Người Hà Nội tranh thủ đi siêu thị, TTTM để mua sắm dịp cận Tết Nguyên đán

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 10:39 25/01/2017

Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết Nguyên đán, mọi người đang tranh thủ dành thời gian mua sắm quần áo mới, quà biếu Tết và các thực phẩm để dùng trong những ngày đầu năm.

Dịp cận Tết, đi đến đâu, người Hà Nội cũng chìm trong biển người đổ xô đi mua sắm. Từ siêu thị đến TTTM lớn, dù không phải ngày cuối tuần hay khung giờ cao điểm, những nơi này vẫn nô nức người chen chúc đi sắm đồ.

Những cung đường chạy quanh các khu siêu thị, TTTM lớn thường xuyên tắc nghẽn. Các bãi gửi xe, lối đi thang máy đều chật kín. Phía bên trong siêu thị, từ các kệ hàng đến quầy thanh toán đều có hàng đoàn người chờ chọn đồ, tính tiền.

Chị Trang (nhân viên truyền thông của một trung tâm thương mại lớn) cho biết: "Ở bên mình, những ngày gần Tết lượng khách ra vào khá đông, cao điểm là 2 ngày cuối tuần vừa rồi. Dù chưa có thống kê chính thức nhưng có lẽ cũng tăng cao gấp đôi so với các ngày trong tuần".

Người Hà Nội tranh thủ đi siêu thị, TTTM để mua sắm dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Đường qua các siêu thị, TTTM lớn thường xuyên xảy ra ách tắc.

Người Hà Nội tranh thủ đi siêu thị, TTTM để mua sắm dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Cảnh tượng đông đúc trong 1 siêu thị lớn trên phố Trần Duy Hưng.

Người Hà Nội tranh thủ đi siêu thị, TTTM để mua sắm dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 3.

Khu vực bán kẹo cân đông chen chúc.

Người Hà Nội tranh thủ đi siêu thị, TTTM để mua sắm dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 4.

Khu vực bán thực phẩm cũng không còn lối để đi lại.

Người Hà Nội tranh thủ đi siêu thị, TTTM để mua sắm dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 5.

Những gương mặt mệt mỏi sau một hồi chen chúc mua sắm.

Trong khi phía siêu thị, TTTM vui mừng vì số lượng khách đổ về tăng cao thì người tiêu dùng lại tỏ ra mệt mỏi khi phải mua sắm trong cảnh chen chúc giữa đám đông. Chị Thu Anh (nhân viên văn phòng làm việc ở Hà Nội) tâm sự: "Mình đã phải canh đi vào lúc 2-3h chiều nhưng siêu thị vẫn đông, chưa kể chuyện chen chúc trong các kệ hàng, chỉ riêng việc tìm chỗ gửi xe yên ổn thôi cũng đủ mệt rồi".

Anh Quân (một người mua sắm tại siêu thị trên phố Trần Duy Hưng) cho biết: "Mình cùng gia đình đi mua sắm, tuy không phải là người tính toán chọn đồ, chi tiêu sao cho hợp lý nhưng chỉ riêng chuyện lo bám gót, không bị lạc mất vợ con ở siêu thị, TTTM cũng khá mệt. Sắm Tết cần mua nhiều đồ nên cả gia đình cứ vòng đi vòng lại quanh TTTM bao nhiêu vòng, vừa mỏi chân, vừa mệt".

Người Hà Nội tranh thủ đi siêu thị, TTTM để mua sắm dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 6.

Lối lên một siêu thị lớn trên phố Trần Duy Hưng đông kín người.

Người Hà Nội tranh thủ đi siêu thị, TTTM để mua sắm dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 7.

Chen chúc trong các quầy hàng.

Người Hà Nội tranh thủ đi siêu thị, TTTM để mua sắm dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 8.

Khu vực chờ thanh toán.

Riêng chị Thủy (một khách hàng mua sắm tại siêu thị Vinmart) cho rằng: "Mình nghĩ thời điểm cận Tết, đi mua sắm ở đâu cũng sẽ đông đúc cả thôi. Thực ra đi siêu thị hay TTTM cũng vẫn đỡ hơn là chen chúc ở chợ truyền thống hoặc xếp hàng mua bánh chưng, giò chả. Đi siêu thị chỉ một lần là sắm gần hết các món đồ cần dùng, lại có thể tự do chọn lựa".

Theo chị Thủy, gần Tết ai cũng bận rộn vì có nhiều việc cần làm xong trước khi có 5 ngày nghỉ liên tục. Vì thế, mỗi lúc rảnh rỗi, người dân đều tranh thủ kéo nhau đi mua sắm. Vì công việc bận, vội nên họ thường chọn siêu thị, TTTM để mua sắm cho nhanh, tiện dụng. "Cho nên chuyện đông đúc là không thể tránh khỏi. Theo mình để tránh cảnh này thì các gia đình nên đi mua sắm sớm hoặc muộn hẳn", chị Thủy nói thêm.

Người Hà Nội tranh thủ đi siêu thị, TTTM để mua sắm dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 9.

Khu vực bán thực phẩm.

Người Hà Nội tranh thủ đi siêu thị, TTTM để mua sắm dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 10.

Và quầy bánh kẹo...

Người Hà Nội tranh thủ đi siêu thị, TTTM để mua sắm dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 11.

... là những nơi đông khách nhất.

Người Hà Nội tranh thủ đi siêu thị, TTTM để mua sắm dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 12.

Đoàn người xếp hàng chờ rút tiền từ ATM để mua sắm dịp cuối năm.

Người Hà Nội tranh thủ đi siêu thị, TTTM để mua sắm dịp cận Tết Nguyên đán - Ảnh 13.

ATM trước cổng 1 TTTM trên phố Trần Duy Hưng.

Tết Nguyên đán đang gần kề, để mua sắm thông minh, tiết kiệm chi phí tại các hệ thống siêu thị, TTTM của Vingroup, các bạn có thể tham khảo việc mở thẻ VinID để nhận nhiều ưu đãi.

VinID là thẻ khách hàng thân thiết của Vingroup. VinID thường xuyên có những ưu đãi độc quyền cho chủ thẻ. Ngoài việc tích điểm theo quy định, tùy từng thời điểm, chủ nhân thẻ VinID sẽ được hưởng rất nhiều các ưu đãi hấp dẫn khác nhau từ các thương hiệu thuộc Vingroup.

Chi tiết xem tại website: https://vingroupcard.net/

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày