Ngạc nhiên trước khả năng đàn hát của chàng thủ môn tài ba U19 Việt Nam

GIANG NGUYỄN, Theo SPORT5.VN 14:42 27/10/2018

Không chỉ chơi bóng, thủ thành Y Eli Niê còn sở hữu tài đàn hát khiến khá nhiều người phải ngạc nhiên. Anh chàng sở hữu giọng ca phóng khoáng, mạnh mẽ đậm chất Tây Nguyên.

Video: Thủ thành Y Eli Niê thể hiện tài đàn hát

Tại VCK U19 Châu Á vừa qua, người chơi nổi bật nhất bên phía U19 Việt Nam chính là thủ thành Y Eli Niê. Anh chàng người dân tộc Ê đê đã khiến tất cả phải bất ngờ với sự trưởng thành vượt bậc của mình dù mới chỉ 17 tuổi. 

Trong cả 3 trận đấu tại vòng bảng, Y Eli Niê đều để lại ấn tượng sâu sắc với những pha cứu thua xuất thần, đặc biệt là ở trận cuối với Hàn Quốc. Nếu không có 2 quả penalty nghiệt ngã, chắc hẳn các chân sút của xứ sở kim chi đã phải lắc đầu rời sân với chỉ 1 điểm.

Ngạc nhiên trước khả năng đàn hát của chàng thủ môn tài ba U19 Việt Nam - Ảnh 2.

Y Eli Niê ngoài đời là một chàng trai hiền lành, cởi mở.

Không chỉ tải năng trên sân bóng, Y Eli Niê còn khiến NHM khá bất ngờ với tài năng đàn hát của mình. Với chất giọng đầm ấm nhưng cũng rất phóng khoáng đậm chất Tây Nguyên, thủ thành sinh năm 2001 chính là "cây văn nghệ" của đội. Trong những ngày tập trung thi đấu tại VCK U19 Châu Á, khi không được sử dụng điện thoại và tiếp cận nhiều thiết bị giải trí, nghe Y Eli Niê chơi đàn và hát cũng là cách để các cầu thủ U19 Việt Nam giải khuây.  

Trước đây, trong màu áo U19 Việt Nam cũng có một "ca sĩ" người dân tộc thiểu số đó là Ksor Úc (thuộc biên chế HAGL), với sở trường là những bài hát mang âm hưởng Tây Nguyên như Giấc mơ Chapi, Dưới bóng cây Kơnia. 

Ksor Úc và Xuân Trường bắt bè cho các đồng hát "Hello Việt Nam" trong một buổi giao lưu.