Nghiên cứu chứng minh nữ giới có xu hướng nghiện mạng xã hội hơn cánh mày râu

Tuấn Lê, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 01/06/2016

Mỗi ngày phụ nữ dành hơn 4 giờ để sử dụng điện thoại và có xu hướng nghiện điện thoại hơn đàn ông.

Một cuộc khảo sát mới đây tại Hàn Quốc cho thấy 52% phụ nữ sử dụng smartphone hơn 4 giờ đồng hồ mỗi ngày, trong khi đó chỉ có 29,4% đàn ông bị nghiện smartphone ở mức độ này, tờ Korea Times đưa tin.

Nghiên cứu chứng minh nữ giới có xu hướng nghiện mạng xã hội hơn cánh mày râu - Ảnh 1.

Phụ nữ có xu hướng nghiện mạng xã hội hơn đàn ông.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu còn nhận ra có đến 22,9% chị em bị "nghiện" sử dụng smartphone với thời lượng trung bình 6 giờ/ngày, còn cánh mày râu chỉ chiếm 10,8%. Theo giáo sư Chang Jae-Yeon thuộc trường Đại học Ajou (Hàn Quốc), cuộc khảo sát này được thực hiện với sự tham gia của 1.236 sinh viên thuộc 6 trường cao đẳng ở Suwon, thuộc tỉnh Gyeonggi.

Được biết, đa phần các chị em cầm điện thoại lên chỉ để vào các trang mạng xã hội như FacebookInstagram, thậm chí thời lượng sống ảo trên các trang này còn nhiều hơn cả việc gọi điện thoại và chơi game.

Theo nghiên cứu cho thấy, trong khi cánh mày râu sử dụng smartphone vào những giờ nghỉ ngơi thì các chị em gần như sử dụng mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi đang nói chuyện với người khác hoặc đang đi trên đường.

Nghiên cứu chứng minh nữ giới có xu hướng nghiện mạng xã hội hơn cánh mày râu - Ảnh 2.

Cứ 5 phụ nữ được hỏi thì có 1 người (tức 20,1%) cho rằng họ có cảm giác không được an toàn như bình thường nếu không được sử dụng smartphone, trong khi đó chỉ có 8,9% phái mạnh có cảm giác này.

Đối với nhiều người phụ nữ, việc nghiện điện thoại đã vượt xa những sở thích giản đơn, nó đã đạt tới cảnh giới ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tâm lý của họ. "Nhu cầu ham muốn với mạng xã hội của phụ nữ cao hơn hẳn so với đàn ông, việc này đã khiến họ phụ thuộc quá nhiều vào "cuộc sống ảo" thông qua màn hình smartphone bé tí", nghiên cứu cho biết.

(Tham khảo First Post)