Nghi án nữ sinh lớp 8 ở Sài Gòn bị nam thanh niên hiếp dâm nhiều lần rồi dẫn đi phá thai

Tứ Quý, Theo Thời Đại 08:34 12/01/2018

Theo bà Huyền, khi con gái bà đang ngồi học bài trong phòng thì bị nam thanh niên chung dãy trọ xông vào khống chế cưỡng hiếp. Sau đó nam thanh niên này còn ép con gái bà quan hệ nhiều lần khiến nữ sinh mang thai rồi dẫn đi phá.

Thanh niên hiếp dâm nhiều lần rồi ép nữ sinh đi phá thai?

Ngày 11/1, bà Huyền (37 tuổi, huyện Bình Chánh, TP. HCM) cho biết bà đang rất lo lắng về hình sức khoẻ của con gái mình.

Trước đó, bà Huyền tìm đến Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP. HCM để nhờ sự hỗ trợ của các luật sư, mong sớm tìm lại công bằng cho con gái tên Trang (14 tuổi, nữ sinh lớp 8 tại một trường trên địa bàn) bị nam thanh niên N.H.T (22 tuổi) cưỡng hiếp.

Theo bà Huyền, nam thanh niên tên T. đã cưỡng hiếp con gái bà nhiều lần dẫn đến mang thai. Sau đó, ép buộc nữ sinh Trang đi phá thai khiến bà Huyền rất bức xúc.

Người mẹ kể, vợ chồng bà có 3 đứa con, Trang là đứa con gái duy nhất. Vì cuộc sống quê nhà khó khăn nên cả nhà lên Sài Gòn thuê nhà trọ mưu sinh với gánh hàng rau củ ngoài chợ và làm tàu hủ bán.

Bà Huyền kể, khoảng tháng 6/2017, trong lúc vợ chồng bà Huyền và con trai lớn đi ăn đám giỗ họ hàng, đứa con trai út đi học, chỉ còn Trang ở nhà một mình. Đang lúc ngồi trong nhà học bài thì Trang bị T. xông vào khống chế, bịt miệng để thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Nghi án nữ sinh lớp 8 ở Sài Gòn bị nam thanh niên hiếp dâm nhiều lần rồi dẫn đi phá thai - Ảnh 1.

Bà Huyền đau xót kể lại sự việc

Sau đó vì sợ bố mẹ biết chuyện, bạn bè trêu chọc nên Trang không dám kể cho ai nghe, một mình chịu đựng sự đau đớn, dằn vặt bản thân, chấp nhận mọi sự sai khiến của T.

Bà Huyền nghẹn ngào chia sẻ: "Con tôi kể vì sợ bị đánh nên nó giấu hết mọi người, thằng T. thì được nước lấn tới, bắt ép nó quan hệ tình dục nhiều lần. Phận làm mẹ mà tôi không hay biết gì, thật có lỗi với con".

Theo bà Huyền, trong vòng 6 tháng, từ lúc bị T. đe dọa để hiếp dâm, em Trang kể với mẹ còn bị nam thanh niên này xâm hại thêm 7 lần nữa. Kết quả đau đớn hơn khi nữ sinh mang thai ngoài ý muốn và thai nhi đến tuần thứ 7 thì Trang mới biết.

Khi biết Trang có thai, T. đã dụ dỗ bé đi phá thai tại phòng khám tư trên địa bàn huyện, đồng thời đe dọa không được kể cho bố mẹ biết.

"Nó nói con bé còn muốn đi học thì nó dắt đi phá thai, chứ tuyệt đối không được kể cho ai biết vì sẽ rất nhục nhã. Con bé khờ quá, có biết gì đâu, răm rắp nghe theo lời của thằng T. Đến lúc nó đi phá thai về, mặt mày xanh sao từ ngoài ngõ, tôi gặng hỏi mãi nó mới kể vừa được anh T. dắt đi phá thai về", bà Huyền đau đớn nói.

Theo mẹ nữ sinh, gia đình phát hiện Trang có thai là ngày 28/12/2017. Thời điểm này Trang xin gia đình đi khám bệnh cùng với bạn từ 10h sáng nhưng đến hơn 20h tối vẫn chưa thấy về nên đi tìm. Gia đình trong ngóng mãi thì Trang lủi thủi về, người mỏi mệt mới hỏi thì biết được sự thật. Lúc này nghe con kể lại, bà Huyền chỉ biết ôm con vào lòng khóc nức nở.

Nữ sinh có dấu hiệu trầm cảm sau khi bị ép phá thai

Sau sự việc, sợ con gái mặc cảm, láng giềng dị nghị nên bà Huyền im lặng, gọi gia đình T. qua để giải quyết. Tuy nhiên, sau 3 ngày chờ đợi, T. không có một lời xin lỗi nào nên ngày 1/1/2018, bà Huyền đã trình báo sự việc với Công an thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh.

Bà Huyền bức xúc: "Thằng T. biết quan hệ với con tôi là phạm tội, vậy mà vẫn cứ thực hiện. Không những một lần mà nhiều lần khiến con bé có thai rồi tự ý dắt nó đi bỏ nữa chứ. Con tôi còn nhỏ, lỡ con bé xảy ra chuyện gì thì làm sao?".

Nghi án nữ sinh lớp 8 ở Sài Gòn bị nam thanh niên hiếp dâm nhiều lần rồi dẫn đi phá thai - Ảnh 2.

Bà Huyền cho biết sức khỏe bé Trang rất yếu, hay đau ốm, mệt mỏi trong người

Chia sẻ về tình hình hiện tại của con sau biến cố của cuộc đời, bà Huyền cho biết mặc dù mặc cảm nhưng gia đình bà cố gắng động viên đi học đến nơi đến chốn để nên người, có tương lai. Sau khi phá thai, sức khỏe bé Trang rất yếu, hay đau ốm, mệt mỏi trong người. Lúc nhìn con sức khoẻ ngày càng cảm giảm sút, phận làm mẹ như bà Huyền chỉ biết khóc trong xót xa mà không biết làm thế nào để lấy lại công bằng cho con.

Quá bức xúc trước hành vi của T. đối với con gái mình, bà Huyền đã làm đơn tố cáo nam thanh niên đến Công an huyện Bình Chánh. Trao đổi với chúng tôi, công an huyện Bình Chánh cũng đã vào cuộc điều tra, tiến hành lấy lời khai hai bên để làm rõ hành vi "Hiếp dâm trẻ em" của nam thanh niên T.

Hiện vụ việc cũng đang được Chi hội luật sư Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP. HCM tham gia hỗ trợ pháp lý cho gia đình bà Huyền để vụ việc sớm được làm sáng tỏ.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.