Nghi là kẻ bắt cóc trẻ em, người phụ nữ bị hội đồng làng hành hung dã man

Hương Cherry, Theo Thời Đại 18:49 08/07/2017

Bị vu oan là kẻ bắt cóc trẻ em, một người phụ nữ tại Ai Cập đã bị đám đông bắt trói vào cột đèn, dùng ngôn từ khiếm nhã để chửi bới và phải chịu "liên hoàn tát" từ dân làng xung quanh.

Sự việc xảy ra vào ngày 04/07 vừa qua tại khu vực thành phố Bilbeis, tỉnh Al Sharqia – địa phương nằm cách thủ đô Cairo của Ai Cập chưa đầy 100km và được nhiều người dân ghi lại bằng điện thoại.

Dựa vào những bằng chứng đó, lực lượng cảnh sát tỉnh Al Sharqia đã tiến hành bắt giam ít nhất 13 đối tượng có liên quan tới buổi hành hung "đối tượng" bắt cóc trẻ em để phục vụ cho công tác điều tra.

Người phụ nữ bị hội đồng làng hành hung dã man.

Nhiều nhân chứng cho biết: "Thằng bé đang chơi đùa ngoài hiên thì bất ngờ chạy vào nhà rồi nói với mẹ của nó về việc có người đang theo dõi và muốn bắt cóc mình. Vì thế, cô ấy mới hô hoán để nhờ sự giúp đỡ từ hàng xóm láng giềng".

Nhưng do chưa hiểu rõ câu chuyện mà vội vàng hành động nên bà mẹ trẻ đã khiến hàng chục cư dân nhanh chóng tụ tập lại, thậm chí còn bày đủ mọi cách nhằm khống chế đối tượng tình nghi là một người phụ nữ trung niên.

Nghi là kẻ bắt cóc trẻ em, người phụ nữ bị hội đồng làng hành hung dã man - Ảnh 2.

Người phụ nữ trung niên bị bắt trói vào cột đèn giữa trưa nắng.

Tuy nhiên, dù cố gắng giải thích hay van xin đến đâu, nhóm người hung hăng vẫn quyết định trói chặt nạn nhân vào cột đèn giữa cái nắng gay gắt. Một số kẻ kích động còn buông lời lăng mạ cũng như dùng tay và dép đánh nhiều lần vào mặt của "đối tượng" chuyên bắt cóc trẻ em.

Mãi tới khi lực lượng cảnh sát địa phương có mặt tại hiện trường và giải tán đám đông, người phụ nữ đáng thương mới được khôi phục sự tự do, đồng thời chứng minh được sự vô tội của bản thân tại cơ quan chức năng.

Nghi là kẻ bắt cóc trẻ em, người phụ nữ bị hội đồng làng hành hung dã man - Ảnh 3.

Bà này bị dân làng dùng dép đập liên tiếp vào mặt.