Nghi vấn FIFA hack phiếu bầu giả mạo cho Messi: “Chúng tôi không hề bầu The Best cho Leo!”

Thành An, Theo Nhịp Sống Việt 14:28 26/09/2019

Ít nhất hai thành viên trong ban bầu chọn giải thưởng “The Best” lên tiếng khẳng định không hề lựa chọn Lionel Messi cho vị trí số 1 như danh sách công bố từ FIFA.

Theo kết quả công bố trong đêm gala tại Milan diễn ra hồi đầu tuần, Lionel Messi trở thành chủ nhân của danh hiệu "FIFA The Best 2019" – "Cầu thủ hay nhất thế giới 2019 của FIFA" – với 46 điểm, so với lần lượt 38 và 36 điểm của Virgil van Dijk và Cristiano Ronaldo. Thống kê trên có được sau khi FIFA tổng hợp ý kiến từ HLV, thủ quân các đội tuyển quốc gia và các nhà báo uy tín trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, nghi vấn gian lận trong những lá phiếu bầu của FIFA lại một lần nữa râm ran trên các phương tiện truyền thông. Ít nhất hai thành viên trong ban bầu chọn giải thưởng "The Best" đã lên tiếng khẳng định không hề chọn Messi cho vị trí số 1 như danh sách công bố sau đó từ cơ quan bóng đá quyền lực nhất hành tinh.

HLV tuyển Sudan, Zdravko Lugarisic, là người "nổ" phát súng đầu tiên. "Tôi đã bình chọn lần lượt cho Salah, Mane và Mbappe nhưng lá phiếu được FIFA công bố lại là Messi, Van Dijk và Mane. Tôi có chụp ảnh lại trước khi ký với LĐBĐ Sudan và không hề biết những gì đã xảy ra sau đó", tờ Kingfut dẫn lại lời của nhà cầm quân 54 tuổi khi ông được cho đã tiết lộ với phóng viên đài Al-Arabiya.

Nghi vấn FIFA hack phiếu bầu giả mạo cho Messi: “Chúng tôi không hề bầu The Best cho Leo!” - Ảnh 1.

HLV Lugarisic của tuyển Sudan và phiếu bầu được cho do ông chụp lại. Ảnh: Twitter.

Không lâu sau đó, thủ quân của tuyển Nicaragua, Juan Barrena, cũng thừa nhận rất bất ngờ với kết quả công bố từ FIFA. Chia sẻ qua tài khoản mạng xã hội Twitter, Barrera khẳng định thông tin trên phiếu bầu của anh hoàn toàn sai so với những gì bản thân đã đặt bút.

"Tôi không bỏ phiếu cho Messi. Năm ngoái tôi đã làm điều đó nhưng năm nay thì không. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy tên mình xuất hiện trong danh sách các đội trưởng bầu chọn cho Leo", tiền vệ 30 tuổi chia sẻ với phóng viên tờ La Prensa.

Nghi vấn FIFA hack phiếu bầu giả mạo cho Messi: “Chúng tôi không hề bầu The Best cho Leo!” - Ảnh 2.

Thủ quân tuyển Nicaragua, Juan Barrera, khẳng định không bầu cho Messi trên tờ La Prensa. Ảnh: Twiter.

Bất luận kết quả có thế nào, không thể phủ nhận Lionel Messi đã thi đấu ấn tượng ở mùa giải 2018/2019. Leo đóng góp tổng cộng tới 54 bàn thắng sau 58 trận ra sân cho Barcelona và đội tuyển Argentina. Dù chỉ cùng Barca vô địch La Liga, những màn trình diễn chói sáng của siêu sao sinh năm 1987 cũng đã góp công lớn đưa đội chủ sân Camp Nou tiến vào bán kết Champions League và cùng Albiceleste giành vị trí thứ 3 tại Copa America.