Nga sơ tán quy mô lớn vì bị dọa đánh bom

Sầm Hoa, Theo Vietnamnet 10:48 17/09/2017

Những cuộc gọi đe dọa đánh bom nặc danh đã gây ra một cuộc sơ tán quy mô lớn trên khắp nước Nga, tuy nhiên không có thiết bị nổ nào được tìm thấy.

Hãng thông tấn Sputnik dẫn một nguồn tin từ Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, hơn 21.000 người tại 11 khu vực của nước Nga đã phải sơ tán vào 21h30 ngày 16/9 (giờ Moscow) sau khi nhận được 57 cuộc gọi đe dọa đánh bom nhằm vào các bến xe buýt, nhà ga, các cơ sở hạ tầng quan trọng. Quảng trường Đỏ cũng nằm trong danh sách bị dọa gài bom.

Nga sơ tán quy mô lớn vì bị dọa đánh bom - Ảnh 1.

Hàng chục ngàn người đã được sơ tán sau các cuộc gọi đánh bom nặc danh. (Ảnh: Sputnik)

"Tất cả các đối tượng đều bị kiểm tra. Những lời đe dọa về các vụ nổ vẫn chưa được xác nhận", nguồn tin của Sputnik cho biết.


Cũng theo nguồn tin, việc sơ tán không làm gián đoạn giao thông hay chức năng của các cơ sở hạ tầng.

Chỉ trong vài ngày gần đây, Nga đã nhận được một loạt cuộc gọi nặc danh nói rằng những quả bom đã được gài trong các tòa nhà, bao gồm cả ga xe lửa và trung tâm mua sắm. Đỉnh điểm là vào hôm 13-14/9, hơn 130.000 người trên khắp đất nước đã phải sơ tán.

Theo điều tra sơ bộ, những lời đe dọa được phát dưới dạng đoạn băng ghi âm sẵn và được phát qua hệ thống điện thoại trên mạng internet.