Theo nội dung clip đăng tải, xe máy đi ra từ ngách 27, ngõ 279 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình (TP Hà Nội). Dù có dây cảnh báo người đi xe máy vẫn cố tình đi vào đoạn đường mới đổ bê tông.
Người đàn ông cố tình đi vào đoạn đường mới đổ bê tông.
Sự việc khiến toàn bộ mặt đường bị cày xới, in đầy vết bánh xe và dấu giày.
Cũng theo nội dung đăng tải, người đàn ông là cư dân sinh sống ở trong ngách và có biết việc sửa đường.
Luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết hiện các quy định xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP và Nghị định 168/2024/NĐ-CP chưa quy định rõ về việc xử lý hành vi gây hư hỏng tài sản là công trình giao thông đang thi công như hành vi của người đàn ông trong câu chuyện nêu trên.
Song các cơ quan chức năng có thể vận dụng quy định tại điểm a khoản 2 điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP để xử phạt hành vi "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân, tổ chức" với mức phạt từ 3-5 triệu đồng
Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự, người gây hư hỏng tài sản còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh, ví dụ như chi phí khắc phục hư hỏng tài sản, thiệt hại do ngưng trệ thi công, chậm tiến độ công trình,… theo điều 584 Bộ Luật Dân sự 2015.
Như vậy, tùy thuộc vào chủ thể bị thiệt hại (công trình đường giao thông công cộng do Nhà nước đầu tư xây dựng, quản lý hay do cá nhân tự bỏ tiền ra làm), người gây hư hỏng phải bồi thường tương ứng cho tổ chức, cá nhân liên quan.