Ngoài Faker và quân đoàn bất bại T1, SGB sẽ phải đối mặt với những đối thủ nào ở MSI 2022?

Padfoot, Theo Trí Thức Trẻ 10:37 29/04/2022

Những cái tên mà SGB phải đối đầu sắp tới, ngoài T1, có thực lực như thế nào?

Được Riot xếp ở nhóm hạt giống số 2, cơ hội đi tiếp của Saigon Buffalo là có nhưng các đối thủ của họ cũng không phải là quá dễ đánh bại.

Sau hai năm vắng mặt ở đấu trường quốc tế, khu vực VCS vẫn được Riot đánh giá cao và xếp ở nhóm hạt giống số 2. Điều này giúp cho đại diện tham dự MSI 2022 là SGB né được các đối thủ mạnh như PSG Talon (PCS) và Evil Geniuses (LCS).

Với kết quả bốc thăm vừa được công bố cách đây ít ngày, SGB sẽ nằm ở bảng A cùng với T1 , DetonatioN FocusMe (LJL) và Team Aze (LLA). Ngoài T1 đã khá chắc một suất đi tiếp, Ngài Ren và các học trò sẽ cạnh tranh tấm vé còn lại với hai đại diện đến từ Nhật Bản và Châu Mỹ La tinh.

Đại diện LJL - DetonatioN FocusMe

Ngoài Faker và quân đoàn bất bại T1, SGB sẽ phải đối mặt với những đối thủ nào ở MSI 2022? - Ảnh 1.

DFM là một đội tuyển quen thuộc nằm trong nhóm Wildcard trong suốt những năm vừa qua. Với việc luôn thống trị các giải quốc nội Nhật Bản, đội tuyển này dần trở thành khách quen ở các giải đấu quốc tế. Trong năm 2021, DFM gây ấn tượng tại Vòng khởi động CKTG 2021 khi xếp trên cả Cloud9 và giành quyền đi thẳng vào vòng bảng.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì ngôi sao sáng nhất của DFM khi đó là Đường Giữa Aria đã trở về LCK thi đấu. Do đó, sức mạnh của đại diện đến từ Nhật Bản được cho là suy giảm phần nào dù họ vẫn có thêm 2 ngoại binh Hàn Quốc khác.

Ngoài Faker và quân đoàn bất bại T1, SGB sẽ phải đối mặt với những đối thủ nào ở MSI 2022? - Ảnh 2.

Aria chuyển sang KT Rolster cũng có thể xem là 1 tổn thất không nhỏ cho DFM ở đấu trường quốc tế

Hai tân binh của DFM ở mùa giải này là những cái tên khá trẻ và từng có kinh nghiệm chinh chiến ở LCK. Đối với Hỗ Trợ Harp, tuyển thủ này đã ra sân thi đấu cho KT Rolster tới 21 ván đấu ở LCK Mùa Hè 2021. Trong khi đó, người chơi Đường Giữa Yaharong cũng có 12 lần ra quân cho Fredit BRION ở LCK. Tuyển thủ này cũng góp mặt trong chiến thắng 2-0 của BRO trước T1 ở LCK Mùa Xuân 2021, nhưng đó là thời điểm mà T1 đang xoay tua đội hình và Faker không thi đấu.

Tuyển người Hàn còn lại của DFM là Steal, người đã thi đấu đủ lâu để trở thành nội binh cùng hai cái tên kì cựu là Evi ở Đường Trên và Xạ Thủ Yutapon. Rõ ràng vấn đề giao tiếp vẫn sẽ là điều mà đội tuyển này gặp bất lợi hơn so với SGB. Dù vậy với nhiều tuyển thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng các tài năng trẻ từ LCK, đây sẽ là đối thủ có thể trừng phạt đội hình non trẻ của SGB bất kì lúc nào.

Đại diện Mỹ Latin - Team Aze

Ngoài Faker và quân đoàn bất bại T1, SGB sẽ phải đối mặt với những đối thủ nào ở MSI 2022? - Ảnh 3.

Dù là cái tên lạ lẫm nhưng Team Aze vẫn sở hữu 2 ngoại binh Hàn Quốc đáng chú ý

Đội tuyển còn lại ở bảng đấu này là một cái tên khá lạ lẫm, AZE. Ở LLA Mùa Xuân 2021, đội tuyển này chỉ đứng thứ 2 với thành tích 9 thắng, 5 thua và kém xa Rainbow7 tới 4 điểm. Thế nhưng việc R7 bất ngờ sảy chân ở vòng playoffs đã giúp cho AZE có cơ hội thuận lợi để lên ngôi vô địch và tiến đến MSI 2022 mà không cần phải trực tiếp đánh bại đối thủ khó nhằn này.

Đáng chú ý, AZE cũng sở hữu bộ đội ngoại binh đến từ Hàn Quốc. Tuyển thủ Đường Trên Lonely chính là cựu tài năng trẻ của Gen.G Esports và từng là dự bị của Summit ở Liiv SANDBOX. Thế nhưng Lonely vẫn chưa có cơ hội ra mắt ở LCK.

Ngoài Faker và quân đoàn bất bại T1, SGB sẽ phải đối mặt với những đối thủ nào ở MSI 2022? - Ảnh 4.

Team Aze không được đánh giá cao ở MSI 2022 lần này

Xạ Thủ 5kid thì ấn tượng hơn khi đã có 15 ván đấu cho KT Rolster ở LCK Mùa Hè 2021. Đồng thời, tuyển thủ sinh năm 1999 này cũng nhiều lần đánh cặp với Harp, Hỗ Trợ hiện tại của DFM. Do đó, việc tái ngộ ở MSI 2022 thực sự là dấu ấn đáng nhớ với bộ đôi Đường Dưới ngày nào của KT.

Với 5 tuyển thủ thuộc 4 quốc tịch khác nhau, việc bất đồng ngôn ngữ là điều khó lòng tránh khỏi ở Aze. Đồng thời, các tuyển thủ này cũng chưa từng có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, do đó họ bị đánh giá là yếu nhất ở bảng đấu này.

Ngoài Faker và quân đoàn bất bại T1, SGB sẽ phải đối mặt với những đối thủ nào ở MSI 2022? - Ảnh 5.

SGB là đội hình có độ tuổi trung bình nhỏ nhất tại MSI 2022, dù vậy đoàn quân của Ngài Ren có lợi thế trong việc gắn kết với nhau qua 3 mùa giải. Cái tên mới nhất là Shogun thì cũng gắn bó 2 mùa trong đội hình này. Vì thế nếu không bị “choke” bất ngờ và gặp vấn đề tâm lý, với tương quan lực lượng so với 2 cái tên còn lại trong bảng (trừ T1), thì cơ hội để SGB giành được một vé vào vòng 6 đội mạnh nhất MSI 2022 là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

https://gamek.vn/ngoai-faker-va-quan-doan-bat-bai-t1-sgb-se-phai-doi-mat-voi-nhung-doi-thu-nao-o-msi-2022-20220428234055063.chn