Nghẹn ngào khi biết lý do ngày 24/2 được chọn để làm lễ tưởng niệm cho cố huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant

BEAN, Theo Trí Thức Trẻ 20:23 08/02/2020

Chia sẻ trên Instagram cá nhân, Vanessa Bryant đã khiến cho người hâm mộ không khỏi xúc động khi biết được lý do vì sao cô lại chọn ngày 24/2 tới đây để làm lễ tưởng niệm cho chồng cùng con gái.

Vào 10h sáng ngày 24/2 tới đây (giờ địa phương), thành phố Los Angeles sẽ tiến hành tổ chức lễ tưởng niệm cho các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng vào cuối tháng 1 vừa qua. Lễ tưởng niệm được tổ chức để tôn vinh ngôi sao bóng rổ Kobe Bryant cùng cô con gái Gianna và 7 nạn nhân khác có mặt trên chuyến bay. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, vợ của Kobe Bryant là Vanessa cũng đã đăng tải hình ảnh xác thực thông tin về buổi lễ tưởng niệm trên.

Nghẹn ngào khi biết lý do ngày 24/2 được chọn để làm lễ tưởng niệm cho cố huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant - Ảnh 1.

Bức ảnh đăng tải trên trang Instagram cá nhân của Vanessa Bryant thông báo thời gian địa điểm của lễ tưởng niệm Kobe và Gianna.

Cùng với bức ảnh trên, người hâm mộ có thể hiểu lý do vì sao Vanessa Bryant lại chọn ngày 24/2/2020 là ngày tiến hành lễ tưởng niệm. Huyền thoại Kobe Bryant đã mặc chiếc áo số "24" trong suốt một nửa sự nghiệp của mình tại Los Angeles Lakers, "2" là số áo của Gianna và "20" là số năm mà Kobe bên cạnh Vanessa cũng như quãng thời gian anh toàn tâm toàn ý cho Lakers.

Tai nạn thương tâm sáng 26/1 (giờ Mỹ) vẫn còn in sâu trong tâm trí những ai biết đến huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant. Cùng với Kobe trên chuyến bay còn có cô con gái Gianna cùng 7 người khác, tất cả đều đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng đâm vào vách núi tại vùng ngoại ô Calabasas, California.

Nghẹn ngào khi biết lý do ngày 24/2 được chọn để làm lễ tưởng niệm cho cố huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant - Ảnh 2.

Hàng nghìn kỷ vật cùng những đoá hoa đã được người hâm mộ mang tới bên ngoài quảng trường của trung tâm STAPLES để tưởng nhớ tới Kobe Bryant. Ảnh: Getty Images.

Ngay sau khi thông tin về tai nạn được kiểm chứng và xác thực, hàng nghìn người hâm mộ đã tập trung tại trung tâm STAPLES và tạo thành một đài tưởng niệm khổng lồ ngay ngoài quảng trường. Đã có rất nhiều hoa cùng các kỷ vật khác được tập trung tại nơi đây để tưởng nhớ về cố huyền thoại 41 tuổi.

Hiện tại đài tượng niệm này cũng đã được dọn dẹp, trong khi các kỷ vật được tập trung và gửi về gia đình Kobe Bryant theo nguyện vọng của người vợ Vanessa thì những đoá hoa cũng được rải đều xung quanh thành Los Angeles cũng như quanh sân vận động STAPLES.

Trung tâm STAPLES là một nơi thường được sử dụng để tổ chức các trận đấu thể thao cũng như ca nhạc, tuy nhiên khi cần nơi đây cũng sẽ trở thành nơi để tổ chức những buổi lễ trang trọng như tưởng niệm. Trước đó vào các năm 2009 và 2019 đã diễn ra lễ tưởng niệm của huyền thoại nhạc pop Michael Jackson và rapper Nipsey Hussle. Kobe Bryant cũng đã xuất hiện và đọc diễn văn trong lễ tưởng niệm của ông hoàng nhạc pop năm đó.

Kobe Bryant đã từng có mặt trong lễ tưởng niệm của Michael Jackson. Ảnh: Getty Images.

Chia sẻ với báo chí trước đó, thị trưởng của thành phố Los Angeles ông Eric Garcetti cho biết cần phải làm một điều gì đó cho Kobe Bryant, người đã dành 20 năm cho đội bóng của thành phố. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, thông tin chi tiết về lễ tưởng niệm vẫn chưa được ông cũng như đội bóng Lakers và trung tâm STAPLES tiết lộ.

Theo chia sẻ từ tờ Los Angeles Times, lễ tưởng niệm sẽ diễn ra tương đối ngắn gọn, vì cùng ngày hôm đó vào lúc 7h30 tối sẽ diễn ra trận đấu giữa Los Angeles Clippers và Memphis Grizziles.