Nền kinh tế Hàn Quốc sẽ thiệt hại tận 88.000 tỷ/năm sau khi BTS nhập ngũ?

Minh Hồng, Theo Phụ Nữ Việt Nam 18:06 18/10/2022

BTS không chỉ là nhóm nhạc, BTS còn là "nền kinh tế" với doanh thu hàng tỷ USD.

Vào ngày 17/10, HYBE Label thông báo BTS sẽ lần lượt lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, bắt đầu từ anh cả Jin. Dự kiến anh cả Jin sẽ nhập ngũ sau khi phát hành sản phẩm solo vào cuối tháng này. BTS sẽ tạm dừng hoạt động nhóm, đội hình đầy đủ 7 thành viên dự kiến sẽ quay trở lại vào năm 2025.

Trước đó, BTS được phép hoãn nghĩa vụ quân sự đến năm 30 tuổi vì có được Huân chương văn hóa năm 2018. 7 chàng trai "chống đạn" có tầm ảnh hưởng toàn cầu, có tác động lớn đến nền kinh tế Hàn Quốc từ du lịch cho đến xuất khẩu hàng tiêu dùng. Chính vì vậy, khi BTS đi nhập ngũ, nền kinh tế Hàn Quốc chịu thiệt hại không nhỏ. Những con số biết nói quanh BTS đã làm khán giả ngỡ ngàng.

Nền kinh tế Hàn Quốc sẽ thiệt hại tận 88.000 tỷ/năm sau khi BTS nhập ngũ? - Ảnh 2.

Nền kinh tế Hàn Quốc sẽ chịu thiệt hại không nhỏ sau khi BTS ngừng hoạt động nhóm

Trang Fortune gọi BTS là một “nền kinh tế” với giá trị thương mại khổng lồ. Theo Viện nghiên cứu Huyndai, BTS đóng góp đến 3,6 tỷ USD (khoảng 88.000 tỷ đồng) mỗi năm cho nền kinh tế Hàn Quốc. Con số này tương đương với đóng góp của 26 công ty tầm trung gộp lại.

Cũng theo nghiên cứu trên, có đến 800.000 khách nước ngoài (trong tổng số 10,4 triệu lượt khách) đến Hàn Quốc để xem các buổi biểu diễn của BTS. Nói theo cách khác, có đến 7,6% khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc nhờ sức ảnh hưởng của 7 chàng trai "chống đạn".

Nền kinh tế Hàn Quốc sẽ thiệt hại tận 88.000 tỷ/năm sau khi BTS nhập ngũ? - Ảnh 3.

Rất đông khách du lịch đến Hàn Quốc là để xem BTS biểu diễn

Không chỉ thu hút khách du lịch, BTS còn là "thánh sold out", thúc đẩy tiêu thụ các mặt hàng tiêu dùng. Chỉ trong năm 2018, nhóm đã mang về 1,1 tỷ USD (26.800 tỷ đồng) từ việc xuất khẩu các mặt hàng lưu niệm, tiêu dùng, hóa mỹ phẩm liên quan đến thương hiệu BTS. Như vậy, dự kiến từ khi ra mắt đến nay, các nhà phân tích ước tính BTS đã đóng góp tới 29,1 tỷ USD (711.000 tỷ đồng) cho nền kinh tế Hàn Quốc.

Các mặt hàng liên quan đến BTS đem về doanh thu cực khủng, lên đến 1,1 tỷ USD (26.800 ngàn tỷ đồng) chỉ trong năm 2018

Theo Forbes, giá trị tài sản ròng ước tính của các thành viên BTS trong năm 2020 là 50 triệu USD (khoảng 1.200 tỷ đồng). Không chỉ đóng góp cho kinh tế Hàn Quốc, BTS còn có tác động mạnh đến thị trường tài chính tại quốc gia này. Mọi động thái của nhóm đều có ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của HYBE Corporation.

Sau thông báo BTS tạm ngừng hoạt động nhóm vào tháng 6, cổ phiếu của tập đoàn đã giảm đến 1/4 giá trị, xuống mức thấp nhất kể từ khi mã cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán cách đây 2 năm. Trong ngày 17/10, tin tức về việc nhập ngũ của BTS cũng khiến cổ phiếu của tập đoàn giảm 2,5%.

Tuy nhiên đến ngày 18/10, cổ phiếu đã tăng 6,52% do những phản ứng tích cực xoay quanh chuyện anh cả Jin nhập ngũ. Theo nhà nghiên cứu Lee Hye In, việc không chắc chắn về thời gian và kế hoạch nhập ngũ của BTS đã làm giá cổ phiếu giảm sút. Nhưng giờ vấn đề đã được giải quyết, dự đoán giá cổ phiếu HYBE sẽ khởi sắc trở lại.

Nền kinh tế Hàn Quốc sẽ thiệt hại tận 88.000 tỷ/năm sau khi BTS nhập ngũ? - Ảnh 5.

Nghĩa vụ quân sự của các thành viên có tác động lớn đến giá cổ phiếu của HYBE

Nguồn: Allkpop