Nga đã vượt qua đỉnh dịch Covid-19

Anh Tú, Theo VOV 18:13 27/05/2020

Đến nay, tại Nga đã ghi nhận hơn 370.000 ca mắc Covid-19 với số ca đang được giám sát y tế là 296.000. Dù vậy, nước này đã qua đỉnh dịch.

Trong 24h qua, tại Nga đã ghi nhận gần 8.340 ca mắc Covid-19, đây là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5 và thấp hơn số được chữa khỏi là hơn 11.000 người. Như vậy, tính đến thời điểm này, tại Nga đã ghi nhận 370.680 người mắc Covid-19, trong đó có hơn 142.200 người đã được chữa khỏi và gần 4.000 người tử vong.

 Nga đã vượt qua đỉnh dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Nga đã vượt qua đỉnh dịch Covid-19. Ảnh: Hãng tin Moscow

Còn theo số liệu của Cơ quan Kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga, đến thời điểm này đã có hơn 9,4 triệu xét nghiệm Covid-19 được tiến hành. Đây là một trong những chỉ số cao nhất trên thế giới. Nhờ đó, Nga đã kịp thời phát hiện những người mắc bệnh không có triệu chứng với tỷ lệ chiếm tới gần 40%.

Trong cuộc họp hôm qua (26/5) với Bộ Quốc phòng, Tổng thống Nga V.Putin tuyên bố, nước này đã qua đỉnh dịch.

Riêng tại thủ đô Moscow - khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất do dịch Covid-19, trong 24h qua đã ghi nhận 2.140 ca mắc mới, đây là chỉ số tăng thấp nhất trong vòng một ngày, kể từ ngày 23/4 và số ca được xuất viện đã cao gấp hai lần số ca mắc mới. Tính chung ở thủ đô đã ghi nhận hơn 171.400 ca mắc, trong đó gần 67.500 người đã bình phục, gần 2.200 ca tử vong.

Người đứng đầu Cơ quan kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng của thủ đô Elena Andreeva trong cuộc họp của Duma thành phố Moscow hôm nay (27/5) tuyên bố, chính quyền thành phố sẵn sàng đối với giai đoạn đầu và thậm chí với giai đoạn hai của việc dỡ bỏ các hạn chế do dịch Covid-19.

Trong diễn biến liên quan, từ đầu tuần này, thành phố đã cho phép mở lại 88 trung tâm đa chức năng dịch vụ quốc gia “Hồ sơ của tôi”, cung cấp 150 dịch vụ mà người dân không thể đăng ký qua mạng và dịch vụ chia sẻ xe với thời gian thuê không quá 5 ngày./.