Người tên Thư có điểm trung bình cao nhất kỳ thi THPT quốc gia 2017

Lê Văn, Theo Vietnamnet 17:41 10/07/2017

Người họ Vũ có điểm môn Toán cao nhất nước kỳ thi THPT quốc gia 2017. Trong khi đó, người tên Thư có điểm trung bình cao nhất kỳ thi THPT quốc gia vừa qua.

Thống kê cho thấy, năm nay họ Nguyễn có số lượng thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2017 đông nhất với 259.630 thí sinh.

Các họ Trần, Lê, Phạm xếp ở các vị trí tiếp theo với hơn 50.000 thí sinh dự thi.

Các họ Hoàng, Bùi, Vũ có trên 20.000 thí sinh dự thi.

môn Toán, thí sinh họ Tôn có điểm trung bình cao nhất với mức điểm 5,71. Có 467 thí sinh họ Tôn tham dự kỳ thi năm nay.

Nếu tính những họ phổ biến với trên 5.000 thí sinh dự thi thì thí sinh họ Vũ là những thí sinh có điểm trung bình môn Toán cao nhất trong kỳ thi THPT quốc gia với mức điểm 5,48 điểm.

Họ Vũ có 22.911 thí sinh tham dự kỳ thi năm nay.

Xếp ở các vị trí tiếp theo là họ Đỗ (5,41), họ Đào (5,40), họ Đoàn (5,39), họ Phạm (5,38).

Họ Ngô xếp ở vị trí thứ 7 với mức điểm trung bình là 5,36.

Họ Nguyễn, họ Lê xếp ở các vị trí thứ 12 và 13 với mức điểm trung bình là 5,33 và 5,32.

Nếu chỉ tính những thí sinh đạt điểm số từ 8 trở lên thì họ Vũ tiếp tục chiếm ưu thế. Có tới 15,2% tổng số thí sinh của họ này đạt mức điểm từ 8 trở lên.

Họ Đỗ xếp ở vị trí thứ 2, tiếp theo là họ Phạm, họ Ngô, họ Nguyễn, họ Lê với tỉ lệ từ 11,5%-13,5%.

môn Văn, thí sinh họ Vy có mức điểm trung bình cao nhất là 5,93 điểm. Có 419 thí sinh họ Vy tham dự kỳ thi năm nay.

Nếu tính họ có số lượng thí sinh trên 5.000 thì họ Đỗ là họ có điểm trung bình môn Văn cao nhất cả nước với mức 5,61 điểm.

Họ Vũ xếp ở vị trí thứ 2 với mức điểm 5,59 điểm.

Các họ Dương, Trần, Đào, Huỳnh, Ngô, Nguyễn xếp ở các vị trí tiếp theo.

Nếu tính thí sinh có mức điểm Văn từ 8 điểm trở lên thì các thí sinh họ Hoàng xếp ở vị trí cao nhất với mức 5,29 điểm.

Các họ Đào (4,79), họ Đỗ (4,76), họ Dương (4,63), họ Trịnh (4,52) xếp ở các vị trí tiếp theo.

Họ Vũ xếp ở vị trí thứ 8 với mức điểm 4,4. Họ Nguyễn ở vị trí thứ 10 với mức điểm 4,22.

môn Tiếng Anh, họ Chung là họ có thi sinh đạt mức điểm trung bình cao nhất với mức 5,51 điểm.

Họ Chung có 305 thí sinh tham dự kỳ thi năm nay.

Nếu tính các họ có trên 5.000 thí sinh thì họ Huỳnh có mức điểm Tiếng Anh cao nhất với mức 4,69 điểm.

Các họ Đoàn, họ Vũ, họ Võ, họ Trần xếp ở các vị trí tiếp theo.

Nếu chỉ tính thí sinh đạt mức điểm từ 8 trở lên thì họ Vũ là họ đứng đầu với số thí sinh đạt mức điểm này ở môn Tiếng Anh đạt 9.01%.

Họ Vũ có 20.031 thí sinh tham dự bài thi này.

Tiếp theo là các họ Đỗ, Đoàn, Đào đều đạt trên 8%.

Họ Trịnh, Ngô, Phạm, Trần, Nguyễn xếp ở các vị trí tiếp theo.

Nếu tính điểm trung bình tất cả các môn thì họ Khưu là họ có điểm trung bình cao nhất với mức 5,81 điểm. Có 166 thí sinh họ Khưu tham dự kỳ thi năm nay.

Nếu tính những họ có trên 5.000 thí sinh họ Vũ là họ có thí sinh đạt mức điểm trung bình cao nhất với mức điểm 5,61.

Các họ tiếp theo là họ Đoàn, họ Trần, họ Đào, họ Ngô.

Họ Nguyễn xếp thứ 12 còn họ Lê xếp thứ 14.

Người tên Thư điểm cao nhất

Trong tổng số 860.000 thí sinh dự thi năm nay, tên phổ biến nhất là tên Anh, có 30.684 thí sinh có tên này.

Tiếp theo là cá tên Linh, Trang, Thảo, Phương, Huy, Hiếu đều có trên 10.000 thí sinh mang tên này.

Về điểm số, môn Toán, thí sinh tên Triết có mức điểm trung bình môn Toán cao nhất. Có 185 thí sinh mang tên này tham dự kỳ thi năm nay.

Nếu tính những tên phổ biến trên 5.000 thí sinh thì người tên Thư có mức điểm Toán 5,65 điểm.

Những người tên Uyên, Anh, Trang, Ngân xếp ở vị trí tiếp theo.

môn Văn, người tên Trang có mức điểm trung bình cao nhất với mức điểm là 6,13.

Những người tên Huyền, Yến, Hằng, Mai, Thư đều có mức điểm trung bình trên 6 điểm.

môn Tiếng Anh, người tên Thư tiếp tục là những người đứng đầu về mức điểm trung bình đạt mức 5,17 điểm.

Những người tên Uyên, Nhi, Như, Ngân, Anh ở các vị trí tiếp theo.

Nếu tính điểm trung bình chung của tất cả các môn, người tên Thy có mức điểm trung bình cao nhất với mức 5,95 điểm. Có 678 người tên Thy tham dự kỳ thi năm nay.

Những tên xếp tiếp sau là thí sinh tên Triết, Nghi, Thư, Diệp, Quế.

Nếu tính những tên có trên 5.000 thí sinh, người tên Thư có mức điểm cao nhất kỳ thi THPT quốc gia 2017 với mức điểm 5,79.

Có 6.378 thí sinh tên Thư tham dự kỳ thi năm nay.

Những người tên Uyên, Mai, Ngân, Trang ở các vị trí tiếp theo.