Người dân Bình Dương lấy ô che nắng cho thi thể nam dân quân tự vệ sau tai nạn thương tâm

Tứ Quý, Theo Tổ Quốc 19:45 11/11/2018

Chứng kiến vụ tai nạn thương tâm khiến nam dân quân tự vệ tử vong dưới đường, người dân thương xót nên đã dùng ô che nắng cho anh trong khi chờ cơ quan chức năng đến.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h chiều ngày 11/11, anh Trần Tấn Nhiều (20 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển xe máy (BKS: 61K1-11...) lưu thông trên quốc lộ 13 hướng từ Bình Dương đi Bình Phước.

Người dân Bình Dương lấy ô che nắng cho thi thể nam dân quân tự vệ sau tai nạn thương tâm - Ảnh 1.

Chiếc xe máy của nạn nhân tông dải phân cách.

Người dân Bình Dương lấy ô che nắng cho thi thể nam dân quân tự vệ sau tai nạn thương tâm - Ảnh 2.

Người dân dùng ô che nắng cho nạn nhân trong lúc chờ Công an tới.

Khi đến khu vực thị trấn Lai Uyên (trước trung tâm huyện Bàu Bàng, Bình Dương) thì xe máy mất lái tông vào dải phân cách, khiến anh Nhiều trượt dài về phía trước, ngã ra đường tử vong tại chỗ.

Nhiều người dân gần đó chứng kiến vụ tai nạn thương tâm, thi thể anh Nhiều nằm ra đường nên đã dùng ô đến che nắng cho anh trong lúc chờ cơ quan chức năng đến xử lý hiện trường.

Người dân Bình Dương lấy ô che nắng cho thi thể nam dân quân tự vệ sau tai nạn thương tâm - Ảnh 3.

Thi thể nạn nhân được đắp chiếu tại hiện trường.

Theo người dân, anh Nhiều hiện đang làm dân quận tự vệ ở huyện Bàu Bàng.

Lực lượng chức năng huyện Bàu Bàng có mặt sau đó để khám nghiệm hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.