Nghệ An: Cửa hàng bán linh kiện điện thoại nhiều ngày bị ném mắm tôm

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 14:32 28/02/2018

Sự việc bắt đầu xảy ra vào đêm 5/2, kẻ gian nhân lúc trời tối đã tìm cách cắt cầu dao điện để vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh của cửa hàng, sau đó vẩy sơn, mắm tôm và phân vào biển quảng cáo, cửa kính.

Thời gian gần đây, cửa hàng buôn bán linh kiện điện thoại của chị Phan Thị Hồng D. (SN 1985), ở phường Hưng Bình, TP Vinh (Nghệ An) có địa chỉ tại đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Hưng Bình liên tục bị kẻ xấu ném mắm tôm, sơn, chất bẩn vào nhà.

Sự việc bắt đầu xảy ra vào đêm 5/2, kẻ gian nhân lúc trời tối đã tìm cách cắt cầu dao điện để vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh của cửa hàng. Sau đó vẩy sơn, mắm tôm và phân vào biển quảng cáo, cửa kính. Vào sáng hôm sau khi chị D. và nhân viên đến mở cửa thì phát hiện những kẻ này còn đổ mắm tôm qua khe cửa chảy tràn vào nhà.

Liên tiếp những ngày sau đó những đối tượng này thực hiện hành vi trên khiến chị D. và các nhân viên vô cùng sợ hãi. Mới đây nhất, sáng 26/2, khi chị và nhân viên đến mở cửa hàng để bán thì phát hiện toàn bộ biển quảng cáo, cửa cuốn đầy mắm tôm, sơn.

Nghệ An: Cửa hàng bán linh kiện điện thoại nhiều ngày bị ném mắm tôm - Ảnh 1.

Cửa hàng nơi xảy ra sự việc

Theo chị D. suy đoán, đây chắc là hành động cạnh trạnh không lành mạnh trong hoạt động kinh doanh. "Từ khi bị khủng bố tới nay, tâm trạng của tôi luôn bất an và lo lắng. Chúng quá lộng hành và coi thường pháp luật", chị D. cho biết.

Được biết, cửa hàng kinh doanh của chị D. nằm giữa trụ sở Công an phường Hưng Bình và Công an TP Vinh khoảng hơn 100m. Trên đường Nguyễn Đức Cảnh, ngoài cửa hàng của chị D. còn có một số hộ gia đình kinh doanh linh phụ kiện điện thoại và các mặt hàng khác.

"Dù đã được dọn dẹp để tiếp tục kinh doanh, nhưng không khó để nhận ra dấu vết của sơn, mắm tôm và chất bẩn còn bám lại trên cửa tôn, biển quảng cáo cửa hàng. Những người đến mua cũng rất khó chịu nên ảnh hưởng việc kinh doanh", chị D. nói.

Nghệ An: Cửa hàng bán linh kiện điện thoại nhiều ngày bị ném mắm tôm - Ảnh 2.

Các vết sơn vẫn còn nguyên dấu vết

Sau khi sự việc xảy ra, chị D. đã trình báo lực lượng chức năng tuy nhiên đến nay vẫn chưa phát hiện được đối tượng khả nghi.

Liên quan đến sự việc, Thiếu tá Phạm Công Hùng, Phó Trưởng Công an phường Hưng Bình, TP Vinh xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận được trình báo của gia đình chị D. và đang tiến hành xác minh làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày