Nếu biết những dụng cụ này sớm hơn, công việc bếp núc của bạn sẽ thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 08/02/2018

Thay vì vất vả với quá nhiều công đoạn, những chiếc máy xay cầm tay, dụng cụ chế biến nước ép hay nghiền trộn chuyên nghiệp… hỗ trợ rất nhiều cho các bà nội trợ để việc nấu ăn không còn là một cuộc chiến.

Để nấu được một bữa cơm ngon, chị em phải tỉ mẩn với cả một quá trình chuẩn bị nguyên liệu rồi thì chọn các vật dụng phù hợp để dùng. Nhiều món ăn chỉ vì thiếu cái chày, cái cối để giã ít gừng tỏi cũng đã mất hết cả hương vị.

Chình vì vậy, 3 dụng cụ nhà bếp tiện dụng và đa năng dưới đây được nhiều chị em lựa chọn giúp việc nấu ăn trở nên dễ dàng hơn.

Máy xay thực phẩm Turbo Chopper

Một điều ám ảnh rất nhiều người đó là quá trình băm nhỏ các loại đồ ăn. Đôi khi chỉ vì muốn nghiền giã một thứ gì đó mà lại phải lôi ra cả bộ đồ nghề dao thớt, chày, cối… vô cùng phức tạp. Máy xay thực phẩm Turbo Chopper sẽ giúp bạn giải quyết tất cả những công đoạn đó vô cùng nhanh gọn. Đặc biệt, chiếc máy này được yêu thích bởi không sử dụng điện năng nên rất an toàn, nhỏ gọn.

Nếu biết những dụng cụ này sớm hơn, công việc bếp núc của bạn sẽ thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều - Ảnh 1.

Máy có thiết kế nhỏ gọn, dung tích 300ml, kích thước 10,8cm x 10,2cm.

So sánh với các loại máy khác, Turbo Chopper ghi điểm bởi trong vòng 15 giây có đến 288 nhát cắt được thực hiện, đảo bảo nghiền nhỏ mọi thứ theo ý. Chiếc máy này có thể cắt nhuyễn các loại rau thơm, tỏi, ớt, củ hành, gừng, các loại hạt đã được làm chín, thịt nạc, tôm cá (đã bỏ xương và vỏ).

Nếu biết những dụng cụ này sớm hơn, công việc bếp núc của bạn sẽ thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều - Ảnh 2.

Các bộ phận chính trong máy rất dễ tháo lắp.

Máy sử dụng đơn giản, bạn chỉ cần cho nguyên liệu vào bên trong, đậy nắp, giữ cố định chiếc máy và tay kia kéo dây để máy hoạt động. Lắc nhẹ để nguyên liệu được hoà trộn tốt hơn và xay đến khi đạt độ nhuyễn bạn ưng ý. Thiết kế đáy chống trượt giúp cho máy luôn cố định trong suốt quá trình bạn thao tác.

Nếu biết những dụng cụ này sớm hơn, công việc bếp núc của bạn sẽ thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều - Ảnh 3.

Đồ ăn được xay cắt nhanh chóng giúp việc làm các món ăn của bạn nhanh hơn rất nhiều.

Máy xay thực phẩm Food Processor Extra Chef

Không chỉ xay và nghiền như Turbo Chopper, máy thuộc dòng Extra Chef còn thêm chức năng trộn rất tiện lợi. Vẫn giữ kích thước nhỏ gọn chỉ 10,8cm nhưng chiếc máy này đã được nâng cấp lên với dung tích chứa lên tới 1,35l.

Nếu biết những dụng cụ này sớm hơn, công việc bếp núc của bạn sẽ thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều - Ảnh 4.

Máy gồm 2 loại dao nghiền và trộn.

Chiếc máy cắt và trộn 2 trong 1 này đã giúp các bà nội trợ tiết kiệm kha khá thời gian trong khâu chuẩn bị nguyên liệu. Lưỡi dao cắt với kết cấu lưỡi thếp không gỉ 3 tầng giúp thái nhuyễn các loại rau, hạt, gia vị, nghiền nhuyễn thực phẩm thành dạng sệt.

Còn lưỡi dao trộn rất thích hợp cho những công việc như trộn các loại hỗn hợp để làm nước chấm, sốt… Ngoài ra các bà nội trợ mê làm bánh còn dùng chiếc máy này để đánh bông trứng, kem bơ sữa.

Máy được gắn kèm một chiếc phễu trên nắp kèm thông số đo lường để bạn tính toán được lượng chất lượng thêm vào mà không cần mở nắp xay.

Nếu biết những dụng cụ này sớm hơn, công việc bếp núc của bạn sẽ thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều - Ảnh 5.

Phễu phía trên tiện cho việc thêm nước, dầu, chất lỏng… mà không cần mở nắp.

Không chỉ thích hợp cho công việc nấu ăn hàng ngày, chiếc máy còn được các bà mẹ cho con ăn dặm rỉ tai nhau bởi việc hỗ trợ trộn, nghiền, giúp việc chuẩn bị đồ ăn cho bé dễ dàng hơn.

Nếu biết những dụng cụ này sớm hơn, công việc bếp núc của bạn sẽ thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều - Ảnh 6.

Các loại nước xốt, đồ ăn sệt, thức ăn cho bé có thể dùng với Food Processor Extra Chef.

Dụng cụ chế biến nước ép trái cây Juist

Còn gì tuyệt vời hơn được thưởng thức một ly nước ép trái cây ngay tại nhà vừa thanh mát lại vừa tốt cho sức khoẻ. Với nhiều em bé không chịu ăn hoa quả, việc ép nước cho con uống cũng sẽ tiện hơn nhiều cho các mẹ.

Nếu biết những dụng cụ này sớm hơn, công việc bếp núc của bạn sẽ thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều - Ảnh 7.

Bạn hãy tự chế biến cho mình những ly nước ép hoa quả, sinh tố tại nhà vừa sạch sẽ lại đảm bảo dinh dưỡng.

Vẫn đảm bảo tiêu chí nhỏ gọn, dễ sử dụng và an toàn, dụng cụ vắt ép trái cây Juist có dung tích 500ml, kích thước 11,5 x 9 x 19,4cm.

Nếu biết những dụng cụ này sớm hơn, công việc bếp núc của bạn sẽ thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều - Ảnh 8.

Với chiếc máy nhỏ gọn này, bạn thậm chí có thể hướng dẫn trẻ nhỏ tự ép nước trái cây.

Bao gồm một bình đựng và 2 đầu cối nghiền – ép. Tuỳ theo nhu cầu, bạn có thể chọn đầu cối phù hợp để cho ra 1 ly nước ép hay nghiền hoa quả thành dạng sinh tố. Dụng cụ này phù hợp với nhiều loại trái cây mềm và trái cây có múi.

Thiết kế đảm bảo cho việc thu được tối đa lượng nước trong trái cây mà vẫn đảm bảo giữ nguyên giá trị dinh dưỡng.

Nếu biết những dụng cụ này sớm hơn, công việc bếp núc của bạn sẽ thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều - Ảnh 9.

Chỉ khoảng 3-5 phút là bạn sẽ có ngay 1 ly nước ép trái cây thanh mát, vệ sinh.

Cả 3 loại máy kể trên đều được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp, rất an toàn và dễ vệ sinh. Điều lưu ý duy nhất với các bà nội trợ là không nên dùng miếng chùi rửa cứng chà xát lên máy. Bạn chỉ cần rửa sạch và để ở nơi thoáng mát.

Để xem thêm các thông tin sản phẩm, bạn có thể tham khảo tại website: tupperware.com.vn.