Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ người nhập cảnh vào Campuchia

Thạch Thông, Theo VTV 21:40 22/02/2021

Nếu như trong 2 ngày đầu, số lượng người nhiễm chủ yếu là người Trung Quốc thì đến ngày thứ ba đã phát hiện có 11 người Campuchia dương tính.

Tại Campuchia , số ca nhiễm COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần này đã tăng lên 78 người, phần lớn là người Trung Quốc. Diễn biến lây nhiễm dịch bệnh lần này khá phức tạp, liên quan tới việc kiểm soát các trường hợp nhập cảnh vào quốc gia này.

Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ người nhập cảnh vào Campuchia - Ảnh 1.

Truyền thông Campuchia loan truyền hình ảnh một phụ nữ Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly ở Campuchia (Hình ảnh từ camera an ninh)

Trong tổng số 78 người bị nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại Campuchia trong 3 ngày qua phần lớn là người Trung Quốc và nơi lây nhiễm xuất phát từ câu lạc bộ giải trí N8. Hiện chưa có xác nhận nào của cơ quan chức năng Campuchia xác định nguyên nhân dẫn đến sự cố lây nhiễm ngày 20/2, chỉ biết rằng vài ngày trước đó có 4 phụ nữ người Trung Quốc đã bỏ trốn cách ly tại khách sạn Sokha, thủ đô Phnom Penh, trong đó có 2 người dương tính với COVID-19.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, trước khi xảy ra bùng phát dịch bệnh, có 1 phòng khám tư nhân đã điều trị một bệnh nhân COVID-19 và bác sĩ phòng khám này đã có tiếp xúc với nhiều y bác sĩ trong quân đội.

Theo đánh giá thì diễn biến lây nhiễm COVID-19 ở Campuchia lần này diễn biến khá phức tạp. Trong 2 ngày đầu, số lượng người nhiễm chủ yếu là người Trung Quốc thì đến ngày thứ ba đã phát hiện có 11 người Campuchia dương tính và số địa điểm, khu vực phải phong tỏa tăng lên gấp 2 lần so với ngày hôm qua.