Nguy cơ nhiễm virus corona cao hơn người thường, vậy phụ nữ mang thai có cần đeo khẩu trang cả ngày không?

Team Lá chắn virus Corona, Thiết kế: Trường Dương, Theo Trí thức trẻ 15:50 08/02/2020

Theo bác sĩ Đào Thị Yến Phi - Trưởng Bộ môn dinh dưỡng Đại học Y Phạm Ngọc Thạch TP HCM thì nguy cơ mắc bệnh của bà bầu cao hơn nhưng không nên hoảng loạn.

TS. BS Đào Thị Yến Phi - Trưởng Bộ môn dinh dưỡng Đại học Y Phạm Ngọc Thạch TP HCM đã chia sẻ những vấn đề liên quan mẹ bầu và trẻ em và nguy cơ nhiễm virus corona gây ra trong buổi giao lưu trực tuyến do trang tin aFamily.vn tổ chức ngày 8/2. Cụ thể, bác sĩ cho biết không chỉ virus corona mà bất cứ bệnh lý nào phụ nữ mang thai gặp phải đều rất nguy hiểm.

"Với bà bầu mọi bệnh lí đều là nguy cơ hết. Người thường bị cảm cúm 2-3 ngày thì chỉ là bệnh nhẹ thôi nhưng với phụ nữ mang thai thì đều được đánh giá nguy cơ cao. Do đó, chắc chắn bà bầu mà nhiễm virus corona cũng sẽ đáng lo ngại hơn người bình thường" – bác sĩ cho biết.

Lý giải về điều này, chuyên gia Đào Thị Yến Phi cho biết, vì khi mang thai sẽ là 2 bệnh nhân: bà mẹ và thai nhi nên mức độ bị ảnh hưởng cũng nhiều hơn. Lý do thứ 2 là bà bầu bị rối loạn tiết tố, thay đổi chuyển hóa nên hệ miễn dịch trở nên yếu hơn, nguy cơ mắc bệnh cũng cao hơn.

Ngoài phụ nữ mang thai, những người mắc bệnh như tiểu đường, cao huyết áp, ung thư... được tính là cơ địa đặc biệt và nguy cơ mắc cao hơn vì miễn dịch kém hơn.

Tuy nhiên, mọi người vẫn không cần phải hoảng sợ, mà là đọc hết những thông tin về phòng chống lây lan virus corona để giảm nguy cơ cho bản thân, gia đình, cộng đồng.

Chuyên gia cũng đã khẳng định, phụ nữ mang thai nguy cơ nhiễm virus corona cao hơn nhưng không cần đeo khẩu trang cả ngày.


Khi nào ra các môi trường đông người mới cần phải đeo khẩu trang. Còn khi trở về nhà mình hoàn toàn không cần thiết. Thậm chí, khi làm việc tại các phòng riêng mà đảm bảo được vệ sinh sạch sẽ cũng không bắt buộc.

Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng Đại học Y Phạm Ngọc Thạch TP.HCM lại khuyến cáo các bà bầu một vấn đề khác khi mang thai đó là khả năng cung cấp oxy cho thai nhi.

"Khi đeo khẩu trang, bà bầu phải lưu ý việc thở bị ảnh hưởng và có nguy cơ không cung cấp đủ oxy cho thai nhi.

"Bà bầu cần một lượng oxy cao gấp 4 lần người bình thường, bởi áp lực oxy trong máu cao đủ thì mới đi qua được nhau thai, cung cấp cho thai nhi. Do đó, việc đeo khẩu trang cả ngày là không cần thiết, chỉ nên sử dụng khi đông người, nhiệt độ thấp, không khí tù đọng như thang máy… Còn các bà bầu vẫn phải bỏ khẩu trang ra để cung cấp đủ oxy cho bé" – bác sĩ Đào Thị Yến Phi cho biết.

Bạn đã đeo khẩu trang đúng cách?

Cũng trong buổi giao lưu trực tuyến này, bác sĩ lý giải phụ nữ mang thai là một trong những dạng cơ địa đặc biệt có ng uy cơ mắc cao hơn người thường vì hệ miễn dịch kém hơn.

"Với bà bầu mọi bệnh lí đều là nguy cơ hết. Người thường bị cảm cúm 2-3 ngày thì chỉ là bệnh nhẹ thôi nhưng với phụ nữ mang thai thì đều được đánh giá nguy cơ cao. Do đó, chắc chắn bà bầu mà nhiễm virus corona cũng sẽ đáng lo ngại hơn người bình thường" – bác sĩ cho biết.

Nguồn: Lá chắn virus Corona

Nguy cơ nhiễm virus corona cao hơn người thường, vậy phụ nữ mang thai có cần đeo khẩu trang cả ngày không? - Ảnh 6.