Nếu kiểm soát tốt dịch bệnh, Bình Dương sẽ bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán

Hương Chi, Theo Tiền phong 20:50 20/12/2021

Để người dân, nhất là công nhân lao động xa quê đón Tết Nguyên đán ấm áp, vui vẻ nơi đất khách, Bình Dương đã lên kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa, văn nghệ. Ngoài ra, nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt, địa phương này sẽ bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2022.

Ngày 20/12, đại diện lãnh đạo Sở VHTT-DL tỉnh Bình Dương cho Tiền Phong hay, vào ngày 1/1/2022, Bình Dương sẽ tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh. Dịp này, tỉnh Bình Dương sẽ không bắn pháo hoa chào mừng.

Theo lãnh đạo Sở này, đối với Tết Nguyên đán 2022, nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Bình Dương vẫn được kiểm soát tốt, địa phương này sẽ tổ chức bắn pháo hoa để chào mừng, tạo không khí ấm áp, vui tươi cho người dân, đặc biệt là công nhân lao động xa quê.

Trước đây, khi chưa có dịch bệnh, Bình Dương tổ chức đến 9 điểm bắn pháo hoa phục vụ người dân, tương ứng với 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

Nếu kiểm soát tốt dịch bệnh, Bình Dương sẽ bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Người dân Bình Dương xem bắn pháo hoa đêm giao thừa năm 2020

Lãnh đạo Sở VHTT-DL tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương đã lên kế hoạch thực hiện các hoạt động chào mừng năm mới Dương lịch, đón Tết cổ truyền dân tộc và mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần 2022 gồm: Chợ hoa Xuân (từ ngày 20/12 đến 29/12 Âm lịch); Đường hoa Bạch Đằng (từ ngày 28/12 Âm lịch đến mùng 5 Tết); các hoạt động vui chơi giải trí tại Công viên Thủ Dầu Một, Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh (từ ngày 28/12 Âm lịch đến mùng 5 Tết); họp mặt đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng năm mới.

Ngoài ra, còn có các hoạt động trang trí đường phố, đường hoa chào mừng năm mới, Hội hoa xuân, Hội báo xuân, Du xuân 2022; triển lãm chuyên đề kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và Bình Dương 25 năm phát triển; họp mặt ngoại giao đoàn, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc, báo chí, văn nghệ sĩ.

Tại một cuộc họp về phòng chống dịch mới đây, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương lưu ý, việc tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn phải đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ và trang trọng, tạo được khí thế vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, tuy nhiên phải phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thời điểm diễn ra các hoạt động.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày