NCT 127 bị nhầm là BTS tại Mỹ: Vị thế của BTS chỉ là bong bóng hay phần còn lại của Kpop vẫn chẳng được đoái hoài?

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 22/04/2019

NCT127 liên tiếp bị nhầm là BTS khi tới Mỹ, đặt ra câu hỏi về vị thế thực sự của “nhóm nhạc toàn cầu” và chỗ đứng của Kpop ở đất nước Cờ Hoa.

NCT 127 là nhóm nhạc Kpop thứ 3 sau BTS và BLACKPINK có vinh dự xuất hiện trên chương trình "Good Morning America" nổi tiếng của Mỹ. Tuy vậy, niềm vui không trọn vẹn với nhóm vì họ liên tiếp bị nhầm với BTS. Khi xuất hiện ở quảng trường Times Square, NCT 127 bị hỏi rằng liệu họ có phải là BTS không và ngay trên sóng "Good Morning America", ảnh của thành viên Jungwoo cũng bị nhầm với Jungkook – em út của nhóm nhạc 7 người đến từ Big Hit.

NCT 127 bị nhầm là BTS tại Mỹ: Vị thế của BTS chỉ là bong bóng hay phần còn lại của Kpop vẫn chẳng được đoái hoài? - Ảnh 1.

NCT 127 có trải nghiệm không trọn vẹn ở Mỹ khi liên tục bị nhầm lẫn với BTS

Việc NCT 127 liên tiếp bị nhầm với BTS khiến fan của cả hai nhóm không vui, cho rằng đây là dấu hiệu thiếu tôn trọng các nghệ sĩ. Tuy nhiên, vấn đề này không chỉ nằm ở sự thiếu tìm hiểu mà còn dẫn đến tranh cãi: vị thế của BTS ở Mỹ chỉ là bong bóng nhất thời, hay chỉ mình BTS mới thành công, cánh cửa dành cho nghệ sĩ Kpop tiến vào thị trường US-UK vẫn chưa rộng mở như nhiều người tưởng tượng?

Phải chăng BTS chỉ nổi lên như một hiện tượng…

Việc NCT 127 liên tục bị nhầm là BTS chứng tỏ ở Mỹ có thể rất nhiều người biết đến danh tiếng của nhóm nhạc đến từ Big Hit Entertainment, nhưng không phải ai cũng thực sự quan tâm đến họ khi chẳng nắm được số lượng thành viên hay ngoại hình mỗi người trong nhóm.

Điều này thể hiện rằng dù BTS tuy nổi tiếng ở Mỹ, nhưng họ mới chỉ là một xu hướng lan tỏa ở bề rộng, làm người dân thấy tò mò do liên tục được truyền thông nhắc tên rầm rộ, xuất hiện ở những lễ trao giải danh tiếng hay có thứ hạng cao trên Billboard – BXH lớn nhất nước này. Tuy nhiên, từ tò mò cho đến tìm hiểu và yêu thích là một khoảng cách rất xa, đa phần người bản xứ vẫn chưa thực sự đón nhận âm nhạc, tìm hiểu sâu hơn về BTS. Thị trường US-UK không hề cởi mở như nhiều người tưởng, đa phần công chúng vẫn nghe nhạc của những giọng ca phương Tây như một lựa chọn quen thuộc và an toàn so với sản phẩm mang ngôn ngữ xa lạ đến từ nghệ sĩ nước ngoài.

NCT 127 bị nhầm là BTS tại Mỹ: Vị thế của BTS chỉ là bong bóng hay phần còn lại của Kpop vẫn chẳng được đoái hoài? - Ảnh 2.

BTS có danh nhưng phần đông công chúng Mỹ vẫn chưa thực sự mặn mà với nhóm để tìm hiểu sâu về họ?

Điều này còn thể hiện ở thành tích của BTS trên các BXH. Nhóm là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đạt 2 lần no.1 Billboard 200 với album "Love Yourself: Tear" và "Love Yourself: Answer". Tuy nhiên những thành tích này đều không duy trì được lâu vì sau tuần đầu, thứ hạng của BTS liên tục giảm để nhường chỗ cho các nghệ sĩ US-UK khác, chứng tỏ phần đông công chúng vẫn lựa chọn thưởng thức âm nhạc từ những cái tên quen thuộc. Và dù fandom của BTS ở Mỹ có đông, tích cực stream nhạc đến đâu thì vẫn phải "chịu thua" lượng khán giả phổ thông.

NCT 127 bị nhầm là BTS tại Mỹ: Vị thế của BTS chỉ là bong bóng hay phần còn lại của Kpop vẫn chẳng được đoái hoài? - Ảnh 3.

Các ca khúc của BTS trụ hạng không tốt trên các bảng vàng thành tích chứng tỏ công chúng phổ thông vẫn lựa chọn âm nhạc của những giọng ca US-UK quen thuộc

BTS đã và đang liên tục lập các thành tích ở Mỹ, nhưng bỏ qua các số liệu để nhìn vào thực tế, có thể thấy rất nhiều người chỉ nhắc đến họ như một trào lưu, xu hướng. Nếu vậy chỉ sau vài năm nữa, trong trường hợp nhóm không còn tích cực hoạt động ở thị trường này thị liệu họ có còn được nhớ đến không hay chỉ là một hiện tượng bùng nổ rồi vụt tắt so với các nghệ sĩ US-UK khác?

… hay chỉ mình BTS làm nên chuyện, phần còn lại của Kpop vẫn chưa được đoái hoài?

Câu chuyện NCT 127 bị nhầm là BTS vẫn có thể được tiếp cận theo hướng khác. Đó là hiện tại chỉ mình BTS thành công ở Mỹ, các nhóm nhạc Hàn Quốc khác vẫn chưa hề được đón nhận. Qua đó Kpop vẫn còn là "kẻ ngoại lai", chưa thực sự được quan tâm dù cánh cửa tiến vào thị trường US-UK không còn đóng chặt như thời gian trước.

Dù các nghệ sĩ Hàn Quốc đã cố công phá thị trường Mỹ từ những năm 2000 nhưng đến nay, chỉ mình BTS là gây được tiếng vang lớn. Thế nhưng sự thành công của BTS không đồng nghĩa với việc Kpop cũng nổi tiếng và được đón nhận theo. Ở Mỹ, Kpop vẫn là một thể loại mới mẻ nên như một lẽ tự nhiên, công chúng chỉ biết tới mình nhóm nhạc 7 người khi họ xuất hiện ở những lễ trao giải lớn như Billboard Music Awards, Grammy hay đạt thứ hạng cao trên Billboard. 

Cũng chỉ mình BTS có các ca khúc liên tục lọt các BXH lớn nhỏ, dai dẳng bám trụ từ tuần này qua tháng khác. Do vậy trong mắt khán giả phổ thông – những người không quan tâm đến Kpop, họ là nhóm nhạc Hàn duy nhất.

NCT 127 bị nhầm là BTS tại Mỹ: Vị thế của BTS chỉ là bong bóng hay phần còn lại của Kpop vẫn chẳng được đoái hoài? - Ảnh 4.

Các nhóm nhạc khác bị nhầm với BTS vì Kpop chưa hề phổ biến ở Mỹ trong khi duy nhất "nhóm nhạc toàn cầu" là làm nên chuyện?

Danh tiếng của BTS tuy có giúp những nhóm nhạc cùng thời như NCT 127, BLACKPINK, ... có bước đường thuận lợi ở đất nước Cờ Hoa hơn khi họ lần lượt được lên những show truyền hình lớn, kí hợp đồng với các công ty thu âm tiếng tăm. Nhưng thế vẫn là chưa đủ. Hoạt động của những nghệ sĩ trên vẫn ở mức thăm dò thị trường, âm nhạc cũng chưa thực sự ấn tượng để trở thành hiện tượng bùng nổ như BTS.

Có sự khác biệt này vì BTS gây chú ý và thán phục do các thành viên đều tham gia vào quá trình sản xuất âm nhạc, trong khi NCT 127, BLACKPINK vẫn còn sử dụng các ca khúc được "đo ni đóng giày" từ các nhạc sĩ thuộc công ty.

NCT 127 bị nhầm là BTS tại Mỹ: Vị thế của BTS chỉ là bong bóng hay phần còn lại của Kpop vẫn chẳng được đoái hoài? - Ảnh 5.

Trên BXH Billboard 200, "Kill This Love" - album mới nhất của BLACKPINK đạt hạng 24...

NCT 127 bị nhầm là BTS tại Mỹ: Vị thế của BTS chỉ là bong bóng hay phần còn lại của Kpop vẫn chẳng được đoái hoài? - Ảnh 6.

... còn sản phẩm "Regular - Irregular" của NCT 127 chỉ đứng thứ 86

Việc BTS là nhóm nhạc Kpop duy nhất được công nhận ở Mỹ còn thể hiện qua thái độ 1 bộ phận công chúng dành cho những nghệ sĩ đồng hương của họ. NCT 127 bị nhầm với đàn anh, hay BLACKPINK bị cánh săn ảnh bám theo với những câu hỏi nhạy cảm như họ có thích BTS không là minh chứng rõ ràng nhất cho việc từ truyền thông đến khán giả phổ thông đều chưa thực sự quan tâm đến các đại diện Kpop khác.

NCT 127 bị nhầm là BTS tại Mỹ: Vị thế của BTS chỉ là bong bóng hay phần còn lại của Kpop vẫn chẳng được đoái hoài? - Ảnh 7.

BTS vẫn là đại diện Kpop duy nhất ở thời điểm này được truyền thông và công chúng Mỹ để tâm

Đây cũng là thử thách của Kpop ở đất nước Cờ Hoa. Sự xuất hiện của BTS tuy đã đem lại những tín hiệu tích cực cho âm nhạc Hàn Quốc nhưng những nhóm nhạc tiếp sau có đạt được thành tựu của họ khi nổi tiếng ở mức độ được đông đảo công chúng biết tên hay không vẫn là một câu hỏi khó.

Tạm kết

Câu chuyện NCT 127 không may bị nhầm là BTS cho thấy có thể BTS vẫn chưa hoàn toàn chinh phục được người dân xứ Cờ Hoa, nhưng đến thời điểm này 7 chàng trai vẫn là nhóm nhạc nổi tiếng nhất trong số các đại diện Kpop đang lăm le Mỹ tiến. Dù vậy, nếu "nhóm nhạc toàn cầu" vẫn bị coi là xu hướng nhất thời thì khe cửa vào thị trường US-UK lại càng hẹp cho những nghệ sĩ Kpop khác khi họ vẫn chưa được nhắc đến với đúng tên gọi của mình. 

Từ thái độ của công chúng Mỹ, có thể thấy hành trình để Kpop chinh phục khán giả Mỹ vẫn còn dài và lắm chông gai. Thậm chí có thể phải mất nhiều năm nữa âm nhạc Hàn Quốc mới có chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng nước này.