Ngôi trường Hoa hậu Việt Nam 2022 theo học: Đi vài bước lại gặp trai xinh, gái đẹp, chất lượng giảng dạy còn "ổn áp" như này

Hiểu Đan, Theo Tổ quốc 17:05 24/12/2022

Chất lượng đầu vào của trường luôn tăng qua từng năm tuyển sinh, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp, có việc làm tăng đều hàng năm.

Trong đêm chung kết 23/12, cô gái Đà Nẵng sinh năm 2003 Huỳnh Thị Thanh Thủy đã xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2022. Với kết quả này, tân Hoa hậu nhận được vương miện, quyền trượng, ghế đăng quang và phần thưởng tiền mặt 350 triệu đồng.

Huỳnh Thị Thanh Thủy từng đạt nhiều giải thưởng như giải Nhì học sinh giỏi Ngữ văn cấp thành phố năm 2016, huy chương Bạc thời trang trẻ hội hoa xuân thành phố 2019, Hoa khôi Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng 2021, Á khôi 1 Học sinh - sinh viên thanh lịch thành phố Đà Nẵng 2021. Cô cũng đạt học bổng đầu vào đại học, là một trong 36 sinh viên có cơ hội được trao đổi sinh viên ở Ubon Ratchathani University, Thái Lan.

Ngôi trường Hoa hậu Việt Nam 2022 theo học: Đi vài bước lại gặp trai xinh, gái đẹp, chất lượng giảng dạy còn ổn áp như này - Ảnh 1.

Hiện Thanh Thủy là sinh viên khoa Ngôn ngữ Anh của trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Đây là một trong 5 trung tâm Ngoại ngữ khu vực có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, khảo sát, năng lực ngoại ngữ, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ. Nhiều cựu sinh viên đánh giá tích cực về trường, từ chất lượng đào tạo đến các hoạt động ngoại khóa, giao lưu quốc tế.

"Sinh sau đẻ muộn" nhưng thành tích đáng nể

Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng (Danang University of Foreign Language Studies) được thành lập từ năm 2002 sau khi được chính thức tách khỏi một trong năm khoa ngành của trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Được xem là ngôi trường "sinh sau đẻ muộn", tuy nhiên thành tích của ngôi trường này "không phải dạng vừa".

Chất lượng đầu vào luôn tăng qua từng năm tuyển sinh, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp, có việc làm tăng đều hàng năm. Từ năm 2016 đến nay, nhà trường đã 2 lần được kiểm định và công nhận đạt chuẩn bởi Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội. Nhiều chương đào tạo của nhà trường được công nhận đạt chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Dù là trường chuyên về giảng dạy ngoại ngữ nhưng trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng luôn xác định công nghệ thông tin mới là yếu tố chủ chốt nhất để nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Từ trước đến nay, trường đã tận dụng triệt để các nền tảng Web E-learning, các phần mềm học tập, công cụ giảng dạy trực tuyến như Moodle, Toondoo, Quizlet, Text to Speech, Audacity, Hot Potatoes, Google Drive, Google Doc… trong suốt quá trình giảng dạy ngoại ngữ cho sinh viên.

Không ít sinh viên, học viên của nhà trường đã đạt được các giải thưởng danh giá tại các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế. Với những bạn có niềm đam mê ngoại ngữ, trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng chính là chìa khóa chất lượng giúp bạn chạm vào mơ ước.

Khuôn viên xanh mướt, sinh viên toàn trai xinh gái đẹp

Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng (UFLS) nằm cách trung tâm thành phố khoảng 10km, khuôn viên nhiều cây xanh, trồng rất nhiều xoài, ổi… Vị trí địa lý nằm bên cạnh các bãi biển đẹp và thanh bình, tạo nên không gian học tập vừa bình yên vừa nên thơ, sinh viên tha hồ tận hưởng "vitamin không khí" trong lành.

Cơ sở vật chất của trường không quá rộng lớn, hoành tráng nhưng đáp ứng đầy đủ nhu cầu học hành, giải trí: Từ phòng lab, hội trường cho đến nhà vệ sinh đều được chú trọng đầu tư, còn có khu thể chất ngay bên khuôn viên trường. Thư viện sang - xịn - mịn, đúng chuẩn 5 sao với sự phong phú về tài liệu, không gian hiện đại, thoáng mát, yên tĩnh, cùng với các trang thiết bị hiện đại.

Đa số các thầy cô đều là Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm lâu năm. Sinh viên nhận xét bước vào trường Ngoại Ngữ giống như bước vào một thế giới thu nhỏ vậy, đa ngôn ngữ, đa văn hoá, đa phong cách và có nhiều sự kiện đặc trưng của sinh viên các khoa. UFLS còn được mệnh danh là "thiên đường" trai xinh gái đẹp. Các cuộc thi sắc đẹp được tổ chức của ĐH Đà Nẵng thì trường ĐH Ngoại Ngữ toàn "soán ngôi" và giựt giải hàng năm.

Tại đây, các bạn cũng sẽ được trải nghiệm các hoạt động tập thể lớn, nhỏ do các Khoa tổ chức hằng năm. Hội trại truyền thống Tuổi trẻ Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng được tổ chức hàng năm với nhiều chủ đề và hoạt động tập thể độc đáo là một trong những điểm nhấn.

Mặt khác, là sinh viên ngoại ngữ, hàng năm sẽ có rất nhiều hoạt động, cuộc thi lớn nhỏ, lần lượt là sân khấu để bạn tỏa sáng. Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng còn có loạt câu lạc bộ như Guitar; tiếng Anh E4U; câu lạc bộ Dịch thuật CETI (Khoa Tiếng Anh), câu lạc bộ bóng chuyền,…

Sinh viên còn được tham gia vào những tiết học rất "Tây", những buổi tranh luận sôi nổi cùng những đoàn sinh viên quốc tế đến giao lưu hay có cơ hội tham gia chương trình Du học ngắn hạn tới các đất nước xinh đẹp như Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia,…

Năm học 2022 - 2023, Trường đại học Ngoại ngữ - đại học Đà Nẵng có 1.774 tân sinh viên hệ chính quy nhập học. Điểm chuẩn các ngành đa phần đều cao, ngành có điểm chuẩn cao nhất khóa tuyển sinh năm 2022 là 26,34 điểm. Những năm qua, trường đều tuyển sinh đạt 100% chỉ tiêu. Quy mô đào tạo của trường đạt gần 7.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh.