Ngành du lịch Ai Cập dần "hồi sinh"

Ngọc Thạch, Tuấn Nguyễn/VOV-Cairo, Theo VOV 09:25 29/12/2021

Coi du lịch là trụ cột quan trọng của nền kinh tế, trong gần 2 năm qua Ai Cập đã có nhiều giải pháp, sáng kiến và chiến dịch truyền thông lớn để thu hút du khách trong và ngoài nước, song song với việc đảm bảo an toàn cho khách trong đại dịch.

Ngành du lịch ở Ai Cập được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh vào mùa đông 2022, tiếp tục nỗ lực phục hồi lại trạng thái trước đại dịch Covid-19, đi kèm với kế hoạch của Chính phủ nhằm đưa ngành kinh tế mũi nhọn này vượt qua khủng hoảng.

Ai Cập đã khởi động các chiến dịch và sáng kiến​ quảng bá trong suốt năm 2021, nhằm thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước, qua đó thúc đẩy hồi sinh lĩnh vực này. Trong số các sáng kiến ​​nổi bật nhất được triển khai gần đây là chiến dịch do Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập phát động, mang tên "Lễ Giáng sinh tươi sáng" ngay trước khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ đầu năm mới 2022.

Chiến dịch này quảng bá Ai Cập là điểm đến hàng đầu cho mùa đông 2022, thông qua các nền tảng truyền thông và mạng xã hội khác nhau. Chiến dịch chủ yếu hướng tới khách du lịch từ Mỹ, Nga và các nước châu Âu, đặc biệt là Anh, Đức, Ukraine, Italia, Pháp; với phương châm giới thiệu sự đa dạng của du lịch Ai Cập và khuyến khích du khách dành kỳ nghỉ mùa đông ở các điểm đến khác nhau của nước này.

Theo Giám đốc điều hành của Tổng cục Xúc tiến du lịch Ai Cập, Amr El-Kady, việc khởi động chiến dịch này trùng với thời điểm diễn ra các kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới, nhằm thúc đẩy dòng khách du lịch quốc tế từ các thị trường nhiều tiềm năng. Ngoài ra, chiến dịch còn nhằm kích cầu du lịch nội địa, trong đó khuyến khích người dân Ai Cập dành các kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới tại các điểm đến trong nước.

Ngành công nghiệp du lịch đóng vai trò trụ cột của nền kinh tế Ai Cập, đóng góp hơn 13% tổng thu nhập quốc dân và cung cấp hơn 19% nguồn ngoại tệ mạnh cho đất nước. Ông Hossam Hazaa - một thành viên của Liên đoàn Phòng du lịch Ai Cập cho biết ngành du lịch nước này đang hồi sinh mạnh mẽ, sau khi phải gánh chịu những thiệt hại lớn ​​vào năm 2020 do đại dịch Covid-19 gây ra.

Ông Hossam Hazaa dự báo du khách đến Ai Cập sẽ bùng nổ trong tháng 1/2022, nhờ dòng người đi du lịch mùa đông: "Sáng kiến 'Lễ Giáng sinh tươi sáng' nhằm quảng bá du lịch trong giai đoạn này cũng như các tháng mùa đông sắp tới, được coi là mùa du lịch cao điểm ở một số quốc gia. Sáng kiến được thực hiện thông qua các nền tảng mạng xã hội khác nhau, nhằm khuyến khích người dân ở các quốc gia đến du lịch Ai Cập. Ai Cập có nhiều điểm đến đa dạng, đặc biệt trong năm qua một số điểm tham quan mới đã được khai trương như Bảo tàng Văn minh quốc gia, Đại lộ Nhân sư, qua đó góp phần tích cực trong việc thúc đẩy du lịch văn hóa".

Trong chiến dịch quảng bá, cơ quan quản lý du lịch Ai Cập đã phát hành một đoạn phim ngắn giới thiệu các yếu tố du lịch, khảo cổ và tự nhiên đặc sắc của Ai Cập, như khí hậu ấm áp, cảnh quan tuyệt đẹp, nền văn minh cổ đại... Ai Cập cũng sở hữu cơ sở hạ tầng du lịch tốt, các mô hình và hoạt động du lịch đa dạng, nhiều lễ hội đặc trưng và sự thân thiện, vui vẻ của người dân. Qua đó, Ai Cập muốn là một điểm đến du lịch hấp dẫn, trẻ trung, sôi động mà du khách muốn lưu lại dài ngày để tận hưởng, cũng như quay trở lại hàng năm để khám phá.

Ai Cập đã được bình chọn nằm trong 100 điểm đến du lịch hàng đầu trên thế giới và đứng thứ 7 ở khu vực Trung Đông - châu Phi về chỉ số các thành phố tốt nhất. Hiện nay, Ai Cập đang nỗ lực giới thiệu các sản phẩm du lịch tổng hợp của mình, bao gồm du lịch văn hóa và du lịch biển. Du lịch văn hóa ở Luxor và Aswan là điểm đến quen thuộc với du khách Pháp, Tây Ban Nha và Mỹ, trong khi du lịch biển thường là điểm đến của du khách Đông Âu.

Theo một nghiên cứu gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Tư tưởng Ai Cập, những nỗ lực của Chính phủ nước này đã giúp phục hồi nhanh chóng ngành du lịch và từng bước thoát khỏi hậu quả của đại dịch Covid-19.

Tiến sĩ Khaled El-Anany, Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập cho biết an ninh, an toàn và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 là một trong những ưu tiên của ngành du lịch: "Tôi mong đợi sự phục hồi nhanh chóng ở Ai Cập, trong bối cảnh lạc quan về các chỉ số thì lĩnh vực này sẽ sớm phục hồi sau đại dịch. Thời tiết lạnh giá ở nhiều quốc gia vào những tháng 11, 12 và tháng 1, nhưng Ai Cập có ánh nắng mặt trời, những khu vực thoáng đãng và áp dụng các biện pháp phòng ngừa mạnh mẽ. Do đó chúng tôi rất lạc quan về mùa đông".

Ai Cập đặt mục tiêu doanh thu du lịch từ 6 tỷ đến 9 tỷ USD và hy vọng đón hơn 6 triệu khách du lịch trong năm 2021. Đây là những tín hiệu cho thấy thành công mà ngành du lịch Ai Cập đạt được trong việc khắc phục cuộc khủng hoảng Covid-19, đồng thời mở ra triển vọng và động lực phục hồi trong năm mới 2022.