Người chồng khai quá trình ra tay giết vợ rồi đem xác cuốn vào chiếu phi tang xuống giếng

Hoàng An, Theo Trí Thức Trẻ 08:07 29/06/2019

Tại phiên tòa, bị cáo Huy thừa nhận hành vi phạm tội, không có tranh luận gì và chỉ đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 28/6, TAND tỉnh Yên Bái mở phiên sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Quang Huy (SN 1985, cư trú tại thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên) 20 năm tù về tội "Giết người".

Nạn nhân trong vụ án là chị Phan Thị H. (SN 1989 quê xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu – vợ Huy).

Người chồng khai quá trình ra tay giết vợ rồi đem xác cuốn vào chiếu phi tang xuống giếng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 15h ngày 26/2, bị cáo Huy điều khiển xe tới Km121, Quốc lộ 32 đón chị H. từ Lai Châu về nhà thì xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cự cãi, Huy ném chiếc chăn vào mặt chị H. nhưng bị ném ngược lại rồi Huy nói: "Mày muốn chết à?". Chị H. đáp "chết thì cùng chết". Sau đó, H. dùng tay đánh Huy, cả hai vật nhau trên giường.

Lúc giằng co Huy còn nói thêm "Mày muốn chết, tao cho mày chết", xong anh ta dùng sợi dây ở cổ áo khoác đang mặc (dài 70cm, rộng 0,8cm) siết mạnh cổ chị H., khi nạn nhân không cử động mới thả ra.

23h cùng ngày, thấy thi thể vợ đã cứng, Huy dùng chiếu cuốn lại mang ra chiếc giếng sau nhà chị Nguyễn Thị Hạnh (chị ruột) để phi tang rồi đậy nắp lại, về nhà. Sáng hôm sau, Huy tiếp tục quay ra giếng đập vỡ nắp, bịt lại bằng đá.

Cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân chết của chị H. do tác động của ngoại lực vào phần cổ, tử thi chết lâu ngày, không có thai.

VKS nhân dân tỉnh Yên Bái đã truy tố Nguyễn Quang Huy về tội giết người gây hậu quả nghiêm trọng, có hành vi che giấu tội phạm và đề nghị HĐXX tuyên án bị cáo 19 - 20 năm tù giam.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Quang Huy thừa nhận hành vi phạm tội, không có tranh luận gì, chỉ đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Về phía gia chị H. đã nhận đủ tiền bồi thường khoản tiền 75 triệu đồng nên không có yêu cầu gì thêm.

HĐXX nhận định, lời khai của bị cáo tại phiên tòa và tại Cơ quan điều tra là trùng khớp. Hành vi của Huy gây đau thương mất mát cho gia đình bị hại, có tính chất côn đồ nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.

Về tình tiết tăng nặng, sau khi giết chị H. bị cáo đã vứt thi thể xuống giếng và đốt tư trang của nạn nhân nhằm che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn trong quá trình điều tra.

Về tình tiết giảm nhẹ, bị cáo Huy đã ăn năn, hối cải và đã bồi thường cho gia đình bị hại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày