Nghe thử THE ALBUM của BLACKPINK: Bài nào cũng có thể làm single riêng, nhưng các bài b-side lại "ăn đứt" ca khúc chủ đề?

Thành Vinh, Theo Trí Thức Trẻ 14:40 02/10/2020

Cuối cùng thì sau nhiều ngày chờ đợi, người hâm mộ cũng đã được dịp diện kiến THE ALBUM cùng sự trở lại đầy mạnh mẽ của các cô nàng BLACKPINK. Phản ứng đầu tiên về album như thế nào?

Vậy là sau nhiều ngày chờ đợi, vừa sáng nay ngày 02/10, các thành viên BLACKPINK đã chính thức quay trở lại cùng album phòng thu đầu tay THE ALBUM, trong đó ca khúc chủ đề mang tên Lovesick Girls. Ngoài 2 single mở đường trước đó là How You Like That Ice Cream, THE ALBUM bổ sung thêm 6 ca khúc khác "mới toanh" để chiêu đãi người hâm mộ.

MV Lovesick Girls - BLACKPINK

Trái với những gì người hâm mộ đã dự đoán về một album "đậm chất Teddy" cùng sự tối giản trong lời bài hát, BLACKPINK đã đem lại một trải nghiệm hoàn toàn khác cho người nghe với Lovesick Girls nhờ âm nhạc sôi động đậm chất USUK, khác biệt hẳn so với các album trước, lời và giai điệu tươi sáng, thể hiện tối đa kĩ năng sau 4 năm ra mắt của các cô gái. 

Đúng như những gì khán giả chờ mong, Jennie đã quay trở lại với vai trò rapper sau một thời gian dài để Lisa "gánh hộ". Với sự thay đổi hoàn toàn khác biệt, Lovesick Girls đã gây được ấn tượng mạnh nhờ sự thay đổi trong phong cách thời trang lẫn âm nhạc, qua đó cũng cho thấy chủ đề mới mẻ mà BLACKPINK hát rất trúng tâm lý chị em con gái đó là... "vì yêu cứ đâm đầu", chúng ta sinh ra để không thuộc về ai cả thế mà sao cứ đi tìm tình yêu hoài?

Nghe thử THE ALBUM của BLACKPINK: Bài nào cũng có thể làm single riêng, nhưng các bài b-side lại ăn đứt ca khúc chủ đề? - Ảnh 2.

Khác với dự đoán của nhiều người hâm mộ, Lovesick Girls lại mang giai điệu khá tươi sáng

Một trong những sản phẩm khác cũng rất được đón chờ trong sự trở lại lần này - Pretty Savage. Ca khúc ngay từ những giai điệu đầu tiên đã được nhận xét rằng "vô cùng BLACKPINK" khi gây ấn tượng bằng những đoạn rap đơn giản nhưng vô cùng gây nghiện, sau đó là drop "bùng nổ" khiến người nghe phải nổi da gà, muốn đứng lên "quẩy" ngay lập tức. 

Pretty Savage tuy không đem lại được sự thay đổi mới mẻ như Lovesick Girls nhưng lại "khá an toàn" cho những khán giả trung thành và ưa chuộng với âm nhạc đầy beat trap sôi động của BLACKPINK.

BLACKPINK - Pretty Savage

Bet You Wanna - một trong những sự kết hợp được đón chờ nhất sau Ice Cream cùng Selena Gomez, ca khúc này có sự kết hợp với một trong những tên tuổi hàng đầu của US-UK hiện tại là rapper Cardi B. Lần này có vẻ đã không có một "cú lừa" nào từ BLACKPINK và Cardi B khi toàn bộ ca khúc đều hát 100% tiếng Anh, mang màu sắc tươi sáng đúng như những gì các nghệ sĩ đã chia sẻ trước đó. Kể cả đoạn rap của Cardi B cũng vô cùng "sạch sẽ", không có từ ngữ nhạy cảm là thương hiệu của "bà chị" này.

BLACKPINK - Bet You Wanna (feat. Cardi B)

Bên cạnh đó, 3 ca khúc khác có mặt trong album cũng nhận được vô vàn sự quan tâm từ người hâm mộ. Đáng chú ý trong đó là Crazy Over You, ca khúc sử dụng nhiều yếu tố từ âm nhạc phương Đông khiến chúng phần nào trở nên vô cùng ma mị và cuốn hút. Đây được đánh giá là một "gia vị lạ" trong cả album. Trái với Crazy Over You thì Love To Hate Me lại cho người nghe một cảm giác "vô cùng Kpop" cùng tiết tấu nhanh và những đoạn hook gây nghiện - một đặc trưng trong các ca khúc Kpop.

BLACKPINK - Crazy Over You

BLACKPINK - Love To Hate Me

Chốt hạ với You Never Know, BLACKPINK lại đem đến một giai điệu khá là dễ chịu sau hàng loạt các ca khúc trộn lẫn nhiều thể loại âm nhạc điện tử. You Never Know được nhận xét đã làm rất tốt ở phần hòa âm để truyền tải thông điệp lắng đọng và cảm xúc tới người nghe cũng như khoe được vocal của BLACKPINK.

BLACKPINK - You Never Know

Về tổng thể, THE ALBUM được nhiều khán giả nhận xét là có "đầy đủ mọi yếu tố để thành hit" khi tất cả các ca khúc trong album đều có những màu sắc rất riêng, đưa người nghe từ từ thay đổi cảm xúc qua các bài hát. Cuối cùng thì sau nhiều ngày chờ đợi, khán giả đã được chiêm ngưỡng thành quả của các cô nàng BLACKPINK cùng 8 ca khúc mới toanh mang những sắc thái riêng biệt. Thậm chí nhiều fan còn cho rằng các bài b-side trong album còn chất lượng hơn cả ca khúc title là Lovesick Girls, đặc biệt là Pretty Savage được cho là xứng đáng làm bài chủ đề, có MV riêng vì nó thể hiện quá rõ nét cá tính của BLACKPINK.

Người hâm mộ tại Việt Nam cũng đã tỏ ra vô cùng thích thú trước album này và đưa ra những bình luận đầu tiên về album:

- Album lần này bài nào cũng đỉnh và nhạc khác lạ so với những đợt trước.

- Dàn Producer vậy thì bảo sao bài nào nghe cũng đã tai hết á. Bài nào cũng đỉnh.

- Pretty sagave nghe cuốn quát trời luôn,thích đoạn đầu hồng đen trong khu vực bạn đó mà nó hay dữ.

- Dự đoán Pretty Savage lại chuẩn bị ngang ngửa Lovesick Girls như cái cách Forever Young cạnh tranh với DDU-DU DDU-DU cho xem.

- Love To Hate Me hay lắm luôn á.

- Cả cái album bài nào cũng chất riêng, hy vọng nhỏ nhoi 8 bài ra hết MV chứ uổng quá.

- Có thể nào donate cho YG làm thêm 7 MV cho các bài b-side không. Album lần này đỉnh thực sự.

Nguồn: Internet - Ảnh: Internet - Video: YouTube

Nghe thử THE ALBUM của BLACKPINK: Bài nào cũng có thể làm single riêng, nhưng các bài b-side lại ăn đứt ca khúc chủ đề? - Ảnh 9.