Netizen soi ra concept y tá từng được SNSD hay MAMAMOO sử dụng trước đó, mãi không sao nhưng đến Jennie thì lại bị chỉ trích?

Thành Vinh, Theo Trí Thức Trẻ 21:02 07/10/2020

Concept của SNSD 6 năm về trước khá trùng khớp với Jennie của BLACKPINK trong Lovesick Girls, và lại một lần nữa câu chuyện bị đem ra bàn tán.

Câu chuyện về trang phục y tá của Jennie trong Lovesick Girls mới đây đã đi đến ngã ngũ khi YG đưa ra thông báo sẽ sửa lại phân cảnh trong MV để phù hợp với yêu cầu của nhiều khán giả. Đây được cho là động thái xử lý nhanh chóng xoa dịu netizen Hàn tuy nhiên lại khiến fan quốc tế bức xúc vì Jennie một lần nữa lại bị... "đổ vỏ".

Việc fan của BLACKPINK bảo vệ Jennie tới cùng cũng hoàn toàn có cơ sở vì trước đó, đã có những trường hợp sử dụng concept y tá, thậm chí còn sexy hơn nhưng không bị chỉ trích nhiều như cô nàng rapper của BLACKPINK.

Netizen soi ra concept y tá từng được SNSD hay MAMAMOO sử dụng trước đó, mãi không sao nhưng đến Jennie thì lại bị chỉ trích? - Ảnh 1.

Jennie cùng bộ trang phục y tá gây tranh cãi

MV Lovesick Girls - BLACKPINK

Khi dư luận đều đang kịch liệt chỉ trích hành động này đến mức YG Entertainment phải đưa ra thông báo chính thức thì người hâm mộ cũng đã chỉ ra một nhóm nhạc vào 6 năm trước đã sử dụng concept y tá cho sản phẩm âm nhạc của mình, đó chính là đàn chị SNSD. Theo đó, concept của các cô nàng SNSD được phỏng lại theo một phòng khám bệnh với các 9 thành viên diện lên mình bộ đồng phục của các cô y tá được thiết kế và thay đổi lại một chút so với bản gốc.

Netizen soi ra concept y tá từng được SNSD hay MAMAMOO sử dụng trước đó, mãi không sao nhưng đến Jennie thì lại bị chỉ trích? - Ảnh 3.

Seohyun cùng chiếc váy cao quá đùi...

Netizen soi ra concept y tá từng được SNSD hay MAMAMOO sử dụng trước đó, mãi không sao nhưng đến Jennie thì lại bị chỉ trích? - Ảnh 4.

...cho đến trưởng nhóm Taeyeon với trang phục có phần hơi khác lạ...

Netizen soi ra concept y tá từng được SNSD hay MAMAMOO sử dụng trước đó, mãi không sao nhưng đến Jennie thì lại bị chỉ trích? - Ảnh 5.

...và Sunny cùng dáng pose hình "khó hiểu" bên cạnh khay để dụng cụ y tế

MV Mr.Mr. - SNSD

Mặc dù có nhiều ý kiến tranh luận về concept của SNSD không liên quan đến outfit, nhưng người hâm mộ đã nhanh chóng soi ra ở một thời điểm khác, cô nàng Tiffany của nhóm đã được bắt gặp khi diện lên mình trang phục y tá màu đỏ với phần áo và quần được cắt ngắn khá sexy, cùng biểu tượng dấu thập được gắn trên quần. Nhiều người cho rằng nếu netizen vẫn ra sức bảo vệ SNSD với phong cách của Mr. Mr. rồi chỉ trích Jennie thì đến tấm hình này, có thể họ sẽ phải suy nghĩ lại.

Netizen soi ra concept y tá từng được SNSD hay MAMAMOO sử dụng trước đó, mãi không sao nhưng đến Jennie thì lại bị chỉ trích? - Ảnh 7.

Trang phục y tá của Tiffany ngày nào

Netizen soi ra concept y tá từng được SNSD hay MAMAMOO sử dụng trước đó, mãi không sao nhưng đến Jennie thì lại bị chỉ trích? - Ảnh 8.

Phần sau khá bó và để lộ đường nét trên cơ thể

Một ví dụ khác cho trường hợp này là MAMAMOO. Các cô nàng cũng đã từng thử sức với phong cách y tá và cũng như câu chuyện của SNSD, đã chẳng có một lùm xùm hay chỉ trích nào diễn ra cả. Chỉ khi Jennie mặc bộ đồ y tá và thật không may, thời điểm này đang là khoảng thời gian nhạy cảm của dịch bệnh Covid-19, cộng với hình ảnh xấu của công ty quản lý nên sự việc mới bị làm lớn lên như vậy.

Netizen soi ra concept y tá từng được SNSD hay MAMAMOO sử dụng trước đó, mãi không sao nhưng đến Jennie thì lại bị chỉ trích? - Ảnh 9.

Trang phục y tá của Mamamoo với giày cao gót đỏ, váy cắt ngắn quá đùi

Netizen soi ra concept y tá từng được SNSD hay MAMAMOO sử dụng trước đó, mãi không sao nhưng đến Jennie thì lại bị chỉ trích? - Ảnh 10.

Còn đến lượt Jennie thì lại vướng vào chỉ trích nặng nề dù trang phục của cô nàng không quá mức phản cảm

Dân mạng sau khi xem các hình ảnh này đã để lại bình luận sôi nổi. Đa số đều bênh vực SNSD, MAMAMOO hay các nhóm nữ đi trước cũng từng có concept y tá:

- Có lẽ do nhận thức về phái nữ đã được cải thiện hơn, vậy là tốt mà, nhất là trong thời điểm dịch bệnh này nữa. Fan BLACKPINK nên bớt than thở idol đen đủi đi, thảo mai quá đấy.

- Gì chứ bộ SNSD tôi thấy có liên quan đến y tá đâu ta...

- Fan BLACKPINK đang tổ lái để dẫm đạp lên người khác đấy à, không biết nghĩ cho các y tá đang ở tuyến đầu chống dịch sao? Đến y tá Hàn Quốc còn tỏ ra bất mãn kia kìa.

- Nhưng mà tất cả chỗ trên cũng đâu có giống đồ của y tá lắm đâu...

- Bối cảnh của SNSD không phải y tá đâu, theo tôi nhớ là họ chỉ muốn khử ông nam chính thôi á.

- MV của Hàn có đủ thứ từ cảnh sát, tiếp viên hàng không, giáo viên rồi mật vụ, hầu hết đều được biến tấu cả. Mọi người không cần phải vờ như không biết, nếu suốt ngày chỉ biết lôi người khác xuống cùng thì chẳng khác nào "chó chê mèo lắm lông", cả hai đều xấu hổ chứ chẳng được gì. Nhìn bài đăng mà nực cười á, tôi biết thừa ý đồ đằng sau là gì. YG thấy tình hình dịch bệnh như thế cộng với việc hình ảnh nổi loạn của công ty trước đó thì việc y tá hay bác sĩ khó chịu cũng là điều dễ hiểu.

- MV này của SNSD có cảnh đeo ống nghe giống y tá phết mà.

- Thấy có ống nghe với dụng cụ y tế, cũng chưa chắc có phải y tá không, chắc giống bác sĩ hơn á. Nhưng bác sĩ thường không hay bị tình dục hóa như y tá nên cũng chưa biết câu chuyện sẽ thế nào.

Nguồn: FB - Ảnh: Internet - Video: YouTube

Netizen soi ra concept y tá từng được SNSD hay MAMAMOO sử dụng trước đó, mãi không sao nhưng đến Jennie thì lại bị chỉ trích? - Ảnh 11.