Người dân Nghệ An đổ xô đi xem 5 vật thể lạ nghi “cát lợn” quý hiếm

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 18:17 03/10/2017

Đây là lần đầu tiên mọi người thấy trong dạ dày của một con lợn cái lại có nhiều vật thể lạ nghi “cát lợn” đến như vậy.

Ngày 3/10, rất đông người dân xóm 8, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đổ xô đến gia đình ông Hoàng Văn Vị để "tận mục sở thị" 5 vật thể được cho là "cát lợn" quý hiếm.

Ông Vị cho biết, sáng nay, gia đình ông mổ con lợn cái nặng khoảng 2 tạ. Con lợn này đã được gia đình nuôi 5 năm và đã sinh được mấy lứa, một vài năm trở lại đây do đẻ ít hơn nên gia đình đã đưa ra làm thịt để thay con lợn khác.

Người dân Nghệ An đổ xô đi xem 5 vật thể lạ nghi “cát lợn” quý hiếm - Ảnh 1.

Rất đông người dân tập trung tại nhà ông Vị chứng kiến vật thể được cho là "cát lợn".

"Khi đang mổ, mọi người bất ngờ phát hiện trong dạ dạy con lợn 5 vật thể lạ. Sau khi đem rửa sạch, nghi là "cát lợn" quý hiếm nên gia đình bảo quản cẩn thận", ông Vị nói.

Qua kiểm tra, 5 "vật thể lạ" có tổng trọng lượng hơn 6 gram và có màu vàng, hình bầu dục, xung quanh có rất nhiều lông kết lại với nhau, có màu nâu xanh lẫn đen trắng.

Người dân Nghệ An đổ xô đi xem 5 vật thể lạ nghi “cát lợn” quý hiếm - Ảnh 2.

5 vật thể lạ nghi "cát lợn" từ dạ dày con lợn

Theo nhiều người, trên địa bàn huyện Thanh Chương nói riêng và Nghệ An nói chung, đã phát hiện vật thể lạ nghi "cát lợn" này. Tuy nhiên, việc mổ ra có 5 "cát lợn" thì chuyện lần đầu thấy.

Hiện những vật thể lạ nghi cát lợn quý hiếm đang được gia đình ông Vị cất giữ cho mọi người chiêm ngưỡng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày