Người thân òa khóc nức nở trong đám tang 3 mẹ con sản phụ tử vong dưới gầm xe tải ở Hà Nội

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 14:56 01/06/2018

Chỉ trong phút chốc, vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 3 người trong một gia đình. Nỗi đau quá lớn khiến cho tất cả các thành viên đều suy sụp, không biết bao giờ mới vượt qua nỗi đau này.

Không khí tang thương bao phủ gia đình ông Nguyễn Văn Hậu (SN 1960), trú ở xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Trong vụ tai nạn ngày 31/5 đã cướp đi sinh mạng con dâu Phạm Thị H. (SN 1990) cùng 2 người cháu của ông Hậu, trong đó cháu thứ hai bị sinh non khi mới ở trong bụng mẹ 8 tháng.

Là người sống sót duy nhất sau vụ tai nạn, anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1991 chồng nạn nhân) vô cùng suy sụp. Sau vụ tai nạn, cơ thể anh bị trầy xước ở phần chân và tay, thế nhưng nỗi đau trong lòng mới khiến cho anh kiệt quệ. Từ lúc đưa thi thể vợ và 2 con về đến nhà cho đến nay, anh Hoàng chỉ ngồi một bên quan tài khóc đến khản giọng.

Người thân òa khóc nức nở trong đám tang 3 mẹ con sản phụ tử vong dưới gầm xe tải ở Hà Nội - Ảnh 2.

Rất đông người dân đến chia buồn với gia đình

Anh Hoàng kể, sáng 31/5, anh đang chở vợ cho con gái nhỏ đi uống Vitamin A. Khi đến khu vực xảy ra tai nạn thì gặp một chiếc xe tải đi phía trước, chiếc xe tải bất ngờ lùi lại rất nhanh khiến cả gia đình anh bị cuốn vào gầm.

"Lúc đó tôi hét rất lớn nhưng lái xe tải không hề nghe thấy tiếng kêu cứu. Do bị cuốn hết vào gầm nên khi vào cấp cứu trong bệnh viện tôi mới biết vợ cùng 2 con đã mất. Tôi mất hết tất cả rồi", anh Hoàng nói trong đau đớn.

Người thân òa khóc nức nở trong đám tang 3 mẹ con sản phụ tử vong dưới gầm xe tải ở Hà Nội - Ảnh 3.

Anh Hoàng túc trực bên quan tài

Theo anh Hoàng, vợ của anh đang mang thai cháu thứ 2. Trước đó một ngày, hai vợ chồng anh vừa vào Bệnh viện 19-8 để đăng ký sinh, nhưng con chưa kịp được đặt tên thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Đứng bên bàn thờ lập vội cho con dâu và 2 cháu, ông Nguyễn Văn Hậu (bố anh Hoàng) như đứt từng khúc ruột. Ông Hậu chia sẻ, vợ chồng Hoàng cưới nhau được hơn 3 năm nay. Sau khi kết hôn, vợ chồng anh ra Hà Nội thuê trọ sinh sống, làm ăn. Con đầu của anh Hoàng mới hơn 3 tuổi.

Người thân òa khóc nức nở trong đám tang 3 mẹ con sản phụ tử vong dưới gầm xe tải ở Hà Nội - Ảnh 4.

Ông Hậu không ngờ tai họa ập đến khủng khiếp như vậy

"Biết con dâu mang thai sắp sinh, tôi gọi Hoàng bảo đưa vợ về trong quê sinh để ông bà tiện chăm. Vậy mà...", ông Hậu nghẹn ngào.

Từ lúc nghe tin dữ con dâu cùng cháu gặp nạn thương tâm, bà Bùi Thị Mai (mẹ anh Hoàng) khóc ngất được người thân túc trực cạnh để chăm sóc, động viên. Thế nhưng trước nỗi đau tột cùng, bà Mai gào khóc gọi tên con, tên cháu khiến ai cũng phải xót xa.

Người thân òa khóc nức nở trong đám tang 3 mẹ con sản phụ tử vong dưới gầm xe tải ở Hà Nội - Ảnh 5.

Bà Mai khóc ngất được người thân chăm sóc

Ông Nguyễn Thọ Tuy, Chủ tịch UBND xã Nhân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết: "Sáng hôm nay, khi nhận tin gia đình đã đưa thi thể các nạn nhân về quê. Chúng tôi đã cử cán bộ đại diện xuống để thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ".

Vào 2h ngày 1/6, gia đình đã di quan hai cháu nhỏ ra nghĩa trang chôn cất, và dự kiến đầu giờ chiều nay, chị H. cũng được gia đình đưa đi an táng.

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 31/5, anh Nguyễn Văn Hoàng điều khiển xe máy chở theo vợ mang bầu 8 tháng và con gái nhỏ 3 tuổi, di chuyển tại đường Võ Quý Huân, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Người thân òa khóc nức nở trong đám tang 3 mẹ con sản phụ tử vong dưới gầm xe tải ở Hà Nội - Ảnh 6.

Dự kiến chiều nay gia đình sẽ tổ chức mai táng cho chị H.

Bất ngờ, chiếc xe tải BKS 29C- 499.02 gắn cẩu tự hành do tài xế Bùi Tuấn Anh (SN 1992), ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, điều khiển, trong khi đang lùi xe đã đâm trúng xe máy anh Nguyễn Văn Hoàng.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến cả 3 người ngồi trên xe máy bị cán lọt vào gầm xe tải. Vợ của anh Hoàng sau khi sinh non đã tử vong. Hai con của anh trong đó có bé trai mới chào đời cũng tử vong ngay sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện tại Cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm đã tạm giữ hình sự tài xế xe tải Bùi Tuấn Anh để phục vụ công tác điều tra.