Người đàn ông xé rách cổ họng mình chỉ vì... nhịn hắt hơi

Con Mèo, Theo Helino 14:15 06/02/2018

Nhịn hắt hơi, tưởng như vô hại nhưng nó lại có thể ngầm giết chết bạn.

Sau khi một người đàn ông tự xé rách cổ họng mình do nhịn hắt hơi, một bài báo đã được đăng trên tạp chí y học BMJ Case Reports cùng lời cảnh báo của các chuyên gia y tế về vấn đề này.

Các bác sĩ đến từ Leicester (Anh) đã đề cập đến ca cấp cứu của người đàn ông 34 tuổi bước vào phòng cấp cứu với những triệu chứng như đau nhức, khó khăn khi nuốt, nói chuyện và một cảm giác "lộm cộm" trong cổ họng bị sưng. Bệnh nhân này cho biết, những vấn đề này bắt đầu khi anh kìm nén cơn hắt hơi mạnh bằng cách bịt mũi và ngậm chặt miệng. Sau khi chụp X quang, nhận thấy có các vệt không khí ở phần ngực và cổ, các bác sĩ tiếp tục chụp CT và phát hiện ra áp lực của cơn hắt hơi bị nén kia đã xé rách mô mềm cổ họng.

Người đàn ông xé rách cổ họng mình chỉ vì... nhịn hắt hơi - Ảnh 1.

Ảnh chụp X quang của bệnh nhân.

Tiến sĩ Anthony Aymat, giám đốc khoa tai mũi họng tại Bệnh viện Trường Đại học Lewisham London cho biết: "Khi hắt hơi, không khí đi ra khỏi cơ thể bạn với vận tốc khoảng 150 dặm/giờ, nếu giữ lại tất cả những áp lực đó, nó có thể gây ra rất nhiều thiệt hại và bạn có thể nhận kết cục như người đàn ông trên".

Với nguy cơ nhiễm trùng sâu hơn vào cổ, thậm chí là viêm tủy, bệnh nhân đã phải nằm viện một tuần và được điều trị cẩn thận. Các bác sĩ đã cho anh dùng kháng sinh và cho ăn bằng đường ống luồn qua mũi để tránh làm tổn thương thêm cổ họng.

Người đàn ông xé rách cổ họng mình chỉ vì... nhịn hắt hơi - Ảnh 2.

Bác sĩ Zi Yang Jiang, bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa đầu và cổ Trung tâm Khoa học Y khoa Đại học Texas cho biết, những trường hợp chấn thương từ việc kìm nén hắt hơi là rất hiếm, mỗi năm ông chỉ gặp một đến hai ca. Ông cũng nói thêm, thật bất ngờ khi một cơn hắt hơi đơn lẻ có thể tạo ra đủ lực để làm tổn thương cơ thể người lớn đến vậy, gần như bằng vết thương gây ra từ súng. Việc này thường xảy ra khi bệnh nhân mắc một số bệnh về phổi.

Theo các chuyên gia, dù việc hắt hơi khiến vi khuẩn lan truyền qua đường không khí nhưng mọi người vẫn nên "để chúng bay ra", chỉ cần nhớ sử dụng khăn giấy và lau rửa tay cẩn thận là được.

Người đàn ông xé rách cổ họng mình chỉ vì... nhịn hắt hơi - Ảnh 3.

Được biết, người bệnh nhân đến từ Anh này đã hồi phục hoàn toàn và được nhắc nhở tránh bịt mũi để nhịn hắt hơi.

Khi cái lạnh mùa đông thường khiến chúng ta dễ bị cảm cúm thì bạn đừng cố nhịn hắt hơi nhé. Thay vào đó, hãy sử dụng những chiếc khăn giấy che miệng khi làm điều này, vừa tránh phát tán vi khuẩn, vừa đảm bảo lịch sự nơi công cộng.

Nguồn: Cosmopolitan