Ngày xưa, 8x, 9x Việt mê mẩn canh ti-vi xem những chương trình ca nhạc "huyền thoại" này!

Ngọc Mai, Theo Trí Thức Trẻ 00:17 14/04/2018

Thời điểm mạng xã hội chưa phát triển như hiện tại, những sân khấu ca nhạc này đã góp phần đưa tên tuổi nghệ sĩ và ca khúc của họ tới gần hơn với khán giả.

Thời điểm cách đây gần 15 năm được xem là thời kỳ hoàng kim của các sân khấu nhạc trẻ Việt Nam. Bởi ở giai đoạn này, vì Internet chưa thực sự phát triển nên cơ hội để khán giả thưởng thức những sân khấu biểu diễn chỉn chu của nghệ sĩ là rất hiếm. Bên cạnh đó, hàng loạt những ngôi sao ca nhạc liên tiếp ra mắt và trở thành thần tượng của thế hệ trẻ, góp phần tạo nên bức tranh nhạc Việt vô cùng sôi động, đa dạng sắc màu. Với sự phát triển này, những chương trình ca nhạc thời bấy giờ cũng được ra mắt để phục vụ nhu cầu thưởng thức của khán giả trẻ. Cùng điểm lại những sân khấu đã trở thành ký ức khó quên trong lòng thế hệ 8x, 9x.

Làn sóng xanh

"Làn Sóng Xanh" là một trong những giải thưởng âm nhạc Việt Nam thường niên và lâu đời nhất. Ra đời từ năm 1997, Làn Sóng Xanh phát sóng những ca khúc Việt Nam được yêu thích nhất hàng tuần, cuối năm có các đêm công diễn và trao giải hoành tráng, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng.

Tiết mục đối đáp trên sân khấu "Làn sóng xanh" năm 2003.

Sân khấu "Làn Sóng Xanh" không chỉ là nơi ca sĩ giới thiệu ca khúc mới để nhiều thế hệ nghệ sĩ cùng nhau gặp gỡ, thể hiện những tiết mục song ca, nhóm ca chưa từng có trước đó, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Thế hệ đầu của "Làn sóng xanh" là những nghệ sĩ gạo cội như Cẩm Vân, Quang Linh, Thanh Lam, Thu Phương, Bằng Kiều, Mỹ Linh, Hồng Nhung, Quang Dũng, Lam Trường, Đan Trường, Phương Thanh, Cẩm Ly... kế tiếp là Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Tuấn Hưng, Thanh Thảo, Hồng Ngọc và sau đó là Hồ Quỳnh Hương, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn, Đoan Trang, Lệ Quyên,... Toàn bộ dàn nghệ sĩ kể trên đều trở thành những tên tuổi lớn của làng nhạc Việt ở thời điểm hiện tại.

Chưa kể, sân khấu các buổi gala đều được dàn dựng công phu với hiệu ứng sân khấu tốt bậc nhất thời điểm bấy giờ, thoả mãn khán giả cả về phần nghe lẫn phần nhìn, là "bữa tiệc âm nhạc" được trông đợi mỗi năm.

Liên khúc "Làn sóng xanh" năm 2004

Liên khúc Làn sóng xanh 2005

Ngày xưa, 8x, 9x Việt mê mẩn canh ti-vi xem những chương trình ca nhạc huyền thoại này! - Ảnh 4.

Các nghệ sĩ gắn bó với sân khấu "Làn sóng xanh" thời kì đỉnh cao cách đây gần 15 năm.

Giai điệu tình yêu

"Giai điệu tình yêu" là chương trình được phát sóng đều đặn vào mỗi tối thứ hai của tuần đầu tiên trong tháng do nhạc sĩ Nguyễn Hà biên tập. Với hình thức tập hợp những ca sĩ tên tuổi lẫn những giọng hát trẻ để giới thiệu các ca khúc mới của mình trên truyền hình, "Giai điệu tình yêu" nhanh chóng thu hút sự theo dõi cực lớn từ khán giả yêu nhạc cả nước.

Sức hút của "Giai điệu tình yêu" thời điểm đó mạnh mẽ đến nỗi Đài truyền hình TP. HCM đã cho phát hành riêng album tập hợp những bản hit trong chương trình hay VCD những màn biểu diễn riêng của Mỹ Tâm, Ưng Hoàng Phúc,... trên sân khấu. Đây cũng là một trong số ít những chương trình ca nhạc đã gắn bó với nhóm nhạc "huyền thoại" một thời H.A.T trong quãng thời gian hoạt động ngắn ngủi, đa số những tiết mục trình diễn đều tạo dấu ấn riêng biệt, được khán giả yêu mến như "Sắc màu tình yêu", "Cổ tích anh và em", "Taxi",...

Các ca khúc hit mà H.A.T từng trình diễn trên sân khấu "Giai điệu tình yêu"

Thêm vào đó, đây cũng là một trong những chương trình đầu tiên trên truyền hình chú trọng đến dàn dựng trên sân khấu bên cạnh giọng hát của ca sĩ. Những sự xuất hiện của các ca sĩ luôn mang đến sự mới lạ, như Ưng Hoàng Phúc thường xuyên xuất hiện trong một chiếc hộp từ trên cao, Nguyên Vũ đem ngựa lên sân khấu, Bảo Thy – Quang Vinh trải đầy hoa hồng trong "Ngôi nhà hoa hồng"…

"Nhớ" - Mỹ Tâm (Giai điệu tình yêu)

"Người thứ 3" - Ưng Hoàng Phúc

Nụ hôn sau màn mưa - Bảo Thy (Giai điệu tình yêu)

Ngày xưa, 8x, 9x Việt mê mẩn canh ti-vi xem những chương trình ca nhạc huyền thoại này! - Ảnh 9.

Sân khấu quen thuộc của chương trình "Giai điệu tình yêu"

Nhóm ca và bạn trẻ

Thời điểm đầu những năm 2000, "Nhóm ca và bạn trẻ" là chương trình ca nhạc được phát sóng vào thứ hai tuần thứ hai trong tháng. Sân khấu này được ra đời như đáp ứng nhu cầu yêu thích nhóm nhạc của khán giả. Họ mong muốn được có một sân khấu riêng để các nhóm hát được tự do thể hiện bản thân nhiều hơn. Theo đó, những nhóm nhạc "huyền thoại" của Vpop như Mắt Ngọc, GMC, AXN… khi mới vừa ra mắt đều nhờ vào chương trình này để đến gần với khán giả hơn.

"Giấc mơ tình" - GMC

"Cỗ máy tình yêu" - Mắt Ngọc (Nhóm ca và bạn trẻ)

Nhịp cầu âm nhạc

Ra mắt vào tháng 5/1999, "Nhịp cầu âm nhạc" là chương trình ca nhạc gắn với tên tuổi của những nghệ sĩ như Cẩm Ly, Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn,... được phát sóng vào thứ hai tuần cuối mỗi tháng. Trong suốt chương trình diễn ra, khán giả có thể gọi điện thoại để yêu cầu ca khúc mà mình muốn ca sĩ thể hiện. Bộ phận tổng đài trực điện thoại được sắp xếp ngồi ngay trên sân khấu, có tính tương tác khá cao. Thời gian đầu ra mắt, chương trình đã gây tiếng vang lớn, được người hâm mộ trông chờ mỗi số ra mắt bởi hình thức mới lạ, được xem là cầu nối để khán giả gửi gắm tâm tư tình cảm cũng như giao lưu gần hơn với nghệ sĩ bằng âm nhạc.

Sau 8 năm với 97 số, sức hấp dẫn của chương trình ngày càng giảm. Chính vì thế, ngày 30/7/2007, Đài truyền hình TP. HCM đã chính thức "khai tử" chương trình "Nhịp cầu âm nhạc", thay bằng "Âm nhạc của tôi", để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.

"Tình phai" - Mỹ Tâm

"Sợi nhớ sợi thương" - Cẩm Ly (Nhịp cầu âm nhạc)

Thế giới Vpop

"Thế giới Vpop" là chương trình giải trí do công ty Thế giới Giải trí (WEPRO) ra mắt khán giả vào tháng 8/2005 với mong muốn của đạo diễn Quang Huy là "tạo nên cái nhìn chân thật và toàn diện nhất về thị trường nhạc trẻ Việt Nam". Đúng như tên gọi của mình, "Thế giới Vpop" tái hiện toàn cảnh âm nhạc Việt Nam đầy sôi động trong thời điểm đó với hàng loạt những tiết mục trình diễn được đầu tư chỉn chu cả về phần nghe lẫn phần nhìn, được khán giả trông chờ mỗi số ra mắt.

Tại đây, các nghệ sĩ như Ưng Hoàng Phúc, H.A.T, Weboys, Anh Kiệt, Thủy Tiên, Đông Nhi, Wanbi Tuấn Anh, Ngô Kiến Huy, Khổng Tú Quỳnh,... có dịp giới thiệu những ca khúc mới của mình tới gần hơn với người hâm mộ. Không ít những bài hát đó nhanh chóng bật lên thành hit "huyền thoại", gắn liền với thế hệ 8x, 9x như "Anh không muốn bất công với em", "Đến sau", "Cô gái Trung Hoa", "Đôi mắt", "Luôn có một vòng tay",... Thêm vào đó, hàng loạt MC của chương trình cũng được khán giả yêu thích như Phạm Quỳnh Anh, Ông Cao Thắng, Hamlet Trương,...

Những ca khúc được trình diễn trên sân khấu "Thế giới Vpop" khiến 8x, 9x nhớ mãi. (Nguồn: VGAG)

Ngày xưa, 8x, 9x Việt mê mẩn canh ti-vi xem những chương trình ca nhạc huyền thoại này! - Ảnh 15.

Ưng Hoàng Phúc và Lương Bích Hữu trên sân khấu "Thế giới Vpop".