Người phụ nữ "mang thai" khối u nặng tới 31kg nhiều năm liền trong bụng

, Theo Trí Thức Trẻ 11:52 07/10/2016

Vì chủ quan không đi khám chữa ngay từ đầu nên khối u trong tử cung bà Stoja mới phát triển ngày một lớn đến như vậy.

Biết trong bụng mình đang có một khối u nhưng bà Stoja Popovic, người Bosnia vẫn nhất quyết không chịu đi khám chữa mặc cho người thân cảnh báo nhiều lần. Cuối cùng, khi bà nhập viện thì khối u đã phát triển lên tới 31kg.

Người phụ nữ mang thai khối u nặng tới 31kg nhiều năm liền trong bụng - Ảnh 1.

Khối u khổng lồ khiến bụng bà Stoja nở to bất thường.

Từ nhiều năm nay, người phụ nữ đến từ thành phố Banja Luka đã phải chung sống với khối u khổng lồ này. Ban đầu, bà Stoja chỉ nghĩ rằng mình béo lên nên bụng mới to lên. Sau đó không lâu, bà chợt nhận ra, đó không phải do béo mà là một khối u. Tuy nhiên, do khối u không gây đau đớn nên bà cũng không tới bệnh viện khám xét.

Có lẽ bà Stoja vẫn cứ chung sống với khối u khổng lồ nếu như không bị thương ở chân trong lúc làm đồng vào một ngày gần đây. Thấy bụng bà Stoja quá lớn, đội ngũ cấp cứu đã quyết định đưa bà tới Bệnh viện lâm sàng Đại học Bosnia.

Tại đây, các bác sĩ chuyên gia đã chỉ định bà Stoja phải phẫu thuật khối u ngay lập tức. Sau ca mổ kéo dài 4 tiếng đồng hồ, họ cũng lấy được khối u khổng lồ ra khỏi bụng bà.

Các bác sĩ Bệnh viện lâm sàng Đại học Bosnia cho biết, khối u mọc ở một bên buồng trứng, sau đó lan rộng ra khắp tử cung. Nếu không lập tức cắt bỏ, khối u vẫn sẽ tiếp tục phát triển.

Hiện bà Stoja đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật. Chỉ phải nằm viện vài ngày, bà đã được về nhà.

Người phụ nữ mang thai khối u nặng tới 31kg nhiều năm liền trong bụng - Ảnh 2.

Khối u khổng lồ sau khi được lấy ra khỏi bụng bà Stoja.

Người phụ nữ mang thai khối u nặng tới 31kg nhiều năm liền trong bụng - Ảnh 3.

Bà Stoja chỉ phải nằm viện vài ngày là được về nhà.

(Nguồn: Express)