Nghi phạm giết người được cho về nhà chữa bệnh nhưng đi làm thợ xây

Ngọc Tú, Theo Thời đại 22:56 27/03/2018

Dù đang thụ án về tội giết người nhưng phạm nhân Hồng vẫn có mặt tại địa phương suốt gần 1 năm qua với "nghề" thợ xây khiến người dân bàng hoàng và lo lắng.

Nghi phạm giết người được cho về nhà chữa bệnh nhưng đi làm thợ xây - Ảnh 1.

Lê Văn Hồng đi làm thợ xây gần 1 năm qua khiến gia đình nạn nhân và người dân bức xúc, lo lắng.

Ngày 27/3, bà Đặng Thị Huyền (SN 1968) cùng nhiều người dân xóm 7 (xã Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An) gửi đơn tới các cơ quan chức năng kiến nghị về việc phạm nhân Lê Văn Hồng (SN 1965, trú cùng xóm) đang thụ án về tội giết người lại xuất hiện ở nhà đi làm thợ xây khiến người dân lo lắng.

Bà Huyền cho biết, chồng bà - ông Nguyễn Ngọc Hoà chính là nạn nhân trong vụ án của Lê Văn Hồng hơn 1 năm trước.

Theo đó, sáng 9/7/2016, ông Hoà và Lê Văn Hồng cùng một nhóm thợ đến xây cho gia đình tại xóm 1 (xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An).

Nghi phạm giết người được cho về nhà chữa bệnh nhưng đi làm thợ xây - Ảnh 2.

Đơn kiến nghị của gia đình bà Huyền cùng người dân xóm 7 về sự việc.

Do Lê Văn Hồng đi làm muộn nên ông Hoà đã lên tiếng nhắc nhở. Lúc này, Lê Văn Hồng bất ngờ cầm một cây xà beng lớn phóng về phía ông Hoà khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Ngày 21/4/2017, TAND tối cao Hà Nội đã tuyên phạt Lê Văn Hồng 13 năm tù giam về tội giết người. Ngoài ra, Lê Văn Hồng phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 72 triệu đồng, cấp dưỡng cho bố đẻ ông Hoà mỗi tháng 300.000 đồng.

Theo bà Huyền, đến thời điểm hiện tại phía nhà ông Hồng mới bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng số tiền là 30 triệu đồng.

Ngày 5/7/2017, chỉ 3 tháng sau khi có bản án, phạm nhân Lê Văn Hồng lại được TAND tỉnh Nghệ An cho tại ngoại để điều trị bệnh theo quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù số 13 với thời hạn là 6 tháng.

Nghi phạm giết người được cho về nhà chữa bệnh nhưng đi làm thợ xây - Ảnh 3.

Bà Huyền bức xúc chia sẻ với PV.

Tuy nhiên, theo bà Huyền và người dân xóm 7 (xã Nghi Vạn), từ khi được cho tại ngoại đến nay, ông Lê Văn Hồng đã ở nhà gần 1 năm.

Điều đáng nói, khi trở về địa phương theo quyết định là chữa bệnh nhưng ông Hồng lại đi làm thợ xây. Thậm chí, ông Hồng liên tục đi làm thợ xây ở nơi xa với những công việc nặng nhọc.

"Một phạm nhân đang mang án với tội giết người nhưng vẫn làm việc sinh sống bình thường khiến cho người dân địa phương và gia đình chúng tôi rất bức xúc.

Theo thông báo của toà gửi về trước đó thì đến nay phạm nhân Hồng đã ở nhà quá 6 tháng rồi.

Hàng ngày thấy phạm nhân Hồng thường xuyên sinh hoạt lao động bình thường khiến gia đình, con cái tôi cảm giác tổn thương nhiều về tinh thần vì người giết chồng, cha chúng tôi cứ nhởn nhơ trước mặt", bà Huyền bức xúc.

Quá bức xúc, bà Huyền đã làm đơn kiến nghị lên TAND, VKSND, Công an tỉnh Nghệ An.

Trả lời đơn thư của bà Huyền, TAND tỉnh Nghệ An cho biết: Ngày 3/7/2017, TAND tỉnh Nghệ An nhận được công văn của Phòng PC81 (Công an tỉnh Nghệ An) về việc đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù của cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An đối với Lê Văn Hồng.

Lý do bị án đang mắc bệnh hiểm nghèo suy thận mạn giai đoạn cuối chạy thận nhân tạo chu kỳ.

"Xét thấy bị án Lê Văn Hồng có nơi cư trú rõ ràng, bản thân đang bị bệnh suy thận giai đoạn cuối chạy thận nhân tạo chu kỳ thì bị án có đủ điều kiện được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, TAND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù số 13 ngày 5/7/2017 thời hạn 6 tháng đối với bị án Lê Văn Hồng", công văn nêu rõ.

Nghi phạm giết người được cho về nhà chữa bệnh nhưng đi làm thợ xây - Ảnh 4.

Xóm trưởng xóm 7 cảm thấy lo lắng và nhiều lần kiến nghị lên xã về sự việc này.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thịnh - Xóm trưởng xóm 7 (xã Nghi Vạn) cho biết: "Phía xóm cũng đã nhiều lần có ý kiến phản ánh lên xã về sự việc này. Xóm cũng rất lo lắng nếu xảy ra thêm một vụ việc gì thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm".

Về vấn đề trên, ông Trần Khắc Hồ - Chủ tịch UBND xã Nghi Vạn xác nhận và cho biết, ông Hồng được cho về điều trị bệnh có công an xã, công an huyện kiểm tra và chính quyền địa phương chỉ có trách nhiệm theo dõi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày