Món trứng "thập cẩm" là lạ hay ho

Haltom, Theo 00:00 22/10/2011

Có tới 3 loại trứng trong cùng 1 món đó nha!<img src='/Images/EmoticonOng/22.png'>

 
Chuẩn bị những nguyên liệu sau:
 

- 1 quả trứng gà luộc

- 1 quả trứng vịt bắc thảo

- 2 quả trứng gà sống

- Nước tương
 
 
Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 

Bước 1:

- Bóc vỏ trứng vịt bắc thảo và trứng gà luộc nè.

 
 

Bước 2:

- Tiếp đó, cắt nhỏ trứng ra như thế này nha!

 
 

Bước 3:

- Với trứng gà sống, bạn đánh đều trong một tô lớn nghen.

 
 
Bước 4:

- Tiếp theo, đổ trứng gà sống vừa đánh xong ra khuôn nướng có lót giấy bạc rồi cho phần trứng đã thái vào nhé!

Chú ý: các bạn có thể quét một chút dầu lên mặt giấy bạc cho trứng không bị dính khi chín ná!

 

Bước 5:

- Cho hỗn hợp trên vào lò nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong khoảng 10 phút nha!
 
Nếu không có lò nướng thì các bạn có thể hấp cách thủy cũng được.
Mùi trứng chín thơm nức mũi rùi nè.
 
 
Cắt một miếng măm thử thui nào!
 
 
Măm cùng nước tương cho vừa miệng nghen.