Nga sẽ có thể trở lại "cuộc sống bình thường" hậu Covid-19 vào mùa hè năm nay

Anh Tú, Theo VOV 19:36 08/02/2021

Hôm 8/2, chia sẻ ý kiến với hãng thông tấn Nga Tass, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Peskov dự tính rằng Nga sẽ có thể trở lại "cuộc sống bình thường" như trước khi xảy ra đại dịch Covid-19 vào mùa hè năm nay.

Theo lời ông Peskov, vào khoảng tháng 8, người dân Nga có thể trở lại cuộc sống bình thường, bỏ khẩu trang. Ông xác nhận rằng, thời gian phụ thuộc vào sự hình thành miễn dịch cộng đồng. Theo đó, vào giữa mùa hè, 60% dân số Nga sẽ có được kháng thể với Covid-19. Theo lời ông, chiến dịch tiêm chủng của Nga rất đáng khen ngợi.

Trước đó, bác sĩ bệnh truyền nhiễm Nikolai Malyshev cũng đã dự đoán thời điểm dỡ bỏ các hạn chế. Theo chuyên gia, điều này có thể đạt được vào mùa hè, khi 60-70% dân số Nga sẽ có khả năng miễn dịch với Covid-19 do tiêm chủng hoặc đã nhiễm bệnh. Chính quyền nước này dự kiến ​​sẽ tiêm phòng cho 60% dân số, không bao gồm những người đã bình phục và trẻ em. Tức là 68,6 triệu người cần được tiêm chủng.

Tính đến thời điểm này, theo thống kê trên trang gogov.ru, dựa vào số liệu được công bố trên các phương tiện truyền thông Nga, ở nước này đã có hơn 1,643 triệu người, chiếm 1,12% dân số được tiêm mũi đầu tiên vaccine ngừa Covid-19. Nếu tính cả số lượng đã tiêm mũi hai thì tổng cộng có hơn 1,786 triệu người đã được chủng ngừa.

Trước đó, người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) Kirill Dmitriev cho biết, ở nước này, tất cả những ai muốn chủng ngừa Covid-19 đều có thể được tiêm vào trước tháng 6. Theo lời ông, Nga đặt trọng tâm là tiêm phòng cho người dân, đây là sự ưu tiên, ngoài ra, một lượng nhỏ vaccine của Nga vẫn đang được cung cấp ở nước ngoài.

Trong diễn biến liên quan, tuần trước, tạp chí y khoa the Lancet đã công bố kết quả giai đoạn ba thử nghiệm lâm sàng vaccine Sputnik V của Nga, cho thấy, đây là một trong những loại vaccine an toàn và hiệu quả nhất trên thế giới. Hiệu quả của thuốc là 91,6%, ở những người tình nguyện được tiêm chủng trên 60 tuổi là 91,8%. Hơn 98% tình nguyện viên phát triển đáp ứng miễn dịch dịch thể, 100% - đáp ứng miễn dịch tế bào.

Theo Hãng tin Bloomberg, việc Nga tạo ra vaccine Sputnik V là bước đột phá khoa học lớn nhất của nước này kể từ thời Liên Xô. Hiện tại, vaccine của Nga đã được chấp thuận ở hơn 20 quốc gia, bao gồm cả Hungary, một thành viên của Liên minh châu Âu, và hiện loại vaccine này đang được sản xuất ở các nước như Ấn Độ, Hàn Quốc và Brazil. Myanmar trở thành quốc gia thứ 21 chấp thuận sử dụng.

Người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev cho biết, vào cuối tuần này, vaccine Sputnik V của Nga sẽ được đăng ký tại 25 quốc gia.

Nga là quốc gia đầu tiên trên thế giới đăng ký vaccine Sputnik V ngừa Covid-19. Thuốc được phát triển bởi Trung tâm nghiên cứu Dịch tễ học và vi trùng học quốc gia mang tên V.I.Gamalei hợp tác với Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga.