Nghe lời gan ruột của HLV Troussier, mới thấy thầy Park từng trải qua "cơn giông tố" lớn nhường nào

LINH ĐAN, Theo TTVH 16:39 12/03/2023

HLV Philippe Troussier mới đây không ngần ngại nhắc đến những vấn đề đang tồn tại của bóng đá Việt Nam. Ông rất muốn mọi chuyện thay đổi, nhưng liệu điều đó có thể xảy ra trong tương lai gần?

TÂM TƯ CỦA HLV TROUSSIER

"Đội tuyển Việt Nam trước đó đã có gần 3 tháng tập trung cho AFF Cup. Vì thế tôi nghĩ các cầu thủ cần quãng nghỉ khỏi cường độ cao tại ĐTQG. Họ cũng cần làm mới mình, tập trung để có được vị trí tại CLB, qua đó có nhiều có nhiều cơ hội ra sân tại V.League.

Dĩ nhiên nếu tôi chỉ đảm nhiệm cương vị HLV trưởng ĐTQG, tôi sẽ có thêm thời gian để làm quen với các cầu thủ. Nhưng tôi xin nhấn mạnh lại rằng chúng ta không nên vội vàng trong thời điểm này. Điều quan trọng là họ được trở lại CLB và thi đấu nhiều hơn.

Các cầu thủ cũng chia sẻ với tôi rằng suốt nhiều tháng qua họ chỉ được thi đấu 4 trận tại V.League mà thôi. Trong khi đó, 4 tháng ở tại châu Âu thì các cầu thủ ở đó phải thi đấu được 40 trận rồi".

Đó là những chia sẻ của HLV Troussier sau đợt hội quân đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam. Việc ông Troussier chỉ cho ĐTQG tập trung trong 4 ngày ngắn ngủi khiến dư luận không khỏi thắc mắc. Nhưng sau những phát biểu của chiến lược gia người Pháp, mọi vấn đề đã được làm sáng tỏ.

Nghe lời gan ruột của HLV Troussier, mới thấy thầy Park từng trải qua cơn giông tố lớn nhường nào - Ảnh 1.

HLV Troussier chỉ cho ĐTQG tập trung trong 4 ngày (từ 8/3 tới 11/3) để các cầu thủ làm quen với triết lý của mình. (Ảnh: Như Đạt)

HLV Troussier nhấn mạnh phải 8 tháng nữa đội tuyển Việt Nam mới bắt đầu bước một giải đấu chính thức. Từ giờ đến đó vẫn còn những quãng FIFA Days khác (tháng 6, 9, 10) để ông thực hiện kế hoạch của mình.

Quan trọng hơn, "Phù thủy trắng" muốn tạo ra sự tươi mới cho ĐTQG, muốn giải phóng sức ì cho những nhân tố vừa có quãng thời gian rất dài tập luyện và thi đấu cùng nhau tại AFF Cup 2022.

"Dĩ nhiên với tư cách HLV trưởng ĐTQG, tôi cũng có trách nhiệm của mình. Nhưng tôi nghĩ có hai điều bóng đá Việt Nam cần điều chỉnh. Một là gia tăng tính cạnh tranh, làm sao để các cầu thủ có thể chơi 40-50 trận đấu/năm, mùa giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có thể thi đấu liên tục trong vòng 10 tháng.

Tiếp nữa, ĐTQG Việt Nam sẽ có cơ hội để thi đấu giao hữu với các đội bóng trong top 60 thế giới. Đó là điều cần thiết để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế", HLV Troussier nói.

Rõ ràng, để có một ĐTQG chất lượng, điều ông Troussier mong muốn không phải những đợt tập trung dài ngày. Thay vào đó, các cầu thủ cần liên tục được thi đấu ở cấp độ CLB, qua đó tích lũy kinh nghiệm trận mạc, rèn luyện tư duy và duy trì trạng thái sung sức thể thao.

Nghe lời gan ruột của HLV Troussier, mới thấy thầy Park từng trải qua cơn giông tố lớn nhường nào - Ảnh 2.

Do Asian Cup 2023 lùi sang đầu năm 2024, phải tới cuối năm nay, đội tuyển Việt Nam mới bước vào giải đấu chính thức đầu tiên là vòng loại World Cup 2026. (Ảnh: Như Đạt)

GIAI ĐOẠN "ÁM ẢNH" VỚI THẦY PARK

"Trong cuộc đời bóng đá, đến giờ tôi mới hiểu kiếm một điểm khó khăn như thế nào", HLV Park Hang-seo phát biểu vào tháng 11/2021 sau trận thất bại 0-1 của các học trò trước Nhật Bản tại sân Mỹ Đình.

Đó là thời điểm đội tuyển Việt Nam thua trận thứ 5 liên tiếp tại vòng loại cuối World Cup 2022. Và thậm chí, sau đó thầy trò ông Park còn thua thêm 2 trận nữa rồi mới có được điểm số đầu tiên nhờ trận thắng tuyển Trung Quốc.

Giai đoạn đó, đội tuyển Việt Nam đã có quãng thời gian hội quân dài chưa từng thấy. V.League 2021 tạm dừng sau vòng 12 diễn ra vào ngày 2/5. Đội tuyển Việt Nam sau đó hội quân để thi đấu nốt vòng loại thứ hai World Cup 2022 tại UAE trong tháng Sáu.

Trở về nước, các tuyển thủ hoàn thành cách ly xong lại nhận tin "sét đánh" khi V.League 2021 bị hoãn rồi phải hủy vì dịch Covid-19. Tất cả sau đó lại hội quân, tập luyện và thi đấu cùng nhau liên tục từ tháng 8/2021 tới đầu tháng 2/2022.

V.League không thể diễn ra, HLV Park Hang-seo gặp khó trong việc tìm kiếm phương án nhân sự mới. Đồng thời, tình hình dịch bệnh phức tạp khiến toàn đội phải thực hiện nguyên tắc bong bóng. Điều này vô tình khiến quãng thời gian tập trung trở nên quá dài, khiến các tuyển thủ bị dần dần bị ảnh hưởng bởi sức ì.

"Thực sự nhìn đội tuyển Việt Nam tôi cảm giác cầu thủ đang bị ì ạch, quá tải. Tôi thấy họ xử lý bóng không thực sự đúng theo phong độ, khả năng của họ.

Các cầu thủ không tự tin, thành ra xử lý tình huống không linh hoạt, dứt khoát được. Nhiều lúc nhìn họ sút bóng đi rất nhẹ, không có lực", cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh nhận xét sau trận thua 0-4 của tuyển Việt Nam trước Australia.

Nghe lời gan ruột của HLV Troussier, mới thấy thầy Park từng trải qua cơn giông tố lớn nhường nào - Ảnh 3.

Mùa giải 2021 bị hủy khiến bóng đá Việt Nam gặp xáo trộn lớn. (Ảnh: Linh Đan)

Chuyên gia bóng đá người Scotland, ông Richard Harcus (người đại diện của Yaya Toure) thì bình luận:

"Nếu các cầu thủ cảm thấy mệt mỏi thì HLV cũng vậy thôi. Việc ông Park cảm thấy tinh thần mệt mỏi là điều không quá khó hiểu. Tôi chưa từng nói chuyện với HLV Park Hang-seo nhưng có tài giỏi đến mấy thì ông ấy cũng chỉ là một con người. Và con người đó đang phải gánh trên vai một trách nhiệm có sức nặng khủng khiếp".

"Cơn giông tố" chỉ kết thúc với HLV Park Hang-seo và học trò sau trận gặp Trung Quốc vào ngày 1/2/2022. Không chỉ vì đó là chiến thắng đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup, mà còn bởi đây cũng là mốc để khép lại quãng tập trung dài kỷ lục của toàn đội.

Nghe lời gan ruột của HLV Troussier, mới thấy thầy Park từng trải qua cơn giông tố lớn nhường nào - Ảnh 4.

Vòng loại cuối World Cup 2022 được xem là giai đoạn nhiều khó khăn nhất khi HLV Park Hang-seo làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Linh Đan)

VĨ THANH

V.League cần diễn ra liên tục, các tuyển thủ cần được làm mới mình, cần được thi đấu 40-50 trận/năm. Đó là những điều HLV Troussier mong muốn.

Từ kinh nghiệm bản thân và cả những gì đã từng xảy ra với đội tuyển Việt Nam, chiến lược gia người Pháp hiểu rõ những gì cần phải điều chỉnh để hướng tới mục tiêu World Cup 2026.

Phương án đã được gợi mở, nhưng liệu việc thực hiện có dễ dàng? Câu trả lời sẽ phải chờ tương lai.

HLV Troussier: "V.League 4 tháng chỉ đá 4 trận, bằng thời gian đó ở châu Âu họ đá 40 trận"