn 1 tuần núi lửa Taal thức giấc, hơn 13.000 người dân Philippines vẫn đang sơ tán do cảnh báo có thể có đợt phun trào lớn.

Dữ liệu mới nhất từ ​​Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines ngày hôm qua cho biết, có khoảng 5.000 người Philippines đang sơ tán tại 21 trung tâm sơ tán trong tỉnh Luzon trong khi gần 9.000 người khác đã di tản khắp nơi kể từ sau vụ phun trào núi lửa Taal ngày 1/7. Tất cả là những cư dân tại 5 vịnh biển có nguy cơ cao ở các thị trấn Laurel và Agnocillo.

Trong vòng 24 giờ qua đã có tổng cộng 74 trận động đất do núi lửa đã được ghi nhận xung quanh núi lửa Taal. Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines cũng ghi nhận lượng khí thải lưu huỳnh SO2 tiếp tục ở mức cao khoảng 6.488 tấn vào ngày 10/7.

Cảnh báo Cấp độ 3 hay còn gọi là “tình trạng bất ổn do magma” vẫn được áp dụng với núi lửa Taal, tức là có thể có các vụ phun trào magma lớn.

Hạ nghị sĩ thành phố Makati Luis Campos yêu cầu ngành điện lực chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất khi tro bụi nhấn chìm các nhà máy điện, làm gián đoạn hoạt động của các nhà cung cấp điện ở tỉnh Luzon.

Ông khuyến cáo các nhà cung cấp điện áp dụng các kế hoạch giảm thiểu rủi ro và khắc phục hậu quả thiên tai để nhanh chóng khởi động lại hoạt động nếu không thể tránh khỏi tình trạng ngừng hoạt động tạm thời.

Nửa phía bắc của đảo núi lửa tạo thành một phần của Đô thị Talisay ở tỉnh Batangas, nơi có 5 nhà máy điện lớn cung cấp tổng cộng 3.286 MW cho lưới điện tỉnh Luzon. Cách Talisay 29 km còn có sáu nhà máy điện khác cung cấp thêm 1.100 MW cho khu vực này.