Người phụ nữ quyền lực này có khả năng chia tách Google làm hai, nhưng rất may phán quyết cuối cùng là KHÔNG

TVD, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 20/07/2018

Tách rời Android khỏi Google có phải quyết định sáng suốt?

Theo các quan chức của Liên minh Châu Âu EU, gã khổng lồ Google đang nắm giữ quá nhiều quyền lực trong tay với hệ sinh thái Android. Quyền lực đó chính là ép buộc các nhà sản xuất phải tích hợp phần mềm và dịch vụ của Google vào hệ điều hành Android mà họ sử dụng.

Chính vì vậy, có những suy đoán về việc EU muốn giảm bớt quyền lực của Google bằng cách chia tách công ty này làm hai. Bộ phận Android của Google sẽ được tách riêng thành một công ty độc lập, từ đó Google sẽ không thể lợi dụng và tích hợp sẵn các phần mềm của mình vào hệ điều hành mở này.

Người phụ nữ quyền lực này có khả năng chia tách Google làm hai, nhưng rất may phán quyết cuối cùng là KHÔNG - Ảnh 1.

Bà Margrethe Vestager, Cao ủy viên phụ trách vấn đề cạnh tranh của Ủy ban Châu Âu (EC).

Và người có khả năng để làm được điều đó chính là bà Margrethe Vestager, Cao ủy viên phụ trách vấn đề cạnh tranh của Ủy ban Châu Âu (EC). Bà Vestager cũng là người giám sát cấp cao nhất trong tất cả các cuộc điều tra chống độc quyền của EU đối với Google. Mới đây nhất chính bà là người ký lệnh trừng phạt trị giá 5 tỷ USD vì hành vi lạm dụng hệ điều hành Android của Google.

Khi được hỏi trong một cuộc họp báo mới đây, về việc chia tách Google làm hai sẽ tốt hơn hay không, bà Margrethe Vestager cho biết: “Tôi không chắc. Tôi không biết việc chia tách Google có giúp đảm bảo mục đích cạnh tranh lành mạnh hay không”.

Bà Vestager cũng ám chỉ rằng nhiệm kỳ của bà sắp hết, khi đã bước sang năm thứ 4 của nhiệm kỳ 5 năm. Do đó, việc có chia tách Google hay không sẽ không thể quyết định bởi bà. Nhưng nếu bà Vestager được bổ nhiệm thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Người phụ nữ quyền lực này có khả năng chia tách Google làm hai, nhưng rất may phán quyết cuối cùng là KHÔNG - Ảnh 2.

Tách rời Android khỏi Google có phải quyết định sáng suốt?

“Vấn đề là, tôi nghĩ chúng ta nên có một sự cạnh tranh lành mạnh, và tôi không nghĩ có bất kỳ viên đạn bạc nào gây ra sự chia tách của một công ty có thể giúp thực hiện điều đó. Các nhà sản xuất thiết bị cần có được sự lựa chọn, người tiêu dùng như tôi cần có sự lựa chọn. Đó mới là cạnh tranh lành mạnh, và nó quan trọng hơn việc chúng ta thảo luận xem có thể chia tách một công ty để làm được điều đó hay không”, bà Vestager cho biết thêm.

Google có thể thở phào nhẹ nhõm khi nghe được điều này. Nhưng mọi chuyện chưa chấm dứt. Google vẫn sẽ phải đối mặt với các điều luật mới của EU, cho phép các nhà sản xuất và người tiêu dùng lựa chọn, thay vì ép buộc như trước đây.

Bên cạnh đó, “Google có bị ép buộc chia tách làm hai hay không?” vẫn là chủ đề được mở và sẽ được thảo luận trong chương trình nghị sự đầu tháng 3 năm sau.

Tham khảo: Business Insider