"Nếu thay HLV Polking, Kiatisuk sẽ giúp tuyển Thái Lan thăng hoa"

Đoàn Dự (Ảnh: Minh Anh), Theo Trí Thức Trẻ 15:21 12/10/2022

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải đặt niềm tin rất lớn vào HLV Kiatisuk, nếu anh về nước dẫn dắt tuyển Thái Lan thay ông Mano Polking.

Những ngày qua, HLV Polking chịu nhiều áp lực ở Thái Lan. Sau khi về nhì trước chủ nhà Việt Nam ở SEA Games 31, ông chỉ giúp tuyển quốc gia xứ Chùa Vàng xếp thứ Ba tại giải giao hữu lâu đời King's Cup. Liên tiếp 2 giải không thành công, ông Polking bị chỉ trích mạnh mẽ. Nhiều chuyên gia bóng đá Thái Lan cũng lên tiếng, phân tích về chuyên môn rằng vị HLV này không còn giúp Voi chiến chơi tốt lên.

Khi ông Polking bị chỉ trích, giới mộ điệu Thái Lan càng nhớ tới HLV Kiatisuk. Những ngày gần đây, rất nhiều người mong Zico Thái về nước, dẫn dắt tuyển quốc gia. Vậy HLV Kiatisuk có thật sự là lời giải cho sự khó khăn của tuyển Thái Lan?

"Tôi tin là HLV Kiatisuk có thể làm tuyển Thái Lan khởi sắc lên nhiều so với thời ông Polking. Thời HLV Kiatisuk cầm quân, tuyển Thái Lan gặp rất nhiều thuận lợi, thu về rất nhiều thành công.

Việc LĐBĐ Thái Lan 'trảm' Kiatisuk là điều khiến tôi rất ngạc nhiên. Hiếm quốc gia nào có một HLV nội là cựu cầu thủ huyền thoại, rồi lên huấn luyện đạt nhiều thành công mà lại mất việc chóng vánh thế" - chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định.

Nếu thay HLV Polking, Kiatisuk sẽ giúp tuyển Thái Lan thăng hoa - Ảnh 1.

HLV Kiatisuk từng rất thành công với bóng đá Thái Lan.

Mới đây có thông tin Chủ tịch FAT đã gọi điện cho HLV Kiatisuk để nối lại tình cảm, dọn đường đón chiến lược gia này trở lại. Nhưng mới nhất, Tổng thư ký LĐBĐ Thái Lan lại chia sẻ với truyền thông là không hề có việc ông Somyot Poompanmoung liên hệ Zico Thái.

Thực tế, quan hệ giữa HLV Kiatisuk với LĐBĐ Thái Lan những năm qua không tốt sau khi FAT sa thải anh hồi năm 2017, vì thành tích không mấy sáng sủa ở vòng loại cuối khu vực châu Á, World Cup 2018.

Trong khi đó, bầu Đức của HAGL lại có quan hệ cực kỳ thân thiết với Zico Thái. Vậy có cơ hội nào để LĐBĐ Thái Lan lấy Kiatisuk khỏi HAGL?

"HAGL trước thời Kiatisuk chủ yếu dùng người của mình đào tạo nên, sau đó có vài HLV ngoại nhưng cơ bản chưa đạt được thành tích nào với lứa cầu thủ Học viện. Khi có Kiatisuk thì họ khác hẳn. Zico Thái là nhà cầm quân giỏi, tạo được những chiến tích tốt cho HAGL.

Hiện HAGL đang sa sút phong độ vì nhiều vấn đề, tinh thần, chấn thương… ảnh hưởng chất lượng chung. Năm nay HAGL cũng không cạnh tranh chức vô địch nữa, thậm chí bầu Đức còn nói cuối mùa có thể cân nhắc cho vài trường hợp rời đi…

Trong bối cảnh ấy, nếu LĐBĐ Thái Lan thật sự ngỏ ý, khả năng HLV Kiatisuk về nước dẫn dắt Voi chiến có thể xảy ra đấy!".

Nếu thay HLV Polking, Kiatisuk sẽ giúp tuyển Thái Lan thăng hoa - Ảnh 3.

Có thông tin bầu Đức muốn gia hạn hợp đồng cùng HLV Kiatisuk thêm 3 năm nữa. Nhưng lúc này, HAGL lại đang sa sút thấy rõ nên giữ chân được chiến lược gia người Thái Lan không dễ.

Trong trường hợp HAGL để mất HLV Kiatisuk về tay LĐBĐ Thái Lan, sẽ không dễ cho họ tìm một người thay thế xứng đáng.

"HAGL sẽ khó tìm được người thay thế xứng tầm cho Kiatisuk. Các HLV nội của chúng ta mà giỏi thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng chưa ai dày trận mạc, thành tích như Zico Thái. Bóng đá Việt Nam từ cấp CLB tới cấp tuyển, nhiều năm qua cũng không mấy có duyên với HLV ngoại. Trường hợp chúng ta tuyển được ông Park Hang-seo là rất hy hữu".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày