Người đàn ông đi xe máy lạng lách cản trở xe cứu thương bị tước bằng lái 2 tháng

Hương Chi, Theo Tiền Phong 15:44 01/11/2022

Với hành vi cản trở xe cứu thương, ông T.Q.H bị phạt tiền 1,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Ngày 1/11, Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) thông tin, vào ngày 30/10, trên mạng xã hội có đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh 1 người đàn ông điều khiển mô tô cản đường xe cứu thương khi đang đón bệnh nhân ở xã An Linh đi cấp cứu. Sau khi đoạn video trên được chia sẻ, nhiều người đã phẫn nộ, bức xúc trước hành động của người đàn ông này.

Nhận được thông tin trên, Thượng tá Bồ Văn Cúc, Trưởng Công an huyện Phú Giáo đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Đến 18h30 cùng ngày, Công an huyện đã xác định được người điều khiển xe mô tô biển số 61F1-305.25 trong đoạn video trên.

Người đàn ông đi xe máy lạng lách cản trở xe cứu thương bị tước bằng lái 2 tháng - Ảnh 1.

Người đàn ông có hành vi cản trở xe cứu thương bị xử lý

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, ông T.Q.H (37 tuổi) đã khai nhận toàn bộ hành vi và cam kết không tái phạm. Qua kiểm tra, ông H. xuất trình được Giấy phép lái xe, không phát hiện có nồng độ cồn tại thời điểm vi phạm, đội CSGT-TT đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi “không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ” với số tiền 1,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày