Ngôn ngữ dành cho người yêu bóng đá: Chỉ có duy nhất 1 trường đại học đào tạo, dễ học hơn cả tiếng Anh nhưng cơ hội việc làm lại cực rộng mở!

Đông, Theo Trí Thức Trẻ 14:31 28/02/2023

Đây là ngôn ngữ được nói nhiều thứ 6 trên thế giới và nhiều thứ 3 ở châu Âu.

Bóng đá là môn thể thao được hâm mộ số một thế giới. Tình yêu của mọi người được thể hiện mọi lúc, mọi nơi từ việc theo dõi các trận đấu, cổ vũ cho các cầu thủ cho đến việc quan tâm đến thông tin bên lề liên quan đến thần tượng của mình. Nếu ai là fan của "môn thể thao vua" này, chắc hẳn sẽ không còn quá xa lạ với Cristiano Ronaldo - cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Bồ Đào Nha, người được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Để có thể theo dõi những trận bóng đỉnh cao của Cristiano Ronaldo, nhiều người thậm chí còn học tiếng Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, lợi ích của việc học ngôn ngữ Bồ Đào Nha đương nhiên không chỉ dừng lại ở xem bóng đá cùng với thần tượng, mà nó còn mở ra rất nhiều cơ hội việc làm và phát triển với thu nhập cao cho những ai thuần thục ngôn ngữ này.

Đôi nét về ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha là một ngôn ngữ khá phổ biến, đây là ngôn ngữ được nói nhiều thứ 6 trên thế giới và được nói nhiều thứ 3 ở châu Âu. Ngày nay, ngôn ngữ Bồ Đào Nha trở nên phổ biến khắp thế giới và được sử dụng rộng rãi, có 10 quốc gia tại châu Âu, châu Phi và châu Mỹ sử dụng tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ chính.

Ngôn ngữ dành cho người yêu bóng đá: Chỉ có duy nhất 1 trường đại học đào tạo, dễ học hơn cả tiếng Anh nhưng cơ hội việc làm lại cực rộng mở! - Ảnh 1.

Tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ phổ biến thứ 6 trên thế giới

Quay trở lại với việc đào tạo chuyên sâu về Ngôn ngữ Bồ Đào Nha, cho những ai chưa biết, tại các trường đại học, cao đẳng, đây là ngành học đào tạo và nghiên cứu về tiếng Bồ Đào Nha ở tất cả kỹ năng ngôn ngữ. Bên cạnh đó, người học ngành này còn được học kiến thức về các lĩnh vực liên quan đến ngôn ngữ Bồ Đào Nha như: văn hóa, con người, kinh tế, chính trị, xã hội, du lịch tại những nơi có sử dụng ngôn ngữ này.

Sinh viên học ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha sẽ được trang bị chuyên sâu các vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, cách phát âm, đánh vần tiếng Bồ Đào Nha một cách dễ nghe và chuẩn nhất. Ngành học này giúp sinh viên tiếp cận được với nền ngôn ngữ, văn hóa văn học Bồ Đào Nha và các nước nói tiếng này trên thế giới. Ngoài ra, các bạn sinh viên còn đào tạo chuyên sâu về những kỹ năng mềm bằng tiếng Bồ Đào Nha như: thuyết trình, đàm phán, tư vấn, hợp tác, soạn thảo văn bản...

Ngôn ngữ dành cho người yêu bóng đá: Chỉ có duy nhất 1 trường đại học đào tạo, dễ học hơn cả tiếng Anh nhưng cơ hội việc làm lại cực rộng mở! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

4 khối kiến thức mà sinh viên ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha cần nắm vững:

- Khối kiến thức chung: Cung cấp kiến thức chung mà sinh viên các chương trình đại học cần biết: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Tin học...

- Khối kiến thức cơ sở ngành: Cung cấp kiến thức nền tảng để học ngành ngôn ngữ và các định hướng nghề nghiệp liên quan: Dẫn luận Ngôn ngữ, Tiếng Việt, Văn hóa Việt Nam...

- Khối kiến thức ngành: Thực hành tiếng từ trình độ A1 đến C1, Lịch sử và Văn hóa Bồ Đào Nha, Văn học Bồ Đào Nha, Ngữ âm và âm vị học, Từ vựng...

- Khối kiến thức chuyên ngành: Định hướng Biên - Phiên dịch và Định hướng Du lịch.

Hiện nay ở nước ta chỉ có duy nhất trường Đại học Hà Nội đào tạo ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha. Điểm chuẩn ngành này năm 2022 là 30,32 khối D01 (Toán, Văn, Anh).

Ngôn ngữ dành cho người yêu bóng đá: Chỉ có duy nhất 1 trường đại học đào tạo, dễ học hơn cả tiếng Anh nhưng cơ hội việc làm lại cực rộng mở! - Ảnh 3.

Đại học Hà Nội

Cơ hội việc làm ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha sau khi tốt nghiệp sẽ có đủ kiến thức và năng lực để tham gia vào thị trường lao động chất lượng cao liên quan đến thứ tiếng này. Người học có thể thoải mái chọn lựa ngành nghề mình yêu thích và phù hợp như:

Biên dịch: Bạn có thể biên dịch, biên soạn các văn bản từ tiếng Bồ Đào Nha sang tiếng Việt, hay trực tiếp phiên dịch cho lãnh đạo cùng các đối tác làm ăn, khi kí kết hợp đồng tại hội nghị...

Chuyên viên Marketing: Phụ trách mảng truyền thông marketing của công ty, quản lý website, fanpage bằng tiếng Bồ Đào Nha. Viết, phân tích và dịch những nội dung về tài chính, kinh tế, văn hóa, xã hội ở thị trường Bồ Đào Nha cho công ty, doanh nghiệp.

Trợ lý giám đốc: Làm thư ký, trợ lý giám đốc phục trách đối ngoại cho các lãnh đạo người Bồ Đào Nha, phụ trách các mảng công việc liên quan tới đối ngoại hợp tác kinh doanh, kí kết hợp đồng, thương lượng đối sách...

Hướng dẫn viên du lịch: Bạn có thể làm hướng dẫn viên du lịch tại các khu du lịch nổi tiếng hay công ty du lịch và lễ tân khách sạn.

Ngôn ngữ dành cho người yêu bóng đá: Chỉ có duy nhất 1 trường đại học đào tạo, dễ học hơn cả tiếng Anh nhưng cơ hội việc làm lại cực rộng mở! - Ảnh 4.

Hướng dẫn viên du lịch

Giáo viên, giảng viên: Bạn có thể tham gia giảng dạy tại các trung tâm dạy tiếng Bồ Đào Nha, tư vấn du học hay các trường nghề đạo tạo tiếng Bồ Đào Nha.

Tiếp viên hàng không: Bạn có thêm một công việc đó là tiếp viên hàng không, chuyên phục vụ các chuyến bay nước ngoài.

Những lợi ích khi học tiếng Bồ Ban Nha

1. Mở rộng cơ hội giao lưu

Bồ Đào Nha là một đất nước nhỏ nhưng ngôn ngữ thì được sử dụng rất rộng rãi. Cho đến nay, ngôn ngữ này không chỉ được người dân Bồ Đào Nha sử dụng mà có đến gần 214 triệu người sống ở Brazil tính đến năm 2021 đã sử dụng ngôn ngữ này như tiếng mẹ đẻ. Theo ước tính, hầu hết mọi người đều sử dụng tiếng Anh nhưng vẫn thành thạo ngôn ngữ thứ 2 là Bồ Đào Nha. Do đó khi thuần thục ngôn ngữ này, bạn sẽ trở nên tự tin trong giao tiếp và nổi bật trước đám đông.

Còn nói về độ khó khi học ngôn ngữ này, nếu bạn sinh ra trong một quốc gia sử dụng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ hoặc được giáo dục bằng tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha sẽ không trở nên quá khó. Hai ngôn ngữ này đều được phát triển từ tiếng Latin nên khi đọc vào bạn sẽ cảm thấy có nhiều nét tương đồng. Thậm chí, cấu trúc câu của Bồ Đào Nha sẽ ít phức tạp hơn tiếng Anh.

2. Có cơ hội du lịch và định cư

Nếu có dự định định cư ở nước ngoài thì Bồ Đào Nha là một lựa chọn không tồi, đặc biệt là thủ đô của Bồ Đào Nha - Lisbon. Lisbon được xây dựng trên bảy ngọn đồi nhìn ra cửa sông Tagus. Tại đây có rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp như Castelo de São Jorge. Khi đến đây, chúng ta sẽ được tận mắt chứng kiến toàn bộ khung cảnh đất liền trải dài tới Đại Tây Dương và tận hưởng không khí biển trong lành, khung cảnh thiên nhiên thơ mộng.

Castelo de São Jorge

Lisbon sở hữu nhiều di sản văn hóa. Trong đó phải kể đến bảo tàng Gulbenkian, nơi trưng bày hiện vật và nghệ thuật phương Tây từ cách đây 2.000 năm. Ngoài ra, một trong những địa điểm đẹp khác tại Lisbon chính là quận Alfama - nơi có bầu không khí trong lành với các quán bar, nhà hàng, cửa hàng cũng như các buổi biểu diễn dòng nhạc Fado cực sôi động về đêm.

Ngôn ngữ dành cho người yêu bóng đá: Chỉ có duy nhất 1 trường đại học đào tạo, dễ học hơn cả tiếng Anh nhưng cơ hội việc làm lại cực rộng mở! - Ảnh 6.

Vẻ đẹp không thể cưỡng lại tại thủ đô Lisbon

3. Tăng cơ hội đi du học

Bồ Đào Nha là một quốc gia sở hữu hệ thống giáo dục vô cùng tiên tiến, điểm đặc trưng của nơi đây là chuỗi các trường Đại học, học viện tuổi đời dài nhất châu Âu. Tập trung chuỗi các trường đại học danh tiếng, nền giáo dục Bồ Đào Nha luôn góp mặt trong những bảng xếp hạng châu Âu lẫn thế giới. Một vài trường Đại học danh tiếng của Bồ Đào Nha như: Đại học NOVA de Lisboa, Đại học Coimbra, Đại học Porto...

Không chỉ vậy, việc biết thêm một ngôn ngữ sẽ nói lên bạn là người có tinh thần học hỏi và ưa mạo hiểm, điều này sẽ tạo một ấn tượng mạnh mẽ cho các nhà tuyển dụng trong tương lai.

Ngôn ngữ dành cho người yêu bóng đá: Chỉ có duy nhất 1 trường đại học đào tạo, dễ học hơn cả tiếng Anh nhưng cơ hội việc làm lại cực rộng mở! - Ảnh 8.

Đại học NOVA de Lisboa

Ngôn ngữ dành cho người yêu bóng đá: Chỉ có duy nhất 1 trường đại học đào tạo, dễ học hơn cả tiếng Anh nhưng cơ hội việc làm lại cực rộng mở! - Ảnh 9.

Đại học Coimbra

Tổng hợp