Nghệ An: 40 nhà dân bị tốc mái do lốc xoáy

Văn Nguyễn, Theo Tổ Quốc 17:30 04/03/2019

Cơn lốc kéo dài hơn 30 phút đã làm hàng loạt ngôi nhà bị tốc mái cùng hoa màu của người dân.

Theo đó, trận lốc xoáy kèm mưa lớn bất ngờ diễn ra vào khoảng 5h ngày 4/3 tại xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương (Nghệ An).

Trận lốc xoáy kéo dài khoảng 30 phút khiến 40 nhà dân ở 2 xóm Nam Tân và Phương Đông (xã Giang Sơn Đông) bị tốc mái, 7ha ngô, mía của bà con bị đổ rạp, nhiều cột điện bị gãy đổ… Rất may trận lốc xoáy đã không gây thiệt hại về người.

Nghệ An: 40 nhà dân bị tốc mái do lốc xoáy - Ảnh 1.

Nhiều tấm tôn văng hàng chục mét

Nghệ An: 40 nhà dân bị tốc mái do lốc xoáy - Ảnh 2.

Các ngôi nhà bị hư hỏng phần mái

Nghệ An: 40 nhà dân bị tốc mái do lốc xoáy - Ảnh 3.

Trận lốc xoáy khiến hơn 40 nhà dân bị tốc mái

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã thành lập đoàn để kiểm tra, chỉ đạo khắc phục thiệt hại, đồng thời huy động các lực lượng tập trung thu dọn giúp bà con để sớm ổn định cuộc sống.

Liên quan đến vụ việc, bà Nguyễn Thị Anh Quang, Phó chủ tịch UBND huyện Đô Lương cho biết: "UBND huyện đang cử các phòng chuyên môn về để kiểm tra, thống kê thiệt hại. Đồng thời, huy động lực lượng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày