Ngân hàng từng mắc sai lầm tệ hại hơn trước vụ chuyển nhầm hơn 100 tỷ đồng cho nữ sinh viên người Malaysia

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 16/05/2016

Trước vụ chuyển nhầm hơn 100 tỷ đồng cho nữ sinh viên người Malaysia tại Úc, ngân hàng Westpac cũng từng gây xôn xao dư luận khi chuyển nhầm 10 triệu NZD (khoảng 167 tỉ đồng) vào tài khoản của một người đàn ông Trung Quốc vào năm 2009.

Mới đây, thông tin nữ du học sinh Christine Jiaxin Lee tại Úc được ngân hàng Westpac chuyển khoản nhầm 4,6 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) đã gây rúng động cộng đồng mạng thế giới. Sau 4 năm hưởng thụ cuộc sống xa hoa, vào ngày 5/5 vừa qua, Lee đã bị cảnh sát Úc bắt giữ tại Sân bay Sydney khi đang cố gắng bay về Malaysia với tấm hộ chiếu khẩn cấp.

Ngân hàng từng mắc sai lầm tệ hại hơn trước vụ chuyển nhầm hơn 100 tỷ đồng cho nữ sinh viên người Malaysia - Ảnh 1.

 Nữ sinh viên người Malaysia đã được bạn trai bảo lãnh ra ngoài.

Vụ việc chuyển khoản nhầm với số tiền lên tới hàng triệu USD như trên được đánh giá là vô cùng hy hữu. Vậy nhưng, đây lại không phải là lần đầu tiên ngân hàng nổi tiếng của Úc mắc sai lầm nghiêm trọng đáng xấu hổ như thế này.

Ngân hàng từng mắc sai lầm tệ hại hơn trước vụ chuyển nhầm hơn 100 tỷ đồng cho nữ sinh viên người Malaysia - Ảnh 2.

 Westpac từng phạm tới 2 sai lầm nghiêm trọng.

Trước đó, vào năm 2009, Westpac cũng đã chuyển nhầm 10 triệu NZD (khoảng 167 tỉ đồng) vào tài khoản của một người đàn ông Trung Quốc có tên Hui Leo Gao. Sau khi nhận ra sự nhầm lẫn của ngân hàng, Gao đã nhanh chóng chuyển 6,78 triệu NZD (khoảng 113 tỉ đồng) ra các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, sau đó, anh cùng bạn gái là Kara Hurring đã cùng nhau bỏ trốn khỏi New Zealand.

Ngân hàng từng mắc sai lầm tệ hại hơn trước vụ chuyển nhầm hơn 100 tỷ đồng cho nữ sinh viên người Malaysia - Ảnh 3.

 Gao cùng luật sư trong vụ án liên quan đến việc ngân hàng Westpac chuyển nhầm số tiền khổng lồ.

Sau khoảng 2 năm rưỡi chạy trốn, Gao đã bị Interpol bắt giữ khi đang cố gắng di chuyển từ đại lục vào Hong Kong. Tại tòa án New Zealand, Gao đã bị cáo buộc 7 tội danh liên quan đến trộm cắp tài sản và cuối cùng bị tuyên phạt 4 năm 7 tháng tù giam. Trong khi đó, Hurring chỉ bị buộc tội nhẹ hơn và đã bị tuyên phạt 9 tháng giam lỏng tại nhà.

Ngân hàng từng mắc sai lầm tệ hại hơn trước vụ chuyển nhầm hơn 100 tỷ đồng cho nữ sinh viên người Malaysia - Ảnh 4.

Được biết, trong quá trình chạy trốn, Hurring đã có một đứa con trai với Gao. Tuy nhiên, sau đó, họ đã chia tay.

Sau khi sự cố xảy ra, Westpac cho biết họ đã thu hồi được 3 triệu NZD, số tiền còn lại, Gao một mực không khai báo nó đã được sử dụng vào mục đích gì và đang ở đâu.

(Nguồn: Sydney Morning Herald)