Người chứng kiến cháu bé lớp 2 bị đâm nhiều nhát: "Nam sinh viên gây án xong thì chạy vào nhà cố thủ, công an vận động mãi mới chịu ra"

Ngọc Thắng, Theo Tổ Quốc 15:32 23/10/2018

Người dân địa phương cho biết, nghi phạm gây ra vụ án đang theo học trường cao đẳng trên địa bàn, sống khép kín. Thời điểm gây án xong, người này chạy vào nhà cố thủ, lực lượng công an động viên mãi mới chịu ra ngoài.

Nam sinh viên trường Cao đẳng đâm cháu bé lớp 2 rồi cố thủ trong nhà

Liên quan đến vụ việc cháu bé lớp 2 bị đâm nhiều nhát khi chơi trước sân nhà, ngày 23/10 công an quận Nam Từ Liêm vẫn đang điều tra, làm rõ.

Người chứng kiến cháu bé lớp 2 bị đâm nhiều nhát: Nam sinh viên gây án xong thì chạy vào nhà cố thủ, công an vận động mãi mới chịu ra - Ảnh 1.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Nghi phạm gây ra vụ việc là Lê Văn Vương (20 tuổi) đang bị tạm giữ để làm rõ hành vi giết người, nạn nhân trong sự việc này là cháu H.T.M. (7 tuổi, trú tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và chị M. (mẹ cháu bé).

Tìm về hiện trường xảy ra vụ án, người dân vẫn đang bàn tán xôn xao về vụ việc, họ cho biết, Vương hiện đang là sinh viên tại một trường cao đẳng ở Hà Nội, sống khá trầm tính và ít giao tiếp với mọi người.

Ông Nguyễn Đức Tín (tổ trưởng Tổ dân số Nhuệ Giang) cho biết, sự việc xảy ra vào tối ngày 20/10, khi nhận được tin báo từ người dân, ông lập tức có mặt tại hiện trường.

Người chứng kiến cháu bé lớp 2 bị đâm nhiều nhát: Nam sinh viên gây án xong thì chạy vào nhà cố thủ, công an vận động mãi mới chịu ra - Ảnh 2.

Khu vực cháu bé bị nghi phạm đâm nhiều nhát.

"Sau khi gây án Vương vào nhà khóa cửa và cố thủ bên trong, thời điểm đó trong nhà có hai mẹ con Vương. Dù được mẹ và mọi người động viên ra khỏi nhà nhưng Vương nhất định không chịu ra. 

Khi lực lượng công an quận có mặt, họ phải đi xe biển trắng, dùng nhiều lời lẽ dụ dỗ Vương mới chịu ra ngoài.

Tôi nghe nói, nhà đối tượng và nạn nhân có quan hệ họ hàng, thậm chí lô đất hai nhà đang ở sát nhau trước cũng mua chung rồi cắt làm đôi", ông Tín kể lại.

Gia đình nạn nhân thông cảm cho nghi phạm

Vị tổ trưởng dân phố Nhuệ Giang cho biết, gia đình Vương có 3 mẹ con sinh sống, đã ở đây từ lâu nhưng bản thân ông chưa gặp mặt và tiếp xúc với Vương bao giờ 

Trước thông tin đối tượng Vương có biểu hiện thần kinh không bình thường, ông Tín cho biết, không nhận được bất kể thông tin nào về vấn đề tâm thần của Vương.

Người chứng kiến cháu bé lớp 2 bị đâm nhiều nhát: Nam sinh viên gây án xong thì chạy vào nhà cố thủ, công an vận động mãi mới chịu ra - Ảnh 3.

Hai ngôi nhà xảy ra vụ việc nằm cạnh nhau.

Về sức khỏe của các nạn nhân, ông Tín cho biết, qua trao đổi với gia đình, hiện cháu M. đang nằm điều trị tại khoa Hồi sức tích cực (BV Việt Đức), cháu bị đâm trọng thương nhiều bộ phận trên cơ thể.

Còn mẹ cháu M. bị thương ở cổ, vết thương đã được khâu lại và đang được điều trị tại BV 198. Ghi nhận tại BV Việt Đức sáng ngày 23/10, hiện cháu H.T.M. đã được chuyển đến điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và vẫn trong tình trạng hôn mê.

Chia sẻ với chúng tôi, chị H. (cô ruột của cháu bé) cho biết, tình trạng của cháu M. khá nặng, còn mẹ cháu đã qua cơn nguy kịch, không còn nguy hiểm đến tính mạng. 

Theo thông tin từ chị H., ban đầu khi xảy ra sự việc, gia đình vô cùng phẫn nộ và rất sốc. Tuy nhiên, khi được biết thanh niên gây ra sự việc có tiền sử trầm cảm, nên gia đình đã thông cảm và chỉ mong muốn mẹ con sớm bình phục.

Người chứng kiến cháu bé lớp 2 bị đâm nhiều nhát: Nam sinh viên gây án xong thì chạy vào nhà cố thủ, công an vận động mãi mới chịu ra - Ảnh 4.

Trường học nơi cháu bé theo học.

"Trước khi xảy ra sự việc, gia đình tôi vẫn thường xuyên nhắc cháu rằng, ra khỏi nhà là phải cẩn thận. Tuy nhiên, sự việc không may lại xảy ra với cháu vào ngày 20/10, khi đó mẹ của bé cũng ngồi gần đó phát hiện và chạy đến can ngăn, ngay lập tức cũng bị đâm trúng cổ.

Hoàn cảnh của đối tượng khá đặc biệt. Hiện cậu ấy ở cùng với mẹ và anh trai, nhưng mẹ bị bệnh tim, khi biết sự việc thì cô ấy ngất lên ngất xuống. Từ lúc xảy ra sự việc, gia đình bạn ấy cũng có nhiều người thăm hỏi động viên", chị H. thông tin.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày