Người phụ nữ gốc Việt được lựa chọn trở thành Thị trưởng danh dự của Seoul

Hiccup, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 31/10/2016

Vinh dự này không chỉ của riêng chị Nguyễn Ngọc Cẩm, mà còn là niềm khích lệ rất lớn đối với cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc nói riêng và người nước ngoài tại Hàn Quốc nói chung.

Có lẽ Seoul sẽ lập kỷ lục thành phố có nhiều Thị trưởng nhất khi có tới... 15 Thị trưởng. 

Vào ngày 27/10 vừa qua, Seoul đã chính thức bổ nhiệm 14 Thị trưởng danh dự, đại diện cho những cộng đồng khác nhau đang sinh sống tại thành phố này. Đặc biệt hơn cả, một công dân Việt Nam đã vinh dự đảm đương 1 trong 14 trọng trách này, đó là chị Nguyễn Ngọc Cẩm - đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Người phụ nữ gốc Việt được lựa chọn trở thành Thị trưởng danh dự của Seoul - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Ngọc Cẩm (hàng dưới, thứ 2 từ trái qua) bên cạnh Thị trưởng Seoul cùng 13 Thị trưởng danh dự khác.

Chị Cẩm đã vinh dự được đích thân Thị trưởng Seoul – ông Park Won Soon – bổ nhiệm vào chức vụ Thị trưởng danh dự đại diện cho Cộng đồng người nước ngoài tại Seoul. Trong cương vị Thị trưởng danh dự, trọng trách của chị Cẩm là trở thành cầu nối giữa những người nước ngoài hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Seoul, giúp đưa tiếng nói của họ tới gần hơn với chính quyền thành phố, để giúp xây dựng một môi trường sinh sống tốt đẹp và ngày càng hoàn thiện hơn dành cho họ. 

Đứng trước trách nhiệm và vinh dự to lớn này, chị Cẩm đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình rằng sẽ "cố gắng hết sức để truyền đạt tiếng nói của người nước ngoài nói chung và người Việt Nam nói riêng đến thành phố Seoul".

Người phụ nữ gốc Việt được lựa chọn trở thành Thị trưởng danh dự của Seoul - Ảnh 2.

Chị Cẩm không giấu nổi niềm vui và tự hào.

Chị Cẩm chính là công dân nước ngoài duy nhất trong số 14 Thị trưởng danh dự, đồng thời cũng là công dân nước ngoài đầu tiên được bổ nhiệm vào chức vụ cao quý này. Bên cạnh chị Nguyễn Ngọc Cẩm, thành phố Seoul còn lựa chọn thêm 13 Thị trưởng danh dự khác để đại diện cho các cộng đồng dân sinh trong xã hội như: cộng đồng người khuyết tật, phụ nữ, trẻ nhỏ, thanh thiếu niên hay các lĩnh vực, ngành nghề như ngành du lịch, bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng, trật tự trị an... Nhiệm kỳ của mỗi Thị trưởng danh dự sẽ kéo dài 1 năm.

Một số hình ảnh của chị Nguyễn Ngọc Cẩm tại lễ bổ nhiệm được chị chia sẻ trên trang cá nhân:

Người phụ nữ gốc Việt được lựa chọn trở thành Thị trưởng danh dự của Seoul - Ảnh 3.

Chị Cẩm sẽ là cầu nối giúp đưa tiếng nói của người nước ngoài, đặc biệt là người Việt Nam tại Hàn Quốc tới chính quyền thành phố Seoul.

Người phụ nữ gốc Việt được lựa chọn trở thành Thị trưởng danh dự của Seoul - Ảnh 4.

Người phụ nữ gốc Việt được lựa chọn trở thành Thị trưởng danh dự của Seoul - Ảnh 5.

Chị Cẩm là công dân nước ngoài duy nhất trong số 14 Thị trưởng danh dự.