Người đàn ông 57 tuổi mắc chứng nhiễm trùng huyết chỉ vì thói quen ngay cả người trẻ cũng hay mắc phải

Xuân Xù, Theo Helino 18:15 28/10/2018

Duy trì thói quen xấu này là nguyên nhân gây ra hàng loạt vấn đề nguy hại, trong đó có chứng bệnh nhiễm trùng huyết.

Cắn móng tay là một trong những thói quen xấu mà nhiều người vẫn hay mắc phải. Không chỉ gây mất vệ sinh, thói quen này còn tiềm ẩn không ít những nguy cơ gây hại sức khỏe. Nghiêm trọng hơn, đây còn là nguyên nhân gây ra chứng bệnh nguy hiểm như người đàn ông đã mắc phải dưới đây.

Người đàn ông 57 tuổi mắc chứng nhiễm trùng huyết chỉ vì thói quen ngay cả người trẻ cũng hay mắc phải - Ảnh 1.

Ông Ricky Kennedy (57 tuổi) kể lại rằng, ông thường có thói quen cắn móng tay trong ngày. Cho đến một ngày, ông phải đến gặp bác sĩ vì nhận thấy có vết sưng mủ trên ngón tay cái sau khi cắn móng tay khá sâu. Tại đây, ông được kê đơn thuốc kháng sinh để điều trị nhiễm trùng. Lúc này, ông được chẩn đoán bị mắc chứng nhiễm trùng huyết, tình trạng nhiễm trùng này đã lan rộng đến cánh tay và ngực.

Người đàn ông 57 tuổi mắc chứng nhiễm trùng huyết chỉ vì thói quen ngay cả người trẻ cũng hay mắc phải - Ảnh 2.

Sau đó, ông liên tục phải đối mặt với các cơn đau khủng khiếp. Vợ ông – bà Ghislaine nói rằng, ông thậm chí còn không thể đứng dậy và nhớ ra tuổi của mình. Ông Kennedy đã phải chịu đựng nhiều tháng nằm viện tại Bệnh viên Đại học Queen Elizabeth. Hiện ông đang phải đối mặt với cơn đau khủng khiếp sau ca phẫu thuật thay thế xương đòn do bị xói mòn.

Người đàn ông 57 tuổi mắc chứng nhiễm trùng huyết chỉ vì thói quen ngay cả người trẻ cũng hay mắc phải - Ảnh 3.

Sau cuộc phẫu thuật lớn, ông Kenny chia sẻ rằng: "Tôi rất may mắn khi được sống. Tôi có lẽ sẽ không thể khỏe mạnh như trước kia. Nhưng tôi vẫn được ở đây, cùng với gia đình mình và điều đó rất quý giá đối với tôi".

Những nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn từ thói quen cắn móng tay

Bên cạnh trường hợp nhiễm trùng huyết ở trên, thói quen cắn móng tay còn tiềm ẩn nhiều nguy hại sức khỏe sau:

- Gây nhiễm trùng da: Nghiên cứu từ các bác sĩ da liễu cho rằng, cắn móng tay cũng gia tăng nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng da. Đó chính là căn bệnh Paronychia với biểu hiện lớp da quanh móng tay đỏ ửng, sưng và mềm đi. Lúc này, lớp biểu bì da xung quanh sẽ bị mất đi khiến vi khuẩn dễ dàng xâm nhập.

- Viêm khớp: Một trong những hậu quả khác của thói quen này là các khớp bàn tay có thể bị viêm. Do tình trạng nhiễm trùng xâm nhập vào bên trong khớp nên có thể gây ra các biến chứng khó lường.

Người đàn ông 57 tuổi mắc chứng nhiễm trùng huyết chỉ vì thói quen ngay cả người trẻ cũng hay mắc phải - Ảnh 4.

- Lây nhiễm bệnh: Việc cắn móng tay sẽ tạo điều kiện để vi khuẩn tại vị trí này xâm nhập vào trong cơ thể. Một số loại vi khuẩn do tay tiếp xúc với các đồ vật có thể gây lây nhiễm bệnh.

- Dị tật móng tay: Thường xuyên cắn móng tay có thể khiến lớp mô dưới móng bị tổn thương. Lúc này, bạn có thể thấy tình trạng các vết hằn, gấp trên móng xuất hiện. Nghiêm trọng hơn, móng tay có thể bị biến dạng vĩnh viễn nếu duy trì thói quen này thường xuyên.

Người đàn ông 57 tuổi mắc chứng nhiễm trùng huyết chỉ vì thói quen ngay cả người trẻ cũng hay mắc phải - Ảnh 5.

Vậy làm thế nào để khắc phục thói quen cắn móng tay?

Việc loại bỏ thói quen này là điều rất cần thiết để tránh mắc phải các vấn đề trên. Bạn có thể thực hiện một số việc làm đơn giản sau để thay đổi chúng hiệu quả:

- Giai đoạn đầu của việc thay đổi, bạn có thể sơn móng tay để loại bỏ thói quen này.

Người đàn ông 57 tuổi mắc chứng nhiễm trùng huyết chỉ vì thói quen ngay cả người trẻ cũng hay mắc phải - Ảnh 6.

- Những lúc rảnh rỗi hay buồn miệng và muốn nhai gì đó, hãy ăn kẹo cao su.

- Luôn mang theo bấm móng tay hoặc dũa để sửa móng khi bị gãy.

- Thường xuyên cắt sửa móng tay sạch sẽ.

Nguồn: 9gag