Dữ liệu hộp đen thứ 2 cũng cho thấy cơ phó chủ ý lái máy bay đâm xuống dãy Alps

, Theo Trí Thức Trẻ 18:07 03/04/2015

Các nhà điều tra Pháp cho biết dữ liệu từ hộp đen thứ 2 của chiếc máy bay Germanwings mới được phát hiện cũng cho thấy cơ phó chủ ý lái máy bay đâm xuống dãy Alps.

Theo dõi toàn bộ diễn biến vụ máy bay Đức chở theo 150 người rơi tại Pháp ở đây

Theo các điều tra viên, cơ phó Lubitz đã liên tục tăng vận tốc khi lái chiếc máy bay lao xuống khu vực dãy Alps (Pháp) khiến 150 người chết vào cuối tháng 3 vừa qua.


Những hình ảnh cho thấy hộp đen của chiếc máy bay Germanwings hư hỏng nặng.

Trong 1 tuyên bố mới nhất, các nhà điều tra thảm kịch đến từ Trung tâm phân tích và điều tra an toàn hàng không dân sự của Pháp (BEA) cho biết phi công đã thay đổi các thiết lập để tăng tốc độ của chiếc máy bay.

"Theo kết quả phân tích sơ bộ, phi công trong buồng lái đã sử dụng hệ thống lái tự động nhằm hạ độ cao máy bay xuống 30m. Sau nhiều lần hạ độ cao, phi công đã thay đổi thiết lập hệ thống tự động để tăng vận tốc máy bay", các điều tra viên nói.

BEA cho biết thêm họ vẫn đang tiếp tục xác minh trình tự chính xác của các sự việc diễn ra trong suốt chuyến bay.

Các thông tin về dữ liệu hộp đen thứ 2 được công bố 1 ngày sau khi các nhà chức trách Pháp cho biết đã tìm thấy hộp đen này tại hiện trường vụ máy bay gặp nạn.

Trước đó, trong tuyên bố đưa ra hôm 2/4, các công tố viên tại Dusseldorf (Đức) cho hay dữ liệu từ một máy tính bảng tại nhà của Andreas Lubitz tại Dusseldorf cho thấy, anh ta đã từng tìm kiếm thông tin về cửa buồng lái cũng như các cách tự tử chỉ 1 ngày trước khi làm nhiệm vụ trên chuyến bay 4U9525 của hãng hàng không Germanwings.

(Nguồn: Telegraph)